Tin thế giới sáng thứ Năm: Taliban Pakistan phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo

Taliban Pakistan phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo

Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan vào ngày 30/1. (Ảnh chụp màn hình video)

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), còn được gọi là Taliban Pakistan, đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ đánh bom liều chết hôm 30/1 tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, Pakistan, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.

Tuyên bố của TTP được đưa ra sau khi chỉ huy TTP Sarbakaf Mohmand lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thời Hồi giáo trong một bài đăng trên Twitter hôm 30/1. Ông Mohmand tuyên bố, đây là cuộc tấn công trả thù cho cái chết của chỉ huy hàng đầu của tổ chức này, ông Omar Khalid Khorasani, ở Afghanistan vào năm ngoái.

Tuy nhiên, tổ chức chiến binh này sau đó đã phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom, đồng thời cho biết, việc nhắm mục tiêu vào các nhà thờ Hồi giáo hoặc các địa điểm tôn giáo khác là đi ngược lại với chính sách của họ. TTP khẳng định, những người tham gia vào các hoạt động như vậy có thể phải đối mặt với hành động trừng phạt theo chính sách của tổ chức này.

Tuyên bố phủ nhận của TTP cũng được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Afghanistan lên án các cuộc tấn công nhằm vào những người thờ phượng là trái với giáo lý của đạo Hồi.

Chính quyền Pakistan cho biết, một kẻ đánh bom liều chế đã tự kích nổ trong nhà thờ Hồi giáo trong buổi cầu nguyện trưa ngày 30/1. Vụ nổ đã xé toạc nhà thờ và khiến mái nhà đổ sập xuống những người đang cầu nguyện.

Ít nhất 221 người bị thương trong vụ nổ, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố trên mạng xã hội rằng “quy mô to lớn của thảm họa nhân loại này là không thể tưởng tượng” và lên án chủ nghĩa khủng bố là “thách thức an ninh quốc gia hàng đầu” đối với Pakistan.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Blinken lên án: “Những người thờ phượng tại một nhà thờ ở Peshawar đã phải hứng chịu một cuộc tấn công khủng khiếp ngày hôm nay, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chủ nghĩa khủng bố vì bất kỳ lý do gì tại bất kỳ nơi nào là không thể bào chữa được.”

Sai sót về an ninh

Trích dẫn lời Tổng thanh tra Ansari, tờ báo địa phương Geo News cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra đoạn phim CCTV trong một tháng và đang truy tìm những kẻ hỗ trợ cho kẻ đánh bom.”

Cảnh sát Pakistan tin rằng kẻ đánh bom có thể đóng giả làm khách để vào nhà thờ Hồi giáo này. Tòa nhà này nằm bên trong một khu phức hợp kiên cố bao gồm cả trụ sở của lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và trụ sở của một đơn vị chống khủng bố.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất xảy ra tại thành phố Peshawar kể từ tháng 3 năm ngoái, khi đó một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo phái Shi’ite trong buổi cầu nguyện thứ Sáu đã giết chết ít nhất 58 người và làm bị thương gần 200 người. Những kẻ cực đoan của tổ chức khủng bố ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đó.

Thành phố Peshawar, nằm ở rìa các khu vực bộ lạc của Pakistan giáp biên giới với Afghanistan, thường xuyên là mục tiêu của các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Taliban Pakistan.
Taliban Pakistan

Tổ chức Taliban Pakistan là chiếc ô che chở cho các tổ chức Hồi giáo Sunni muốn lật đổ chính phủ Pakistan và thay thế nó bằng một chính phủ cai trị theo luật Hồi giáo nghiêm ngặt của chính họ.

Tức giận trước sự hợp tác của Pakistan với Washington trong cuộc chiến chống khủng bố, TTP đã được các chiến binh Pakistan thành lập chính thức vào năm 2007, khi đó các tổ chức ngoài vòng pháp luật khác nhau ở Pakistan đồng ý hợp tác với nhau chống lại Pakistan, đồng thời hỗ trợ Taliban Afghanistan, tổ chức đang chiến đấu chống lại các lực lượng của Hoa Kỳ và NATO.

TTP tìm cách thực thi luật Hồi giáo nghiêm ngặt hơn, trả tự do cho những thành viên của họ đang bị chính quyền Pakistan giam giữ, và giảm sự hiện diện của quân đội Pakistan tại các khu vực của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, một tỉnh giáp biên giới với Afghanistan mà tổ chức này từ lâu đã sử dụng làm căn cứ.

