Tin VN sáng thứ Tư: Hoang tưởng bị hãm hại, cán bộ xã truy sát nhà vợ, chém bé 2 tuổi tử vong

Hoang tưởng bị hãm hại, cán bộ xã truy sát nhà vợ, chém bé 2 tuổi tử vong

Nghi phạm Hoàng Văn Phi. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua thanhnien.vn)

Nghi ngờ bị vợ đầu độc bằng xyanua và nghi bố vợ muốn hãm hại mình, con rể Hoàng Văn Phi (Sóc Sơn) cầm dao truy sát bố vợ, anh vợ, chém cháu bé 2 tuổi tử vong.

Ngày 10/1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra vào sáng 9/1 tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, khiến 3 người thương vong.

Khoảng 9h45 ngày 9/1, Hoàng Văn Phi (SN 1985, trú thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) cầm dao sang nhà bố vợ là ông Nguyễn Quốc H. (SN 1958, trú tại thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn).

Tại nhà ông H., Phi vung dao chém ông H., anh Nguyễn Quốc D. (SN 1989, con trai ông H.) và cháu Nguyễn Đức M. (SN 2020, con của anh D.). Khi Phi và anh D. giằng co, người dân xông vào giằng đươc dao của Phi.

Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu bé tử vong vào trưa cùng ngày, ông H. và anh D. hiện tiếp tục được điều trị.

Theo lãnh đạo xã Đức Hòa, tại cơ quan công an, Phi khai nhận từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho xyanua cho vào nước để hại mình. Đồng thời, Phi cũng nghi ngờ bố vợ lấy trộm một số hồ sơ công việc nhằm hãm hại mình. Từ đó, Phi nảy sinh ý định trả thù.

Giới chức xã Đức Hoà cho biết Hoàng Văn Phi là cán bộ quản lý trật tự xây dựng UBND xã Bắc Phú (Sóc Sơn). Được biết, Phi đã có đơn xin nghỉ công tác nhưng cơ quan chưa xét duyệt. Nghi phạm cũng có dấu hiệu bị áp lực về tư tưởng, thần kinh.

Sau khi bị Công an huyện Sóc Sơn và người dân khống chế bắt giữ , nghi phạm hiện bị tạm giữ tại cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

Thạch Lam

Nghi phạm 65 tuổi ân hận sau khi đâm chết hàng xóm

Trụ sở Công an quận Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh chụp màn hình/C.Q./Google Maps)

Không kiềm chế được bản thân, người đàn ông 65 tuổi tại Hà Đông (Hà Nội) đã dùng dao tự chế đâm người hàng xóm gục tại chỗ, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 8/1, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Đãi (SN 1958, trú tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông T.T.P. (SN 1970), hàng xóm của nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 7/1, nhận tin báo có vụ ấu đả gây hậu quả nghiêm trọng tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Công an quận Hà Đông đến hiện trường, khống chế, bắt giữ ông Nguyễn Văn Đãi, là nghi phạm liên quan vụ việc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Qua điều tra, bước đầu ông Đãi khai khoảng 20h30 ngày 7/1, do mâu thuẫn cá nhân, ông Đãi đã dùng dao tự chế đâm 2 nhát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông P. ngã gục tại chỗ.

Tại nơi gây án, lực lượng chức năng thu giữ một con dao tự chế dài khoảng 1,2m, trong đó phần dao khoảng 20cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3-5cm, gắn ống tuýp nước dài 1m.

Tại cơ quan công an, ông Đãi bày tỏ sự ân hận, cho hay do không khống chế được bản thân. Ông Đãi chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý.

Thạch Lam

TP.HCM: Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 để ngoài sổ sách hơn 12 tỷ đồng

Câu lạc bộ Nguyễn Du có tọa lạc tại số 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1 trực thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1. (Ảnh: thethaoquan1.org.vn)

Kết luận thanh tra xác định Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 báo cáo không trung thực, để ngoài sổ sách hơn 12,5 tỷ đồng. Chủ tịch quận 1 yêu cầu chuyển vụ việc tới cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) Lê Đức Thanh vừa ký ban hành kết luận thanh tra về công tác thu chi tài chính tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1.

Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn phần, trực thuộc UBND quận 1; có 4 phòng chuyên môn và 4 câu lạc bộ: Thể dục Thể thao Đa Năng, Thể thao Tao Đàn, Thể dục Thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Du; được giao xây dựng, huấn luyện, bồi dưỡng 38 môn thể dục, thể thao.

Theo kết luận, trong năm 2021, trung tâm thu hơn 8,4 tỷ đồng, chi hơn 16 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra cho biết trung tâm có các khoản thu từ hoạt động khai thác sử dụng mặt bằng vào mục đích cho thuê nhưng không báo cáo trung thực, khách quan về nội dung và giá trị số liệu kế toán; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác cho đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện có việc tiêu hủy toàn bộ bản gốc chứng từ kế toán viết tay xảy ra tại đơn vị này.

Cụ thể, phiếu thu viết tay trước kia được giao cho nhân viên phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện, nhưng từ tháng 4/2020 trở đi do bà Trịnh Thị Thanh Thu (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch) thực hiện.

Bà Thu đã lập phiếu thu và biên nhận viết tay khi thu tiền cho thuê mặt bằng, tiền điện, nước sinh hoạt và để ngoài sổ sách kế toán của Trung tâm.

Theo giải trình của bà Thu, do biết việc lập các chứng từ kế toán viết tay không đúng quy định nên từ sau tháng 12/2021, bà Thu đã tiêu hủy toàn bộ bản gốc chứng từ này và báo cáo sự việc cho ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm.

