Tin thế giới sáng thứ Năm: Tỷ phú Elon Musk đánh giá về khả năng xảy ra Thế chiến III

Tỷ phú Elon Musk đánh giá về khả năng xảy ra Thế chiến III

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, nhận định rằng phần lớn mọi người thậm chí không biết rằng Thế chiến III có thể sắp xảy ra, theo hãng tin RT.

Nguy cơ xảy ra thảm họa toàn cầu cũng được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 6/2.

Ông Guterres nói: “Triển vọng hòa bình đang giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng”, đồng thời chỉ trích việc thiếu “tầm nhìn chiến lược” và “sự thiên vị” đã ngăn cản những người ra quyết định chính trị thực hiện các bước đi đúng hướng.

Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu, thế giới đang hướng tới một “cuộc chiến rộng hơn” khi nguy cơ leo thang cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng lớn.

Khi đề cập tới bài phát biểu của Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhà bình luận chính trị thiên hữu Luke Rudkowski đã bày tỏ với tỷ phú Elon Musk: “Liệu chúng ta có thể không tiến hành Thế chiến III được không?” thì nhận được câu trả lời rằng “hầu hết (mọi người) đều không biết gì về mối nguy hiểm đó”.

Trước đó, Giám đốc điều hành của Twitter và SpaceX đã cảnh báo về “sự leo thang không ngừng” của cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng việc này nguy hiểm cho chính Ukraine và thế giới.

Liên quan tới khả năng xung đột ở Ukraine lan rộng, ngày 23/1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có bài phát biểu trước lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền ở Moscow, cho rằng Mỹ và các đồng minh gần như châm ngòi cho cuộc Thế chiến III bằng cách chuẩn bị tấn công Nga, khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động.

Ông Medvedev nói: “Đảng của chúng ta nên giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rằng chiến dịch đặc biệt đang diễn ra (ở Ukraine) là một phản ứng bắt buộc và là biện pháp cuối cùng trước sự chuẩn bị xâm lược của Mỹ và các (nước) vệ tinh của họ. Rõ ràng là thế giới đã tiến gần đến mối đe dọa của Chiến tranh Thế giới lần thứ III vì những gì đang xảy ra”.

Phan Anh

Đa số người Mỹ không tán thành phản ứng của TT Biden với khinh khí cầu TQ

Một cuộc khảo sát cho thấy, 2/3 cử tri Hoa Kỳ không tán thành cách Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý vụ xâm nhập không phận gần đây của một khinh khí cầu do thám Trung Quốc.

Đầu tháng 2, khinh khí cầu này của Trung Quốc đã xâm nhập không phận Hoa Kỳ và bay ngang qua phần lớn quốc gia này trước khi bị quân đội Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển của tiểu bang South Carolina.

Tổng thống Biden tuyên bố, ngay từ đầu ông đã tìm cách bắn hạ khinh khí cầu này nhưng các quan chức quốc phòng đã bác bỏ đề xuất của ông vì lo sợ thiệt hại tài sản có thể xảy khi khinh khí cầu này rơi xuống đất. Các thành viên Đảng Cộng hòa đã chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Biden quyết định cho phép khinh khí cầu này bay ngang qua Hoa Kỳ, cáo buộc ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Biden đã bảo vệ cách xử lý của ông đối với vụ xâm nhập kỳ lạ của khinh khí cầu Trung Quốc. Tuy nhiên, dư luận công chúng Mỹ có vẻ đang chống lại ông. Trong cuộc khảo sát của Trafalgar Group/Convention of States Action, 63,4% số người Mỹ được hỏi không tán thành cách phản ứng của ông đối với vấn đề này. Trong số đó, 34,5% cho rằng ông lẽ ra nên xử lý vấn đề sớm hơn, trong khi 28,9% cảm thấy về tổng thể ông đã xử lý sai vụ việc này,

Đa số cử tri Mỹ, 59,2%, cho rằng vụ việc này làm nước Mỹ trông yếu ớt, trong khi 58,8% chỉ trích Tổng thống Biden lẽ ra nên bắn hạ khinh khí cầu này trước khi nó bay vào không phận Hoa Kỳ.

Ông Mark Meckler, Chủ tịch tổ chức Hội nghị các Tiểu bang, đã phê bình gay gắt cách xử lý vụ việc của chính quyền Biden. Ông chỉ trích: “Sự trơ tráo ngạo mạn của chính phủ rằng ‘những người lớn đã trở lại nắm quyền’ sau khi ông Biden trở thành tổng thống một lần nữa quay lại ám ảnh chúng ta.”

Ông tiếp tục: “Như chúng ta đã nhìn thấy thảm họa lịch sử ở Afghanistan, Tổng thống Biden và nhóm của ông ấy luôn không chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt, cả trong nước và quốc tế. Đây là điều xảy ra khi những người không nghiêm túc được giao trọng trách đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng và nguy hiểm.”

