Tin thế giới trưa thứ Tư: Nga đổ lỗi cho binh sỹ dùng di động dẫn đến cuộc tấn công bằng tên lửa khiến 89 người thiệt mạng

Nga đổ lỗi cho binh sỹ dùng di động dẫn đến cuộc tấn công bằng tên lửa khiến 89 người thiệt mạng

Cảnh tượng những ngôi nhà bị phá hủy ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, vào ngày 2/1/2023. (Ảnh: Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images)

Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng về nguyên nhân cuộc tấn công vào ký túc xá nơi lính Nga đồn trú, dẫn tới 89 quân nhân thiệt mạng. Con số công bố trước đó là 63.

Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay, ngày 4/1/2023, đã đổ lỗi cho việc binh lính nước này sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp là nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công bằng tên lửa chết người của Ukraine.

Hậu quả cuộc tấn công khiến 89 quân nhân thiệt mạng, làm tăng đáng kể số người chết được báo cáo. Trước đó, Moscow cho biết 63 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công cuối tuần trước.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn tên lửa của Ukraine đã bắn trúng một doanh trại tạm thời của Nga, đồn trú trong một trường cao đẳng dạy nghề ở Makiivka, thành phố song sinh của thủ phủ Donetsk do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine.

Theo hãng thông tấn Nga, TASS, số quân nhân thiệt mạng sau thảm kịch ở Makiivka đã tăng lên 89, Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Chính trị-Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga, Trung tướng Sergey Sevryukov nói với các phóng viên.

Trung tướng lưu ý, mọi nỗ lực đã được thực hiện để cứu những người bị thương ngay sau thảm kịch.

“Hỗ trợ y tế đầu tiên đã được cung cấp; những người bị thương đã được sơ tán đến các cơ sở y tế. Đáng tiếc, số người chết [vì tội ác này] đã tăng lên 89 khi loại bỏ các mảnh vỡ kết cấu thép”, theo phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng hứa sẽ cung cấp tất cả các viện trợ và hỗ trợ cần thiết cho tất cả những người bị thương và bị thương và gia đình của các quân nhân đã chết.

Bộ này cho biết, mặc dù một cuộc điều tra chính thức đã được tiến hành, nhưng lý do chính của vụ tấn công rõ ràng là do quân nhân sử dụng điện thoại di động hàng loạt bất hợp pháp.

“Yếu tố này cho phép kẻ thù theo dõi và xác định tọa độ vị trí của các binh sĩ để tấn công tên lửa”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, người hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công quân sự cụ thể của Ukraine, đã không đề cập đến cuộc tấn công trong bài phát biểu qua video hôm thứ Ba, trong đó ông nói rằng Nga chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn để cải thiện vận may của mình.

“Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc các lãnh đạo Nga sẽ ném tất cả những gì họ có và bất cứ ai mà họ có thể tập hợp được để cố gắng lật ngược tình thế của cuộc chiến; ít nhất là trì hoãn thất bại của họ”, ông Zelenskiy nói trong một bài phát biểu qua video.

“Chúng tôi phải phá vỡ kịch bản này của Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này. Những kẻ khủng bố phải thua cuộc. Bất kỳ nỗ lực nào trong cuộc tấn công mới của chúng đều phải thất bại”, ông tiếp tục.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công khiến Nga thiệt hại về thiết bị và có thể cả nhân sự gần Makiivka, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các blogger theo chủ nghĩa dân tộc Nga và một số quan chức thân Nga trong khu vực cho rằng số người chết ở Makiivka lên tới hàng trăm người, mặc dù một số người nói rằng những ước tính đó đã bị phóng đại, theo Reuters.

Quang Nhật tổng hợp

Ukraina đánh mạnh vào các vị trí của quân Nga

Ảnh facebook.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina trong bản tóm tắt buổi tối, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng Phòng vệ trong ngày 3/1 đã tấn công hai điểm kiểm soát và bốn khu vực tập trung quân Nga và thiết bị quân sự của họ.

Bộ Tổng tham mưu cũng nhấn mạnh rằng vào ngày 3 tháng 1, quân đội Nga đã thực hiện 8 cuộc không kích và bắn 18 lần bằng các bệ phóng tên lửa.

Đồng thời cũng cảnh báo: “Mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và không kích của kẻ thù vào các cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn còn trên khắp lãnh thổ Ukraina”.

Tổn thất của Nga ở Ukraina vào ngày 3 tháng 1 theo dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina như sau:

Nga mất hơn 108.000 lính; 3.036 xe tăng; 6.100 xe chiến đấu bọc thép, 2.033 hệ thống pháo, 424 hệ thống rocket salvo, 214 hệ thống phòng không, 283 máy bay, 270 trực thăng.

Huệ Liên

Mỹ phát hiện sinh vật đầu tiên trên thế giới chỉ ăn virus để sống

(Ảnh minh họa: RAJ CREATIONZS/ShutterStock)

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nebraska-Lincoln (Mỹ) do nhà khoa học John DeLong dẫn đầu đã phát hiện thấy một loại sinh vật phù du có thể sống bằng cách chỉ hấp thụ… virus.

Cụ thể, theo ông DeLong, virus được tạo thành từ những thành phần thực sự tốt, bao gồm axit nucleic, nhiều nitơ và phốt pho. Nhờ đó, ông và các cộng sự đã nghĩ đến giả thuyết theo quy luật tự nhiên, phải có một sinh vật gì đó ăn được virus.

