Tin VN sáng thứ Tư: Giám đốc và 9 thuộc cấp tại Trung tâm Đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình bị khởi tố

Giám đốc và 9 thuộc cấp tại Trung tâm Đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình bị khởi tố

Công an khám xét nơi làm việc của bị can Trịnh Thành Công, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S. (Ảnh: congan.hoabinh.gov.vn)

Theo cơ quan điều tra, tại Trung tâm Đăng kiểm 28-01S, các chủ phương tiện phải nộp thêm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng để được đăng kiểm thuận lợi, nhanh chóng, bỏ qua một số lỗi sai phạm.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội Nhận hối lộ (theo Điều 354, Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

Trong 10 bị can, có ông Trịnh Thành Công (SN 1985, Giám đốc Trung tâm) cùng Phó Giám đốc, Trưởng phòng Đăng kiểm, Phó trưởng phòng Kiểm định và 6 đăng kiểm viên.

Theo công an, để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng, thuận lợi thì ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định, các chủ phương tiện phải nộp trước số tiền từ 100.000 – 300.000 đồng cho đăng kiểm viên (kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định).

Đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ, đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng, bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định.

Đối với phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách “kiểm tra kỹ” phương tiện để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022, mỗi ngày, Trung tâm Đăng kiểm thu của các chủ phương tiện số tiền từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Cuối ngày, đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho ông Trịnh Thành Công. Cuối tháng, ông Công và Phó Giám đốc cùng nhau kiểm tra lại tổng số tiền thu được trong tháng để cân đối việc chi tiêu…

Từ ngày 9/1, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S đã tạm thời dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Đây là đơn vị kiểm định ô tô duy nhất tại tỉnh Hòa Bình.

Hôm qua (16/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ xảy ra tại 2 Trung tâm Đăng kiểm là 2601D và 2603D.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho hay số tiền nhận hối lộ tại 2 trung tâm trên được chuyển một phần cho một số cá nhân tại Cục đăng kiểm Việt Nam.

Minh Long

Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt về tội ‘Nhận hối lộ’

Bị can Trần Kỳ Hình (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Kỳ Hình (SN 1961, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), cựu Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, để điều tra về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, 4 bị can gồm Hoàng Hữu Thịnh, Nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 73-02D; Trương Duy Đức, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 15-05D; Hồ Ngọc Nam và Trần Thế Khánh Hổ cùng là nhân viên kỹ thuật của của Công ty TNHH Việt Net bị khởi tố để điều tra về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các Quyết định này.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh.

Đối với bị can Trần Kỳ Hình, Công an TP.HCM xác định trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8/2021, ông Hình khi đó đang làm cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trực tiếp hoặc thông qua Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới) nhận tiền hối lộ của một số giám đốc Trung tâm Đăng kiểm.

Theo công an, cựu cục trưởng nhận tiền hối lộ để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm, mặc dù các Trung tâm Đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý.

Đáng chú ý, ông Hình còn bị cơ quan điều tra cáo buộc trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, hàng quý của các giám đốc Trung tâm Đăng kiểm.

Đối với 4 bị can còn lại, Công an TP.HCM cho biết những người này đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới rồi mang đem bán cho một số Trung tâm Đăng kiểm.

Khi kiểm tra Trung tâm Đăng kiểm 71-02D (Bến Tre), công an phát hiện việc các bị can là phó giám đốc và đăng kiểm viên của trung tâm này sử dụng phần mềm do 4 bị can trên viết, để đọc và sửa chữa các thông số kỹ thuật đối với xe cơ giới; để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải của xe cơ giới.

Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới) để điều tra về tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên.

Đến ngày 11/1, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Tính đến ngày 17/1, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng 89 bị can.

Tại Hà Nội, Công an đã khởi tố 4 vụ án với 18 bị can tại 10 Trung tâm Đăng kiểm. Công an Hà Nội tạm giữ 57 người là Giám đốc, Phó giám đốc và Đăng kiểm viên để phục vụ điều tra về tội Nhận hối lộ.