Ông than thở: “Nước Mỹ sẽ tốt đẹp hơn nếu Tổng thống Biden và chính quyền của ông ấy dành ít thời gian hơn để nói với chúng ta về đại từ nhân dân và thúc đẩy các sáng kiến cực tả, mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng là điều hành thực sự đất nước chúng ta. Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ kể từ Liên Xô [sụp đổ], và họ đang cười nhạo chúng ta. Nhân dân Mỹ hiện đang yêu cầu sự lãnh đạo nghiêm túc.”

Tổng thống Biden dự kiến sẽ đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối thứ Ba (14/2).

Gia Huy (Theo Just The News)

Đảo hoang bị người Trung Quốc mua, truyền thông Nhật Bản bất ngờ

Tin đồn một nữ doanh nhân họ Trương đến từ Sơn Đông, Trung Quốc đã mua một hòn đảo không người ở Okinawa, Nhật Bản.

Gần đây, một thông tin đang được bàn tán rộng rãi trên Weibo của Trung Quốc, đó là tin đồn một nữ doanh nhân họ Trương đến từ Sơn Đông, Trung Quốc đã mua một hòn đảo không người ở Okinawa, Nhật Bản, sau khi tin tức được tiết lộ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Nhật Bản. Trang web “SAKISIRU” đưa tin rằng mặc dù hòn đảo được mua không quan trọng lắm về mặt an ninh, nhưng nếu bà Trương bán hòn đảo này cho một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, các quan chức Bắc Kinh sẽ có một vị trí chiến lược nhìn ra căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản, nền phải hết sức đề phòng.

“Đảo Yanaha” nằm ở Okinawa, Nhật Bản, với diện tích chỉ khoảng 700.000 mét vuông. Bà Trương đã phát hành một đoạn video ngắn vào cuối tháng 1, nói rằng bà đã mua hòn đảo không屋那霸岛 có người ở này ba năm trước. Trang web “SAKISIRU” cũng đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về vấn đề này vào ngày 5 tháng 2, chỉ ra rằng việc sử dụng đảo Yanaha không giới hạn ở mục đích thương mại, có 917 quyền sở hữu trên toàn đảo và công ty của bà Trương đã mua 720, và các quyền sở hữu còn lại được phân loại thuộc về nhân dân.

Ngày ký mua hòn đảo là ngày 24 tháng 12 năm 2020 và việc đăng ký chuyển nhượng 720 quyền sở hữu đã hoàn tất vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Do đó, công ty của bà Trương hiện là chủ sở hữu lớn nhất của hòn đảo. “SAKISIRU” phân tích rằng mặc dù đảo không phải là khu vực quan trọng bị hạn chế mua bán về mặt an ninh, nhưng nếu chủ đảo bán lại quyền tài sản của mình cho một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, điều đó sẽ giúp chính phủ Trung Quốc giám sát đảo Okinawa, bao gồm cả căn cứ ở Okinawa của quân đội Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Tin tức này khiến cư dân mạng Nhật Bản không hài lòng và họ chỉ trích trên Twitter: “Bán đảo cho Trung Quốc, rồi đây sẽ trở thành lãnh thổ của Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản không phản đối sao?”; “Chính phủ Nhật Bản nên sửa đổi luật càng sớm càng tốt để ngăn chặn hoặc hạn chế người nước ngoài mua đất ở Nhật Bản”; “Đây sẽ là bước đầu tiên trong cuộc xâm lược Okinawa của Trung Quốc”. Nhưng cũng có một số người Nhật cho rằng nếu mọi thủ tục hợp pháp thì không việc gì phải phản đối.

Mặt khác, cư dân mạng Trung Quốc đã phát biểu một cách ngạo mạn trên Weibo: “Lưu Cầu (hay Ryukyu) thuộc về Trung Quốc”, “Đó vốn là lãnh thổ cố hữu của đất nước chúng tôi, tôi hy vọng đất nước này sẽ trả giá gấp đôi và họ sẽ quốc hữu hóa nó”; “Hãy mua toàn bộ Nhật Bản, trở thành tỉnh Ryukyu của Trung Quốc”, “Ryukyu ngay từ đầu không phải là lãnh thổ của Nhật Bản, nó được Hoa Kỳ trao cho Nhật Bản vì lòng ích kỷ sau Thế chiến thứ hai, và nó không có tính hợp pháp.”

Bà Trương nói rằng giá đấu thầu ban đầu cho hòn đảo không có người ở này chỉ là 600.000 Nhân dân tệ, mặc dù bà không cho biết cuối cùng mình đã thắng với mức giá bao nhiêu nhưng bà nói rằng đã được mua hòn đảo không có người ở. .. Bà cho biết: “Tôi chỉ hy vọng rằng nó có thể được sử dụng như một khu nghỉ dưỡng, hoặc bán lại, cho người khác thuê lại, hoặc hợp tác phát triển với các công ty khác”, và không tiết lộ rằng nó có mục đích sử dụng quân sự.

Uy tín Đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc sụt giảm, không ai muốn dự trữ

Ảnh minh họa: AP.

