Tin thế giới sáng thứ Hai: Máy bay hydro lớn nhất thế giới bay thử nghiệm thành công

Máy bay hydro lớn nhất thế giới bay thử nghiệm thành công

Máy bay ART 72 bay thử thành công. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mẫu máy bay ATR 72 (có 40 chỗ) đã bay bằng nhiên liệu hydro trong 15 phút, đạt độ cao hơn 1.000 m, theo tờ Interesting Engineering.

Máy bay chở khách 40 chỗ hoạt động bằng pin nhiên liệu hydro bay thử thành công trong thử nghiệm đầu tiên do Universal Hydrogen tiến hành. Công ty cho biết ART 72 cất cánh từ sân bay quốc tế quận Grant ở Washington và bay trong 15 phút, đạt độ cao 1.066 m.

Công ty khởi nghiệp có trụ sở ở Los Angeles (Mỹ) đã thay đổi hệ truyền động của máy bay bằng cách thay thế một trong hai motor turbine với động cơ điện sử dụng pin nhiên liệu hydro. Kết quả là phi công có thể giảm thiểu sử dụng động cơ thông thường trong lúc bay. Cách đây vài tuần, công ty ZeroAvia ở Anh cũng hoàn thành chuyến bay đầu tiên với máy bay thử nghiệm Dornier 228 19 chỗ được chỉnh sửa để chạy một phần bằng pin nhiên liệu hydro.

Universal Hydrogen cung cấp giải pháp hoàn thiện cho khách hàng để biến đổi các mẫu máy bay hiện nay nhằm bay bằng hydro, khởi đầu với mẫu ATR72 và De Havilland Canada Dash-8. Motor điện thay thế động cơ tăng áp được chế tạo dựa trên dòng pin nhiên liệu ProGen của Plug Power đã qua chỉnh sửa đặc biệt để dùng trong hàng không. Một điểm độc đáo của thiết kế là pin nhiên liệu trực tiếp làm chạy motor điện, giúp giảm đáng kể trọng lượng và chi phí.

Gói chỉnh sửa của Universal Hydrogen loại bỏ nhu cầu phát triển một máy bay hoàn toàn mới. Theo Paul Eremenko, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Universal Hydrogen, pin nhiên liệu hydro sử dụng các khoang module tương thích với mạng lưới máy bay chở hàng hiện nay.

Công ty tiến hành thử nghiệm với các hãng hàng không Connect và Amelia để xin cấp phép từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Theo Universal Hydrogen, đây là lần thử đầu tiên trong chiến dịch thử nghiệm bay kéo dài hai năm, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Phan Anh

Nga muốn làm ‘sứ giả hòa bình’, giúp Ấn Độ-Trung Quốc xích gần nhau hơn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: ANI).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết Mát-xcơ-va muốn bảo đảm tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Nga đang cố gắng hỗ trợ trong vấn đề này.

Tại Đối thoại Raisina thường niên ở New Delhi, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga muốn Ấn Độ và Trung Quốc gặp nhau thường xuyên hơn vì quan hệ ba bên Nga-Ấn-Trung đã tồn tại từ thời người tiền nhiệm của ông.

Ông Lavrov nói rằng Nga có mối quan hệ tuyệt vời với Ấn Độ và với Trung Quốc, và nước này không kết bè kết phái để chống ai đó.

Bình luận của ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang hỗ trợ Nga tiêu thụ lượng lớn nguồn dầu mỏ của nước này trong bối cảnh phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga liên quan đến cuộc xâm lược của nước này đối với Ukraina.

Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ đã giúp tài khoản vãng lai của Nga đạt mức thặng dư kỷ lục năm ngoái.

Liên Thành

Ông Trump đặt ra nghị trình tranh cử tổng thống năm 2024 tại hội nghị CPAC 2023

Ông Trump đặt ra nghị trình tranh cử tổng thống năm 2024 tại hội nghị CPAC 2023
Cựu Tổng thống Donald Trump đến để trình bày tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo tồn truyền thống (CPAC) thường niên tại Trung tâm Hội nghị và Nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord ở National Harbor, Maryland, hôm 04/03/2023. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Cựu Tổng thống Donald Trump đã lên sân khấu tại hội nghị năm 2023 của Ủy ban Hành động Chính trị Bảo tồn truyền thống (CPAC) ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và trình bày về nghị trình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và những việc mà ông sẽ làm nếu được bầu làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.

Trong bài nói chuyện hôm 04/03, ông Trump cho biết, trong số những vấn đề hàng đầu trong nghị trình mà ông đề xướng là lời hứa đấu tranh cho các quyền của cha mẹ, các lựa chọn trường học, và chấm dứt việc triệt sản [cho mục đích chuyển giới] ở thanh thiếu niên bằng hóa chất và phẫu thuật ở Hoa Kỳ.

“Tôi sẽ đấu tranh cho các quyền của cha mẹ, trong đó có quyền được lựa chọn trường phổ thông và việc các bậc cha mẹ được trực tiếp bầu hiệu trưởng trường học,” ông Trump cho hay. “Nếu bất kỳ hiệu trưởng nào không hoàn thành công việc, thì cha mẹ có thể bỏ phiếu để sa thải họ và chọn người mà sẽ làm tròn bổn phận.”

“Bằng cách tiếp tục công việc của Ủy ban 1776, chúng tôi sẽ truyền dạy các giá trị và quảng bá lịch sử cũng như truyền thống của chúng ta cho con em chúng ta,” cựu tổng thống tiếp tục, đồng thời cho biết đã đến lúc phải bảo vệ trẻ em khỏi quá trình chuyển đổi giới tính bằng hóa chất và phẫu thuật.