Tại Bắc Giang và Bắc Ninh, Công an đã bắt tạm giam 19 lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Đăng kiểm về tội Nhận hối lộ.

Tại Sơn La, công an khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ xảy ra tại 2 Trung tâm Đăng kiểm 26-01D và 26-03D.

Minh Long

Vụ Thuduc House: Khởi tố thêm 4 cán bộ hải quan

Các bị can đóng vai trò chủ chốt trong vụ án Thuduc House đã bị bắt trước đó gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành (từ trái sang). (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Bốn cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI, Cục Hải quan TP.HCM bị cáo buộc có liên quan đến vụ Thuduc House. 

Ngày 17/1, Bộ Công an cho biết vừa quyết định khởi tố bị can đối với 4 công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI, Cục Hải quan TP.HCM để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015.

Trong đó, có 3 công chức bị bắt tạm giam gồm: ông Hoàng Trung Kiên, ông Nguyễn Duy Linh, và ông Phạm Duy Bình. Riêng công chức Hồ Hoàng Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn người trên bị Bộ Công an bắt tạm giam và khởi tố vì liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House, Công ty Hà Giang và Công ty Indovina.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của 4 công chức hải quan đang công tác tại chi cục trên.

Trước đó, ngày 26/8, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Kết luận điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, ông Dũng là chủ mưu khi chỉ đạo nhiều người tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (tại Mỹ, Campuchia, Singapore, Malaysia…).

Ông Dũng còn sử dụng nhiều công ty mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hoá khác từ các nước về Việt Nam.

Ngoài ra, ông Dũng và bà Lưu Thị Ngát – Giám đốc Công ty Khánh Hưng thành lập và sử dụng 16 công ty “ma” xuất hóa đơn GTGT “khống” để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển vào tài khoản của 16 công ty “ma”, ông Dũng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi làm thủ tục kê khai “khống” hàng hóa đầu vào để các công ty khác được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế.

Bà Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty “ma” bán hoá đơn GTGT, kê khai “khống” hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Nhóm bị can Trịnh Tiến Dũng bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Hoàn Tiên – Giám đốc Công ty MEGA E&T VN, bị can Trần Nhất Thanh – nhân viên của ông Trịnh Tiến Dũng và 32 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.

Riêng ông Trịnh Tiến Dũng bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol.

Khánh Vy

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người yêu cũ trên vỉa hè

Hoàng Văn Thành tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội/Facebook)

Hai ngày lẩn trốn sau khi sát hại bạn gái cũ ngay trên vỉa hè với 25 nhát dao, nghi phạm 25 tuổi đồng ý ra đầu thú.

Chiều 17/1, VKSND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thành (SN 1998, trú tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, nghi phạm Thành (thợ cắt tóc) nói mình và chị P. (SN 2003, trú tại tỉnh Lai Châu) có tình cảm với nhau.

Tối 12/1, Thành đến đón chị P. đi chơi thì chị P. nói bận vì phải làm việc. Đến 22h, Thành đi xe máy đến số 84 Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội – nơi chị P. làm việc) thấy cửa hàng đóng cửa.

Khi quay lại lần hai, Thành thấy chị P. đang ở cùng với anh D. (SN 1995, trú tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) trước số 84 Vương Thừa Vũ. Tức tối khi chị P. nói anh D. là người yêu, Thành và chị P. cãi nhau.

Thành đi mua một con dao gọt hoa quả, quay lại thấy chị P. vẫn đứng đó. Thành tiếp tục hỏi và bị chị P. phủ nhân mối quan hệ. Nghi phạm nói vì “ức chế quá” mới rút dao đâm.

Anh D. thấy vậy xông vào can ngăn thì bị Thành đâm vào tay trái. Thành đâm liên tiếp vào người chị P. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn.

Tổng cộng, Thành đã đâm chị P. 25 nhát dao. Còn anh D. được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng truy bắt nghi phạm.

Tối 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Công an quận Thanh Xuân vận động nghi phạm Thành ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Sơn

Related posts