Từ năm 2018 đến tháng 7/2022, trung tâm phát sinh phần lớn nguồn thu từ hoạt động cho thuê đối với 32 vị trí mặt bằng tại 3 CLB: Thể thao Tao Đàn, Thể dục Thể thao Đa Năng, Thể dục Thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra yêu cung cấp toàn bộ bản gốc cuốn phiếu thu và biên nhận, thì bà Thu không cung cấp với lý do đã tiêu hủy các tài liệu trên vào thời điểm sau tháng 12/2021.

Để ngoài sổ sách hơn 12 tỷ đồng

Do bà Thu không cung cấp bản gốc phiếu thu và biên nhận, đoàn thanh tra tạm tính tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê 32 vị trí mặt bằng từ năm 2018 đến tháng 7/2022 là hơn 18 tỷ đồng, trong đó hơn 6 tỷ đồng được nộp và hạch toán, còn lại khoảng 12,5 tỷ đồng để ngoài sổ sách kế toán.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện thêm 3 vị trí khác ở câu lạc bộ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Du có dấu hiệu cho thuê và để ngoài sổ sách kế toán của đơn vị.

Đoàn thanh tra xác định bà Thu chỉ đạo hướng dẫn kế toán lập khống các chứng từ kế toán, báo cáo tình hình thu chi của các câu lạc bộ để hợp thức hóa việc thu tiền cho thuê mặt bằng; sau đó nộp tiền và hạch toán vào sổ sách kế toán với nội dung là thu học phí các môn thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga…

Theo giải trình của ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc trung tâm, số tiền để ngoài sổ sách kế toán được sử dụng vào mục đích chi cho con người, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất tại các câu lạc bộ trực thuộc. Tuy nhiên, đoàn thanh tra chỉ ra nhiều điểm chưa rõ ràng, có dấu hiệu lập khống hồ sơ, không có dự toán sửa chữa, không có biên bản nghiệm thu, thiếu minh bạch…

Thanh tra xác định để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về ông Tuấn, bà Thu cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan.

Đặc biệt, hành vi để ngoài sổ sách kế toán của các cá nhân trên đã gây thất thoát nguồn thu tạm tính hơn 12,5 tỷ đồng là có dấu hiệu tội phạm. Do đó, UBND quận 1 yêu cầu cần chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Minh

Quảng Ngãi điều tra 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu ‘thổi giá’

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để điều tra 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu “thổi giá” tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. (Ảnh minh họa: quangngaitv.vn)

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để điều tra 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu “thổi giá” tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.

Ngày 10/1, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng dịch COVID-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại Sở Y tế, 5 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL).

Trong 2 năm 2020 – 2021, Sở Y tế, 5 đơn vị trực thuộc và BQL đã đấu thầu mua sắm 52 gói thầu có tổng giá trị 85,075 tỷ đồng, trong đó: Trang thiết bị y tế có 11 gói thầu, với giá trị mua sắm là 13,080 tỷ đồng; vật tư y tế có 13 gói thầu, với giá trị mua sắm 26,95 tỷ đồng; sinh phẩm xét nghiệm PCR có 10 gói thầu, với giá trị mua sắm là 21,414 tỷ đồng; kít xét nghiệm có 11 gói thầu với giá trị mua sắm là 22,441 tỷ đồng; thuốc phòng dịch có 7 gói thầu với giá trị mua sắm là 1,188 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, Sở Y tế tỉnh không xây dựng trước kế hoạch về kinh phí phòng dịch, mà khi có phát sinh nhu cầu cấp bách mới có tờ trình đề xuất kinh phí.

Trong năm 2020 và 2021, Sở này đã thực hiện kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế, kiểm tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở và một số gói thầu tại CDC Quảng Ngãi, các quầy bán thuốc và kiểm tra việc phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, kết quả thanh, kiểm tra chưa phát hiện sai phạm. Sở Y tế không thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, kít, sinh phẩm xét nghiệm. Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính phải chịu trách nhiệm về sai phạm trên.

Cũng theo kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để tiến hành xem xét làm rõ nội dung có biểu hiện không bình thường đối với 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị chênh lệch giá cao tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ về mượn trước vật tư, sau đó lập thủ tục chỉ định thầu rút gọn cho các đơn vị cho mượn.

Ngoài 10 gói thầu có dấu hiệu “thổi giá”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra điều bất thường trong việc liên doanh, liên kết mua sắm máy chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2009-2015, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Quảng Ngãi ký hợp đồng liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế.

Sau khi ký hợp đồng liên doanh, 2 bên đã tiến hành mua sắm, lắp đặt máy chụp MRI với tổng giá trị là hơn 13,5 tỷ đồng.

Từ năm 2012, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đưa máy vào hoạt động đến tháng 1/2021, giá thu dịch vụ sử dụng máy chụp MRI được áp dụng nhiều mức theo quy định; tổng doanh thu là hơn 26,8 tỷ đồng; tổng chi phí là hơn 14,7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận hơn 12 tỷ đồng đồng (kết quả phân chia lợi nhuận 70% đối tác và 30% bệnh viện).

Đến ngày 22/10/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động liên doanh. Máy chụp MRI do Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Quảng Ngãi góp vốn liên doanh được nhận về công ty.

Theo Thanh tra tỉnh, trong tổ chức thực hiện liên doanh, liên kết, không hiểu vì lý do gì, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không thành lập hội đồng để đánh giá và xác định lại giá trị tài sản dùng để liên doanh, liên kết.

“Trách nhiệm trên thuộc về lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được phân công theo dõi, phụ trách ở mỗi thời kỳ về công tác liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế”, kết luận nêu.

Minh Long

Related posts