TTP đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các binh sĩ và cảnh sát của Pakistan kể từ tháng 11/2022, khi đó tổ chức này đã đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn với chính phủ Pakistan sau thất bại trong nhiều tháng đàm phán do nhà cầm quyền Taliban của Afghanistan tổ chức ở thủ đô Kabul. TTP đã nhiều lần cảnh báo cảnh sát Pakistan không được tham gia vào các hoạt động chống lại các chiến binh của họ ở thành phố Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Chính phủ TT Biden dự trù vay thêm 1.2 ngàn tỷ USD trong bối cảnh bế tắc về mức trần nợ

Chính phủ TT Biden dự trù vay thêm 1.2 ngàn tỷ USD trong bối cảnh bế tắc về mức trần nợ
Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen tham dự cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Zurich, hôm 18/01/2023. (Ảnh: Michael Buholzer/Keystone/AP)

Hôm thứ Hai (30/01) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết rằng họ dự kiến ​​sẽ vay 1.2 ngàn tỷ USD trong nửa đầu năm nay, chia ra 932 tỷ USD trong quý đầu tiên và 278 tỷ USD trong quý hai.

Trong ba tháng cuối năm 2022, Bộ Ngân khố đã vay 373 tỷ USD và kết thúc quý này với số dư tiền mặt là 447 tỷ USD, sau khi ước tính ban đầu vào tháng 10/2022 rằng họ sẽ vay 550 tỷ USD và có số dư tiền mặt là 700 tỷ USD trong khoảng thời gian đó.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngân khố, khoản chênh lệch giảm 177 tỷ USD trong khoản vay chủ yếu là do số dư tiền mặt cuối quý thấp hơn, phần nào được bù đắp bởi dòng tài chính ròng thấp hơn.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (30/01), ông Benjamin Harris, trợ lý bộ trưởng về chính sách kinh tế của Ủy ban Tư vấn Vay nợ của Bộ Ngân khố, cho biết rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã cho thấy khả năng phục hồi trong quý 4 năm 2022 với mức tăng trưởng 2.9% trong tổng sản phẩm quốc nội thực tế. Ông cho biết thị trường việc làm rất mạnh, trong đó các nhà tuyển dụng tạo thêm 247,000 việc làm có trả lương hàng tháng và tỷ lệ thất nghiệp đã trở lại mức thấp nhất trong 50 năm qua là 3.5%.

Ông Harris cho biết rằng lạm phát đã tiếp tục chậm lại kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 06/2022. Lạm phát chung trong 12 tháng, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng, đã giảm 2.6%, do giá năng lượng giảm mạnh và lạm phát hàng hóa phi năng lượng giảm nhẹ trong hơn nửa cuối năm.

Ông viết: “Lạm phát căn bản (không bao gồm lương thực và năng lượng) chậm lại ít hơn so với lạm phát chung, phần lớn là do lạm phát nhà ở tăng cao — mặc dù các quy định kịp thời về giá nhà và tiền thuê nhà cho thấy sẽ giảm bớt trong năm tới. Thị trường nhà ở cho thấy sự suy yếu đáng kể, điều chỉnh từ sự mất cân bằng liên quan đến đại dịch và phản ứng với chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.”

Ông Harris cho biết nền kinh tế quốc gia sẽ đối mặt với một số thách thức vào năm 2023, bao gồm cách giải quyết giới hạn nợ, hậu quả từ COVID-19, lạm phát, lãi suất cao hơn, và các sự kiện địa chính trị.

Hôm 19/01 Hoa Kỳ đã đạt đến giới hạn nợ theo luật định là 31.4 ngàn tỷ USD. Do đó, Bộ Ngân khố bắt đầu thực hiện “các quy định đặc biệt” để tránh cho Hoa Kỳ khỏi phải thực hiện được các nghĩa vụ của mình.

Ông Harris nói, “Các quy định này dự kiến ​​sẽ hết hiệu lực vào khoảng sau đầu tháng 06/2023. Ngay cả mối đe dọa rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể không đáp ứng các nghĩa vụ của mình cũng có thể gây ra tác hại nghiêm trọng cho nền kinh tế bằng cách làm xói mòn niềm tin của gia đình và doanh nghiệp, tạo ra sự biến động vào thị trường tài chính, và nâng cao chi phí vốn — trong số các tác động tiêu cực khác.”