Để kiểm tra giả thuyết này, DeLong và nhóm đã thu thập các mẫu nước từ đường phố, phân lập các vi khuẩn khác nhau và cấy chúng bằng chlorovirus, một loại virus sống trong môi trường nước ngọt.

Tiếp đến, các nhà khoa học thấy rằng do không có nguồn thức ăn nào khác ngoài virus, quần thể Infusoria Halteria (sinh vật phù du) đã tăng gấp 15 lần trong 2 ngày và mức độ chlorovirus trong nước giảm 100 lần. Trong các mẫu nghiên cứu khác không có chlorovirus, quần thể Halteria hoàn toàn không phát triển.

Trong thí nghiệm tiếp theo, chlorovirus được nhuộm bằng thuốc nhuộm huỳnh quang và sau một thời gian, quần thể Infusoria Halteria cũng bắt đầu phát sáng. Điều này xác nhận rằng sinh vật này đang ăn virus.

Các tính toán toán học về tỷ lệ tăng trưởng của Infusoria Halteria với sự suy giảm của chlorovirus cũng chỉ ra rằng không có sai lệch đáng kể nào, điều này càng khẳng định lý thuyết này. Tương lai, nhóm nghiên cứu có kế hoạch theo dõi hiện tượng này trong tự nhiên và điều tra tác động của nó đối với chuỗi thức ăn.

Phan Anh

Nhật Bản hỗ trợ hàng triệu Yen cho mỗi gia đình rời Tokyo để ra ngoại ô sống

Chính quyền Nhật Bản đang khuyến khích người dân rời khỏi thủ đô Tokyo để đến sinh sống tại những khu vực ngoại ô bị suy giảm dân số và già hóa nhanh, theo tờ The Guardian.
Nhật Bản
Tokyo, Nhật Bản, tháng 06/2022. Khách du lịch và người mua sắm đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona mới lây lan khi đi dọc Omotesando ở Harajuku. (Ảnh: KenSoftTH/Shutterstock)

Ngoài khoản hỗ trợ tài chính lên tới 3 triệu Yen đã có sẵn, Chính phủ Nhật Bản đang cấp thêm 1 triệu Yen (tương đương với 180 triệu đồng) trên mỗi con em của các gia đình chuyển ra khỏi Tokyo, trong nỗ lực nhằm đảo ngược tình trạng suy giảm dân số trong khu vực.

Theo truyền thông địa phương, khoản ưu đãi này đã tăng đáng kể so với chi phí tái định cư trước đó là 300.000 Yen, và sẽ được triển khai từ tháng 4/2023.

Dù cho dân số Tokyo lần đầu tiên có xu hướng giảm xuống vào năm 2022 (được cho là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19), các nhà hoạch định chính sách tin rằng họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm mật độ dân số của thành phố này và đem lại sức sống mới cho các thị trấn và làng mạc xa xôi khác.

Gói hỗ trợ trên sẽ được cung cấp cho các gia đình sống ở 23 phường của Tokyo cùng với các thành phố có vành đai đi lại lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa.

Theo các quan chức, để nhận trợ cấp, người dân phải di chuyển ra ngoài Vùng thủ đô Tokyo (Greater Tokyo) và chuyển đến các khu vực miền núi nằm trong ranh giới của thành phố này. Họ phải sống trong ngôi nhà mới ít nhất 5 năm và một thành viên trong gia đình phải đi làm hoặc có kế hoạch mở một cơ sở kinh doanh tại nơi ở mới. Những người chuyển đi trước thời hạn 5 năm sẽ phải trả lại tiền.

Các quan chức hy vọng biện pháp trên sẽ khuyến khích các gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi chuyển nơi ở để giảm bớt áp lực về không gian và dịch vụ công cộng ở Tokyo, đô thị đông dân nhất thế giới, tập trung khoảng 35 triệu người.

Về nguyên tắc, những người tái định cư nhận được 1 – 3 triệu Yen cho mỗi hộ gia đình với điều kiện họ đáp ứng một trong 3 tiêu chí: làm việc tại một công ty vừa hoặc nhỏ trong khu vực họ chuyển đến; tiếp tục công việc cũ của họ thông qua làm việc từ xa; hoặc bắt đầu kinh doanh tại ngôi nhà mới của họ.

Sau khi bổ sung thêm các ưu đãi khác, một gia đình có hai con có thể đủ điều kiện nhận tới 5 triệu Yen. Một nửa số tiền mặt sẽ được trích từ ngân sách của chính quyền trung ương và nửa còn lại từ các địa phương.

Sau 3 năm triển khai, chính sách tặng tiền nêu trên đã thu hút được đông đảo người tham gia hơn. Cụ thể, 1.184 gia đình đã đăng ký chuyển đi vào năm 2021 – thời điểm làm việc từ xa trở nên phổ biến hơn, nhiều hơn so với 71 gia đình vào năm 2019 và 290 gia đình vào năm 2020. Chính phủ Nhật Bản đang hy vọng 10.000 người sẽ chuyển từ Tokyo đến các vùng nông thôn tính đến năm 2027.

Theo dữ liệu của chính phủ, dân số của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã giảm kỷ lục 644.000 người trong năm 2020 – 2021. Dự kiến, dân số của họ sẽ giảm mạnh từ 125 triệu của hiện tại xuống còn ước tính 88 triệu vào năm 2065, tức giảm 30% trong 45 năm.

Trong khi số người trên 65 tuổi tiếp tục tăng, tỷ lệ sinh vẫn ở mức thấp nhất là 1,3 trẻ – thấp hơn nhiều so với mức 2,1 trẻ cần thiết để duy trì quy mô dân số hiện tại.

Phan Anh

Related posts