Ông Trump nói, “Tôi sẽ hủy bỏ mọi chính sách nào của ông Biden thúc đẩy việc chuyển giới hóa học và cắt bỏ bộ phận sinh dục đối với thanh thiếu niên của chúng ta — và yêu cầu Quốc hội gửi cho tôi một dự luật cấm cắt bỏ bộ phận sinh dục trẻ em ở toàn bộ 50 tiểu bang.”

Ông cũng hứa sẽ “không cho đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ.”

Cựu tổng thống cũng hứa sẽ “thu hồi sắc lệnh điên rồ của ông Joe Biden nhằm cài những người đứng đầu theo xu hướng Đa dạng, Công bằng, và Hòa nhập của chủ nghĩa Marx vào mọi cơ quan liên bang” nếu ông được bầu làm tổng thống vào năm 2024.

Cựu tổng thống cho biết ông sẽ “ngay lập tức sa thải tất cả các nhân viên được tuyển dụng để thực hiện nghị trình này. Tôi sẽ thúc giục Quốc hội thành lập một quỹ bồi thường cho những người Mỹ đã bị phân biệt đối xử một cách bất công bởi các chính sách này của ông Biden. Và chúng tôi sẽ cấm mọi hành vi phân biệt chủng tộc từ phía chính phủ.”

Ông Trump đã công bố một số sáng kiến khác là ưu tiên hàng đầu trong danh sách của mình, đồng thời cho biết “dự luật hòa giải ngân sách đầu tiên mà tôi ký sẽ là để tăng cường tuần tra biên giới, và tăng đáng kể số lượng nhân viên phụ trách trục xuất của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).” “Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực cần thiết của tiểu bang, địa phương, liên bang, và quân sự để thực hiện chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong Lịch sử Hoa Kỳ.”

Cựu tổng thống cho biết ông sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào các thành viên băng đảng: “Tôi sẽ yêu cầu mọi cơ quan của tiểu bang và liên bang xác định mọi thành viên băng đảng đã biết hoặc bị nghi ngờ ở Mỹ, và mỗi một người trong số họ đang ở đây bất hợp pháp, chúng ta sẽ bắt họ, và chúng ta sẽ trục xuất những người này ra khỏi đất nước của chúng ta, và sẽ làm như vậy mà không cần một lời giải thích nào.”

Ông Trump cũng có kế hoạch giải quyết vấn đề nhập cảng ma túy bất hợp pháp khi cho biết: “Để ngăn chặn dòng ma túy nguy hiểm, chính sách của tôi là hạ gục các băng đảng giống như cách tôi đã hạ bệ Nhà nước Hồi giáo IS mà mọi người đã nói là không thể làm được.”

Cựu tổng thống cũng hứa sẽ “xóa sổ hoàn toàn Nhà nước Ngầm” và “sa thải các quan chức không qua bầu cử và các lực lượng hoạt động trong bóng tối đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta.”

“Năm 2016, tôi đã tuyên bố: Tôi là tiếng nói của quý vị. Hôm nay, tôi nói thêm: Tôi là chiến binh của quý vị. Tôi là công lý của quý vị. Và đối với những người đã bị đối xử bất công và bị phản bội: Tôi là sự báo thù của quý vị.”

Tác giả Savannah Pointer

Nhã Đan biên dịch

TT Biden dự kiến thắt chặt quy định về đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Biden sắp thắt chặt các quy định đối với một số khoản đầu tư ra nước ngoài của các công ty Mỹ nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc có được các công nghệ cải thiện sức mạnh quân sự của nước này.

Sắc lệnh hành pháp sắp được ban hành từ Tổng thống Joe Biden sẽ hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công nghệ tiên tiến có các ứng dụng an ninh quốc gia, chẳng hạn như khả năng quân sự thế hệ tiếp theo có thể giúp Trung Quốc cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc ra quyết định, theo quan chức giấu tên nói với AP.

Quan chức này cho biết các quan chức chính quyền đã tham khảo ý kiến của các đồng minh khi xây dựng các quy định mới về đầu tư của Hoa Kỳ.

Tạp chí Phố Wall lần đầu tiên đưa tin vào thứ Bảy rằng Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đã gửi báo cáo cho các nhà lập pháp vào thứ Sáu về kế hoạch chi tiết cho hệ thống quy định mới nhằm giải quyết vấn đề đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ vào các công nghệ tiên tiến.

Lệnh hành pháp dự kiến là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm vào các lĩnh vực công nghệ và quân sự của Trung Quốc trong thời điểm mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Vào tháng 10, chính quyền Biden đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để hạn chế khả năng tiếp cận chip tiên tiến của Trung Quốc, thứ mà họ cho là có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí, vi phạm nhân quyền và cải thiện tốc độ cũng như độ chính xác của hoạt động hậu cần quân sự.

Mối quan hệ đã trở nên căng thẳng hơn trong những tuần gần đây sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay ngang qua nước này vào tháng trước. Chính quyền Biden cũng đã công khai những phát hiện tình báo của Hoa Kỳ làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí cho Nga cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Căng thẳng thể hiện khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm G20 kết thúc cuộc họp ở New Delhi hôm thứ Năm mà không có sự đồng thuận về cuộc chiến Ukraine. Quan ngại về ảnh hưởng toàn cầu ngày càng mở rộng của Trung Quốc cũng chi phối phần lớn các cuộc thảo luận.

Trong khi đó, Trung Quốc tuần trước đã chỉ trích Ủy ban mới về Đảng Cộng sản Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ sau khi nhóm này tổ chức phiên điều trần đầu tiên về chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning yêu cầu các thành viên của ủy ban “loại bỏ thành kiến về ý thức hệ và tâm lý Chiến tranh Lạnh.”

Lê Vy

Related posts