Chính phủ ông Biden loại trừ ưu tiên thanh toán

Bi kịch giới hạn nợ hiện tại ở Hoa Thịnh Đốn đã dẫn đến đồn đoán ở Wall Street rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng một phương án dự phòng để bảo đảm thanh toán cho những người cho vay nếu Quốc hội không tăng giới hạn vay.

Ý tưởng ưu tiên thanh toán cho trái chủ có nguồn gốc từ lịch sử, nhưng chính phủ Tổng thống Biden đã bác bỏ ý tưởng này vì các viên chức không cho rằng điều đó sẽ ngăn chặn được khủng hoảng kinh tế. Chính phủ không dự trù cho sự ưu tiên hóa, và Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen đã tuyên bố rằng một biện pháp như vậy sẽ không ngăn được một cuộc vỡ nợ theo cách nhìn của thị trường.

Mới đây bà Yellen nói với các phóng viên: “Các hệ thống của Bộ Ngân khố đều được xây dựng để thanh toán tất cả các hóa đơn của chúng ta khi đến hạn và đúng hạn, chứ không phải ưu tiên một hình thức chi tiêu này hơn một hình thức chi tiêu khác.”

Các chi tiết tài chính bổ sung liên quan đến việc hoàn trả hàng quý của Bộ Ngân khố sẽ được công bố vào lúc 8:30 sáng, thứ Tư (01/02).

Ingólfur Stefánsson

Nhiều người Trung Quốc mạnh dạn nói lên sự thật về số ca tử vong do COVID

Ảnh minh hoạ.

Các nhà quan sát và người dân khắp thế giới tin chắc rằng số người chết do COVID ở Trung Quốc, vượt xa con số mà chính quyền Trung Quốc đã báo cáo.

Nhiều người Trung Quốc đã mạnh dạn nói lên sự thật mà ĐCSTQ được cho là đang cố gắng che đậy.

Cư dân Thượng Hải nói với tờ Xin Tang Ren rằng, đại dịch ở Thượng Hải rất nghiêm trọng trước Tết Nguyên đán. Các bệnh viện và nhà tang lễ quá tải đến nỗi các thi thể phải đợi hàng tháng trời mới đến lượt hỏa táng. Các quan chức không dám công bố dữ liệu thực tế.

Anh Hoàng, một cư dân Thượng Hải cho biết, có quá nhiều người chết nên giá hỏa táng lên cao ngất ngưởng. Nhiều nhà tang lễ phải thiêu mười người một lúc.

Một cư dân Thượng Hải khác tên Tôn, cho biết nhiều người chết ở vùng nông thôn Thượng Hải không được hỏa táng, vì vậy người thân của họ đặt từng thi thể vào hố, rồi phủ đất lên. Nhiều người chết chưa được chôn cất, nên người sống và người chết phải nằm cạnh nhau.

Ông Vương, một nông dân ở Hồ Bắc cho biết, điều kiện y tế ở các vùng nông thôn rất yếu kém, và số người chết trong đợt bùng phát COVID mới này cao gấp nhiều lần bình thường.

Cô Trương là một cựu cán bộ trong hệ thống chính trị của ĐCSTQ. Cô tiết lộ rằng các số liệu thống kê chính thức do chính quyền này công bố đều là sai sự thật.

Cô nói thêm rằng, không ai dám nói sự thật vì nếu làm vậy, họ sẽ bị chế độ bắt, bỏ tù và cáo buộc tung tin đồn thất thiệt.

Cựu công chức tiết lộ rằng, có một trò đùa giữa các nhân viên của Cục Thống kê Trung Quốc rằng dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, tất cả dữ liệu đều sai ngoại trừ ngày tháng.

Theo tờ Xin Tang Ren, chính quyền các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, chưa công bố số lượng hài cốt được hỏa táng trong quý 4/2022. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng che đậy số ca tử vong do COVID-19.

Liên Thành

Nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ sau năm 2026

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (ảnh: TASS).

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ có thể chấm dứt sau năm 2026.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới  với Mỹ có thể chấm dứt sau năm 2026. Ông nói: “Đây là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra”.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh sát theo hiệp ước mới, hết hạn vào tháng 2 năm 2026, đã bị hủy bỏ vào thời điểm cuối cùng của tháng 11 năm 2022. Không bên nào đồng ý về thời gian cho các cuộc đàm phán mới.

