Kyiv bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng của họ bị bao vây ở Soledar

Kyiv bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng của họ bị bao vây ở Soledar
Quang cảnh những chiếc xe đang bốc cháy sau khi Nga pháo kích vào thành phố Kherson của Ukraine vào ngày 24/12/2022. (Ảnh của Cơ quan Báo chí Tổng thống Ukraine/Handout/Cơ quan Anadolu/Getty Images)

Hôm 11/1, giới chức Kyiv đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng, quân đội Ukraine ở thị trấn điểm nóng Soledar đã bị các lực lượng tiến công của Nga bao vây.

“Thị trấn [Soledar] không nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga”, ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Miền Đông của quân đội Ukraine, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 11/1.

“Hiện đang diễn ra những trận chiến khốc liệt”, ông Cherevatyi nói, đồng thời cho biết thêm rằng, tình hình ở tiền tuyến “rất phức tạp”.

Tuy nhiên, lời khẳng định của vị phát ngôn viên hoàn toàn trái ngược với các báo cáo trên chiến trường từ Moscow.

Ngày 11/1, ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị đổ bộ đường không của Nga đã cắt đứt Soledar từ phía Bắc và phía Nam, đồng thời bao vây binh sĩ Ukraine đang ở trong thị trấn.

Hôm 10/1, Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận trong một bản cập nhật tình báo rằng, các lực lượng Nga đã đạt được “những bước tiến chiến thuật” ở thị trấn Soledar và “có khả năng kiểm soát hầu hết khu định cư”.

Được biết đến với những mỏ muối rộng lớn, Soledar nằm cách Bakhmut khoảng 8 km về phía đông bắc. Đây là một trung tâm giao thông trọng yếu không thể thiếu đối với Kyiv trong việc tiếp tế cho các lực lượng của mình dọc theo mặt trận phía đông.

Cả hai thị trấn đều nằm ở khu vực Donetsk, khu vực đã chính thức bị Nga sáp nhập – cùng với ba khu vực khác – vào tháng 9 năm ngoái.

Ukraine và các đồng minh phương Tây coi việc sáp nhập là hành vi chiếm lãnh thổ bất hợp pháp và tuyên bố sẽ khôi phục lại cả bốn vùng lãnh thổ đã mất.

Ảnh Đại Kỷ Nguyên

Nỗi sợ bị bao vây

Trong vài tháng qua, Bakhmut (Artyomovsk trong tiếng Nga) là nơi xảy ra giao tranh ác liệt trên bộ. Cả Nga và Ukraine đều đạt được rất ít lợi ích về lãnh thổ.

Các lực lượng Nga được triển khai trong khu vực bao gồm các thành phần của lực lượng Dân quân Nhân dân Donetsk và Tập đoàn Wagner, một tổ chức bán quân sự do Điện Kremlin hậu thuẫn.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về những bước đột phá của Nga ở thị trấn Soledar, Kyiv được cho là đang chuyển quân từ mặt trận phía nam đến các khu vực chiến sự ở Donetsk.

Vào ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng, thị trấn Pidhorodne, nằm ở phía tây nam của Soledar, đã rơi vào tay các lực lượng Nga.

“Quân đội Nga đã giải phóng cộng đồng Pidhorodne. Đây là kết quả của các hoạt động tấn công thành công”, ông Konashenkov nói với các phóng viên.

The Epoch Times không thể xác minh tuyên bố này.

Pidhorodne nằm ở điểm giữa Soledar và Bakhmut. Vị trí địa lý nhạy cảm như vậy không khỏi dấy lên lo ngại rằng, thị trấn này về sau sẽ sớm bị quân Nga bao vây.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Bakhmut bị thất thủ sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của Ukraine tới mặt trận phía đông.

Điều này cũng sẽ mở đường cho một cuộc tiến công của Nga vào các thị trấn Kramatorsk và Sloviansk, những thành trì quan trọng của Ukraine ở phía tây bắc.

Related posts