Tin thế giới sáng thứ Hai: Xả súng ở California, 10 người chết

Xả súng ở California, ít nhật 10 người chết

Có Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra ở thành phố Monterey Park, miền nam California, nơi nhiều người gốc Á châu sinh sống.

Vụ xả súng này xảy ra lúc khoảng 10 giờ tối ngày 21/1 xung quanh địa điểm vừa tổ chức lễ đón Tết âm lịch.

“Cảnh sát vùng Monterey Park trong cuộc điều tra vụ xả súng chết người. 10 người đã tử vong”, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles cho biết.

Hiện cảnh sát đang truy tìm nghi phạm.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những người bị thương nằm trên cáng được nhân viên cấp cứu đưa lên xe. Cảnh sát cũng phong tỏa các con phố xung quanh hiện trường vụ xả súng.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ xả súng ở thành phố Monterey Park, bang California ngày 21/1. Ảnh: Reuters.
Người bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ xả súng ở thành phố Monterey Park, tiểu bang California, Mỹ ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

“Trái tim chúng tôi hướng về những người đã mất người thân tối nay ở thành phố lân cận, Monterey Park, nơi vừa xảy ra vụ xả súng”, quan chức thành phố Los Angeles, Kenneth Mejia, viết trên Twitter.

Hàng chục nghìn người đã tham dự lễ hội trước đó trong ngày gần nơi xảy ra xả súng. LA Times dẫn lời chủ một nhà hàng gần đó nói rằng những người ẩn náu trong nhà hàng của ông nói có người đàn ông mang súng máy.

Hai nhân chứng Seung Won Choi và Wong Wei khẳng định vụ nổ súng xảy ra tại câu lạc bộ khiêu vũ. Wong Wei cho biết một người bạn gái của anh đã ở câu lạc bộ khiêu vũ và đang trong nhà vệ sinh khi nghi phạm nổ súng. Khi bước ra, cô thấy một tay súng và ba thi thể, gồm hai phụ nữ và người mà Wong tin rằng là ông chủ của câu lạc bộ.

Monterey Park là thành phố thuộc hạt Los Angeles, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 11 km về phía đông và là nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Á.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tới Ukraine

Vào hôm Chủ Nhật 22/1 cựu Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ tới Kiev gặp Tổng thống Zelensky và kêu gọi các nước Tây Phương cung cấp tất cả công cụ cần thiết để Ukraine thắng Nga.

Ông Johnson hôm nay xuất hiện tại Borodyanka và Bucha, hai vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Kiev. Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Johnson đến thăm nhà thờ ở Bucha và có một cảnh sát hộ tống.

Ông Johnson sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số bộ trưởng tại phủ tổng thống ở trung tâm Kiev.

Trong video do văn phòng ông Zelenksy công bố, ông Johnson nói với Tổng thống Ukraine rằng sự tàn phá mà ông chứng kiến thật “kinh khủng”. “Nó vẫn diễn ra hàng ngày. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể”, ông Johnson nói.

Ông Zelensky và ông Johnson sau đó ngồi đối diện nhau trong phòng họp. Ông Zelensky cảm ơn ông Johnson vì sự hỗ trợ của Anh, trong khi ông Johnson cho biết muốn chia sẻ “một số ý tưởng”

“Thật vinh dự khi được đến thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Zelensky. Nỗi thống khổ của người dân Ukraine đã kéo dài quá lâu. Cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này là Ukraine phải chiến thắng và thắng càng nhanh càng tốt”, ông Johnson cho hay. “Đây là thời điểm để tăng gấp đôi và cung cấp cho người Ukraine tất cả công cụ họ cần để hoàn thành công việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin thất bại càng sớm thì càng tốt cho Ukraine và toàn thế giới”.

Các nguồn tin ở Kiev nói rằng chuyến thăm không được thông báo trước hay sắp xếp thông qua đại sứ quán Anh. Ông Johnson dự kiến rời Ukraine cuối ngày hôm nay. Một nguồn tin ở Ukraine gọi đây là chuyến thăm “không chính thức cũng không riêng tư”.