Được biết Hiệp ước cắt giảm vũ khí mới, được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, vẫn là hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất hiện có giữa Liên bang Nga và Mỹ. 

Được ký kết vào năm 2010 với thời hạn 10 năm, Hiệp ước này giới hạn số lượng hàng không mẫu hạm chiến lược và đầu đạn hạt nhân của Liên bang Nga và Mỹ lần lượt là 700 và 1.550. Hợp ước có thể được gia hạn trong thời hạn 5 năm, phụ thuộc vào mỗi bên ký kết.

Liên Thành

Choáng ngợp với số tiền tham nhũng đủ chất thành núi của quan chức Trung Quốc

Ảnh minh hoạ.

Vài ngày trước, những tình tiết tham nhũng của Phó Quốc Bình, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, đã bị phanh phui. Khi bị điều tra, người ta phát hiện trong nhà ông ta chất đầy thùng tiền, dùng 5 máy đếm tiền đếm liên tục trong 5 tiếng đồng hồ mới đếm xong.

Vào tối ngày 29 tháng 1, đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đã phát sóng bộ phim chống tham nhũng Hồ Nam 2022. Bộ phim tiết lộ rằng trong nhiệm kỳ của mình ở huyện Tương Đàm, Phó Quốc Bình đã đi đầu trong việc nhận tiền biếu. Do nhận được quá nhiều quà cáp và tiền biếu, Phó Quốc Bình đã xây một ngôi nhà ở quê để chuyên cất giữ tiền và vật phẩm tham ô.

Khi Phó Quốc Bình bị điều tra, một bức tường trên gác mái trên tầng cao nhất của ngôi nhà của ông ta được phát hiện có dấu hiệu sửa chữa và lớp xi măng mới được trát lại. Sau khi điều tra viên đập phá bức tường, anh ta phát hiện bên trong chất kín thùng tiền, bên trong đều đầy tiền mặt.

Bộ phim chống tham nhũng Hồ Nam 2022 đề cập rằng nhân viên ngân hàng đã sử dụng 5 máy đếm tiền để đếm liên tục trong 5 giờ và tổng số tiền mặt hơn 12 triệu nhân dân tệ (tức hơn 40 tỷ). Ngoài ra, trong nhà của Phó Quốc Bình còn có một núi thuốc lá và rượu cao cấp, chỉ riêng rượu Mao Đài đã có hơn 230 hộp, đủ để chất đầy một xe tải.

Ngoài Phó Quốc Bình ra, còn có Ngụy Bằng Viễn, cựu phó giám đốc Cục Than của Tổng cục Năng lượng Quốc gia  Trung Quốc, người trước đó đã bị kết án tử hình có ân xá, đã bị tịch thu hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt (tức gần 700 tỷ) trong tài sản của mình. Truyền thông TQ từng đưa tin, vào tháng 5 năm 2014, khi Ngụy Bằng Viễn bị các bộ phận liên quan đưa đi để điều tra, tiền mặt được tìm thấy trong nhà của ông ta nặng 1,15 tấn 16 máy đếm tiền đã được sử dụng, và 4 chiếc đã bị hỏng ngay tại chỗ vì hoạt động quá công suất .

Theo thông tin công khai, Phó Quốc Bình, 53 tuổi, đã liên tiếp giữ các chức vụ phó trưởng khu Vũ Hồ của thành phố Tương Đàm, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Vũ Hồ . Kể từ tháng 9 năm 2012, ông giữ chức phó bí thư Huyện ủy Tương Đàm và chánh án huyện.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2022, Phó Quốc Bình giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Tương Đàm; vào ngày 8 tháng 7 cùng năm, ông từ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Tương Đàm; ông bị điều tra vào ngày 19 tháng 7 năm 2022.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, Phó Quốc Bình bị khai trừ khỏi Đảng và cơ quan công quyền. Ông ta bị buộc tội thông đồng với những người khác để chống lại sự kiểm duyệt; nhận tiền và quà một cách trắng trợn; Phát hành trái phiếu trái quy định, gây thất thoát nặng nề tài sản của Nhà nước; tự ý can thiệp vào các công trình xây dựng, trục lợi cho người thân, nhận hối lộ bằng các hình thức khuất tất như vay nặng lãi, nhận tiền nhân dịp Tết Nguyên đán, số tiền thu được vô cùng nhiều.

Tạ Linh

Related posts