Sau 14 năm nỗ lực tìm kiếm một chỗ đứng cho nhân dân tệ trên trường quốc tế, sau 6 năm tham gia SDR (rổ tiền tệ của quỹ tiền tệ quốc tế IMF), đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc vẫn không có được sự tin tưởng, không vượt nổi ngưỡng 3 % dự trữ ngoại tệ. Chiến tranh Ukraina và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Matxcơva, lại càng đẩy giấc mơ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ thêm xa vời.

Lý do gì khiến cho Đồng Nhân Tệ của Trung Quốc không có chổ đứng, trên đài RFI Việt Ngữ, nhà nghiên cứu Isabelle Feng, Đại Học Tự Do Bruxelles, cộng tác viên trung tâm nghiên cứu về châu Á Asia Centre – Paris đã nêu ra một số lý do.

Theo nhà nghiên cứu này, Đô la Mỹ đã tăng giá 10 % so với euro trong năm 2022. Trong 9 tháng đầu 2022, nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá 15 % so với đô la. 

Kết thúc đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc 22/10/2022, quyền lực ông Tập Cận Bình được củng cố, nhưng Trung Quốc dường như không kiểm soát nổi đà tuột dốc của đồng nhân dân tệ, thời điểm khởi đầu của một cuộc khủng hoảng khi các nhà đầu tư đua nhau tháo chạy khỏi Hoa Lục.

Có ít nhất ba yếu tố giải thích hiện tượng nhân dân tệ mất giá so với đô la trong năm 2022 : Một là Mỹ tăng lãi suất chỉ đạo, khiến không ít vốn đầu tư vào Trung Quốc rời khỏi Hoa Lục, chuyển hướng sang Hoa Kỳ. 

Hai là bản thân các nhà đầu tư Trung Quốc thất vọng vì chính sách zero – Covid của ông Tập Cận Bình đè nặng lên tăng trưởng trong nước. 

Ba là lo ngại « toàn bộ quyền lực tập trung trong tay ông Tập ». Yếu tố sau cùng này theo giới quan sát có thể là động lực thúc đẩy chính người dân Trung Quốc « tìm những bãi đáp an toàn » ngoài Hoa Lục, như đã thấy ở Singapore chẳng hạn, để bảo vệ tài sản cá nhân.

Liên Thành

Chuyên gia: Khinh khí cầu do thám Trung Quốc có thể sử dụng để tấn công các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ

Nhân viên an ninh tại một địa điểm hạt nhân ở Hoa Kỳ. (ảnh: GS4).

Liên quan đến vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ. Một chuyên gia vừa lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh có thể đã sử dụng khinh khí cầu này để chuẩn bị tấn công xung điện từ (EMP) vào các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ. 

Khi khinh khí cầu lần đầu tiên tiến vào không phận Hoa Kỳ trên Quần đảo Aleutian của Alaska hôm 28/01, các quan chức Mỹ tin rằng quả cầu sẽ tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo phía bắc qua các khu vực dân cư thưa thớt.

Tuy nhiên, hai ngày sau, khinh khí cầu này di chuyển chậm lại khi bay qua Canada rồi đột ngột thay đổi hướng đi, và hướng về phía nam trên một quỹ đạo mới vốn sẽ đưa vật thể này bay qua phần lớn Hoa Kỳ lục địa.

Trong vài ngày sau đó, khinh khí cầu này đã bay qua một số địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ, tiến hành giám sát và, có khả năng, diễn tập cho một cuộc tấn công trong tương lai.

Chính phủ Tổng thống Biden đã từ chối nêu rõ các địa điểm mà khinh khí cầu Trung Quốc này đã khảo sát, nhưng rõ ràng là khí cầu này đã di chuyển gần với ít nhất ba địa điểm quan trọng đối với năng lực hạt nhân của Hoa Kỳ.

Những địa điểm này bao gồm Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi giám sát 150 hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska, nơi có Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ; và Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi vận hành oanh tạc cơ B-2 của Lực lượng Không quân.

Ông Paul Crespo, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng quỹ đạo của khinh khí cầu này “hoàn toàn” có thể gợi ý rằng Trung Quốc đang tiến hành một cuộc diễn tập (dry run) bằng các vũ khí gắn trên khinh khí cầu.

Đặc biệt, ông Crespo đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các khinh khí cầu tầm cao để tiến hành các cuộc tấn công xung điện từ (EMP) vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.

Ông Crespo đã nói với Da Ji Yuan trong một thư điện tử: “Mặc dù trước đây Trung Quốc đã thử nghiệm hỏa tiễn siêu thanh được phóng từ khinh khí cầu, nhưng loại vũ khí đó không có khả năng được sử dụng cho những khí cầu này.”

“Mối đe dọa lớn nhất là gửi một hoặc nhiều khinh khí cầu ở độ cao lớn này qua Hoa Kỳ với một thiết bị EMP hạt nhân nhỏ.”

Tạ Linh

Related posts