Trung Quốc trừng phạt hai tập đoàn quốc phòng Mỹ sau sự cố khinh khí cầu

Trung Quốc trừng phạt hai tập đoàn quốc phòng Mỹ sau sự cố khinh khí cầu
Máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor của Không quân Mỹ ở Hampton, tiểu bang Virginia, hôm 15/12/2015. (Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Sau vụ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trong không phận Hoa Kỳ, Trung Quốc đã tung đòn trừng phạt mới với hai tập đoàn quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/2 thông báo liệt hai nhà sản xuất quân sự lớn nhất của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon vào danh sách trừng phạt của chế độ này.

Các biện pháp trừng phạt trên được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh cảnh báo Washington về “các biện pháp đáp trả” đối với Mỹ vì đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc vô tình “đi lạc” vào không phận Mỹ.

Theo đó, hai tập đoàn Mỹ sẽ bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đầu tư vào Trung Quốc và phải đối mặt với mức phạt gấp đôi giá trị hợp đồng bán vũ khí của hai hãng với Đài Loan từ tháng 9/2020.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ thi hành án phạt này ra sao. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt này khó có thể có bất kể tác động rõ rệt nào, vì Mỹ đã cấm hầu hết các công ty quốc phòng của nước này bán thiết bị quân sự cho Trung Quốc.

Hồi tháng 2/2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã trừng phạt hai tập đoàn này vì bán số vũ khí trị giá 100 triệu USD cho Đài Loan, mặc dù không rõ liệu động thái này có ảnh hưởng đến các công ty khác hay không.

Bắc Kinh tuyên bố sai sự thật rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc “đang chờ thống nhất”. Tuy nhiên, Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ và chính phủ dân chủ của hòn đảo này là sự tiếp nối của chính phủ mà ĐCSTQ đã tìm cách lật đổ trong cuộc Nội chiến Trung Quốc (1946 – 1949).

Hoa Kỳ chính thức công nhận nhưng không ủng hộ quan điểm của ĐCSTQ về vấn đề Đài Loan. Đồng thời, Mỹ vẫn duy trì các nghĩa vụ pháp lý với Đài Loan theo Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979 trong việc cung cấp vũ khí cho hòn đảo để phòng vệ.

Lệnh trừng phạt hai tập đoàn quốc phòng Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra lệnh cấm 6 công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc được cho là có liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc không nhắc đến vụ bắn hạ khinh khí cầu hay lệnh cấm vận của Mỹ trong lệnh trừng phạt. Thay vào đó, bộ này chỉ nói rằng an ninh quốc gia là mục đích của các biện pháp trừng phạt đối với 2 nhà thầu Mỹ.

Theo đó, trong một tuyên bố hôm 10/2, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 5 công ty và một viện nghiên cứu Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu vì đã hỗ trợ “các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là các chương trình hàng không vũ trụ của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) bao gồm khí cầu và khinh khí cầu”.

Vào thời điểm đó, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Don Graves cho biết: “Bộ Thương mại Mỹ sẽ không ngần ngại tiếp tục sử dụng Danh sách Thực thể (Entity List) cùng các công cụ thực thi và quản lý khác của chúng tôi để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Ông mô tả Danh sách Thực thể là “một công cụ mạnh mẽ để xác định và loại bỏ các tác nhân tìm cách sử dụng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của họ để gây hại và đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ”.

Các quan chức của Lockheed Martin và Raytheon không trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times vào thời điểm viết bài.

Theo The Epoch Times

Huyền Anh biên dịch

Related posts