Mỹ cân nhắc công bố tin tình báo Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga

Andrew Thornebrooke

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Phòng họp báo James S. Brady tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, Mỹ, vào ngày 02/11/2022. (Ảnh: Oliver Contreras/Getty Images)

Chính quyền ông Biden lo ngại rằng Trung Quốc có thể cung cấp viện trợ sát thương cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, và được cho là đang cân nhắc giải mật và công bố thông tin tình báo về vấn đề này.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Nga nhưng cũng không loại trừ khả năng này.

“Như chúng tôi đã nói, chúng tôi chưa thấy Trung Quốc cung cấp loại hỗ trợ này, nhưng họ cũng không loại trừ khả năng đó”, bà Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 23/2.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về việc này và lên tiếng khi cần thiết”.

Nhận xét trên được đưa ra sau một tuần đầy căng thẳng trong quan hệ ba bên giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, sau cáo buộc của Ngoại trưởng Antony Blinken rằng ĐCSTQ đang cân nhắc cung cấp viện trợ sát thương cho Điện Kremlin.

“Có nhiều loại hỗ trợ sát thương khác nhau mà ít nhất họ [Trung Quốc] đang dự tính cung cấp [cho Nga], trong đó có cả vũ khí”, Ngoại trưởng Blinken cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 19/2 với đài CBS.

“Chúng tôi đã thấy họ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Dựa trên thông tin chúng tôi có hiện nay, chúng tôi lo ngại rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ sát thương [cho Nga]. Chúng tôi đã nói rõ với họ rằng, sự hỗ trợ nói trên của Trung Quốc dành cho Nga sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Hoa Kỳ và mối quan hệ Mỹ – Trung”.

Tờ The Wall Street Journal ngày 22/2 dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Mỹ và châu Âu cho biết, phương Tây đã nắm được thông tin tình báo rằng Bắc Kinh có thể chấm dứt hạn chế tự áp đặt trước đây đối với việc cung cấp vũ khí cho Nga, mặc dù có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo đó, Bắc Kinh trước đây tỏ ra thận trọng khi chỉ giới hạn hỗ trợ tài chính và mua dầu của Moscow. Tuy nhiên, lập trường đó giờ đây dường như đang thay đổi, theo các đánh giá tình báo mới nhất.

Theo các quan chức, chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đang cân nhắc công bố những thông tin tình báo về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có công bố chúng hay không và vào thời điểm nào.

Cuộc tranh luận nội bộ về việc có nên tiết lộ công khai những thông tin như vậy hay không diễn ra chỉ một ngày trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine và theo sau nhiều nỗ lực bí mật của Mỹ và các đồng minh nhằm thuyết phục ĐCSTQ ngừng cung cấp viện trợ sát thương cho Nga.

Khi được hỏi trực tiếp rằng, liệu Nhà Trắng có kế hoạch giải mật thông tin tình báo như vậy hay không và nếu có thì vào thời điểm nào, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jean-Pierre đã từ chối trả lời.

“Tôi sẽ không đi trước cộng đồng tình báo, vì đây vẫn hiển nhiên là thông tin bí mật vào thời điểm này”, bà cho biết.

“Khi thảo luận về những nội dung bí mật này, chúng tôi luôn tham khảo ý kiến của cộng đồng tình báo”.

Ngày 22/2, khi được hỏi liệu Trung Quốc có cung cấp vũ khí sát thương cho Nga hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Uông Văn Bân đã đáp trả rằng: “Chính Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, đã đổ vũ khí vào chiến trường Ukraine. Mỹ không có quyền bảo Trung Quốc phải làm gì”.

Ông nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc Mỹ chỉ tay, hoặc thậm chí ép buộc và gây áp lực nhắm vào mối quan hệ Trung – Nga”, theo hãng tin Guardians.

Những nỗ lực hàn gắn mối quan hệ Mỹ – Trung đã tan thành mây khói sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên không phận Mỹ hồi đầu tháng. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc rằng đó là khí cầu do thám và chỉ trích Mỹ vì đã phản ứng thái quá. Một cuộc gặp không chính thức giữa hai Ngoại trưởng Mỹ – Trung ở Munich vào cuối tuần qua dường như cũng không thể phá vỡ thế bế tắc của mối bang giao này.

Theo The Epoch Times

Lam Giang biên dịch

Related posts