Ông Johnson (thứ hai từ trái sang) trong chuyến thăm Ukraine ngày 22/1. Ảnh: Telegraph.
Ông Johnson (thứ hai từ trái sang) trong chuyến thăm Ukraine ngày 22/1. Ảnh: Telegraph.

Ông Zelensky và ông Johnson đã gặp nhau ba lần và cũng thường xuyên điện đàm từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2/2022, trong thời gian ông Johnson đương nhiệm. Họ từng mô tả nhau là những người bạn. Ông Johnson hiện vẫn là nghị sĩ, nhưng không còn là thành viên chính phủ. Không rõ liệu ông Johnson có mang thông điệp từ chính phủ trong chuyến thăm Ukraine lần này hay không.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến Kiev để trao đổi với ông Zelensky ngay sau khi nhậm chức tháng 11/2022, tái khẳng định cam kết của Anh trong việc hỗ trợ Ukraine đối phó Nga.

Thủ tướng Ba Lan chỉ trích Đức không cung cấp xe tăng cho Ukraine

Thủ tướng Ba Lan chỉ trích Đức vì quyết định không cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, coi lập trường của Berlin là “không thể chấp nhận được”.

“Thái độ của Đức là không thể chấp nhận được. Đã gần một năm từ khi xung đột bắt đầu, những người vô tội đang chết mỗi ngày”, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm Chủ Nhật 22/1 cho hay. “Những quả bom của Nga đang tàn phá các thành phố Ukraine. Mục tiêu dân sự đang bị tấn công, phụ nữ và trẻ em đang bị sát hại”.

Khoảng 50 quốc gia hôm 20/1 đồng ý cung cấp cho Ukraine khí tài quân sự trị giá hàng tỷ USD, trong đó có xe bọc thép và đạn để đối phó lực lượng Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius cho biết dù có nhiều kỳ vọng, “chúng tôi vẫn chưa thể nói khi nào quyết định được đưa ra và quyết định sẽ là gì, liên quan xe tăng Leopard 2”.

Đức là nước sản xuất xe tăng Leopard 2 và Thủ tướng Ba Lan cũng cho biết ông đang chờ “tuyên bố rõ ràng” từ Berlin về việc các quốc gia sở hữu Leopard 2 có thể chuyển giao chúng cho Ukraine hay không.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki tại một sự kiện ở Warsaw tháng 8/2022. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Mateusz Morawiecki. Ảnh: AFP.

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và đang thảo luận vấn đề này với khoảng 15 quốc gia.

“Nếu Berlin từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine, chúng tôi sẽ thành lập ‘liên minh nhỏ’ gồm các quốc gia sẵn sàng tặng một số thiết bị, xe tăng hiện đại của họ”, ông Morawiecki nói thêm.

Trong tuyên bố chung hôm 21/1, Ngoại trưởng ba quốc gia vùng Baltic gồm Latvia, Estonia và Litva kêu gọi Đức “cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine ngay bây giờ”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay nói rằng sẽ cùng Pháp tiếp tục hỗ trợ Ukraine. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, lâu dài và toàn diện đến chừng nào còn cần thiết. Cùng nhau, với tư cách người châu Âu, để bảo vệ hòa bình châu Âu của chúng ta”, ông Scholz phát biểu tại Paris nhân sự kiện kỷ niệm tình hữu nghị giữa Đức và Pháp.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được chế tạo từ thập niên 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào sử dụng năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120 mm, mang giáp rỗng để đối phó đạn xuyên giáp nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp.

Theo giao ước, các quốc gia nào mua xe tăng Leopard 2 không được quyền báo lại hoặc viện trợ cho các quốc gia khác nếu không có sự đồng ý của Đức.

Phương Tây đang tích cực hỗ trợ Ukraine về cả mặt tài chính lẫn thiết bị quân sự. Nga trong khi đó nhiều lần cảnh báo vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine chỉ càng kéo dài cuộc chiến và sẽ bị lực lượng Nga nhắm mục tiêu.

Related posts