Cựu sĩ quan tình báo: Trung Quốc vượt qua Mỹ trong lĩnh vực đóng quân hạm

Hannah Ng và Tiffany Meier

Cựu sĩ quan tình báo: Trung Quốc vượt qua Mỹ trong lĩnh vực đóng quân hạm
Các binh sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuần hành trên Quảng trường Đỏ trong một buổi lễ duyệt binh, đánh dấu 75 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc Xã trong Đệ nhị Thế chiến, tại Moscow vào ngày 24/06/2020. (Ảnh: Pavel Golovikin/POOL/AFP qua Getty Images)

Theo quan chức tình báo kỳ cựu kiêm tác giả Grant Newsham, Trung Quốc đang vượt xa Hoa Kỳ trong việc phát triển hệ thống quân hạm.

Hôm 28/02, Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro cho biết quân đội Trung Quốc đang sản xuất chiến hạm với một tốc độ nhanh hơn nhiều so với Hoa Kỳ, đe dọa đến cho vị trí thống trị của Hoa Kỳ ở trên biển. Ông lưu ý rằng Trung Quốc hiện có khoảng 340 tàu và đang tìm cách bổ sung thêm 100 chiếc vào năm 2030.

Ông Newsham đồng tình với ý kiến ​​​​của ông Toro, nhấn mạnh rằng con số kể trên không bao gồm các tàu hải cảnh của chính quyền này, vốn được chế tạo giống như chiến hạm, chưa kể một lực lượng dân quân hàng hải còn bổ sung thêm hàng ngàn tàu vào [con số đó].

Hải quân Hoa Kỳ được cho là có khoảng 295 chiến hạm đang hiện diện trên toàn thế giới.

Trong chương trình “Trung Quốc Tiêu điểm” (China Focus) của đài truyền hình NTD phát sóng hôm 04/03, ông Newsham nói, “Trong thập niên qua, tỉ lệ chiến hạm mà các công xưởng đóng tàu Trung Quốc đã hạ thủy [so với Hoa Kỳ] là 5 trên 1. Điều đó có nghĩa là, chúng ta đưa xuống nước một chiến hạm thì họ đã đưa xuống được năm chiếc, tức là năng lực đóng tàu của họ lớn hơn nhiều so với chúng ta; chúng ta cứ để cho [lực lượng] của chúng ta ngày một suy yếu đi. Trong khi đó người Trung Quốc lại đang xây dựng của [lực lượng] của họ với một tốc độ đáng kinh ngạc.”

“Nếu chính quyền Trung Quốc vào được đúng vị trí của họ, sau đó nắm bắt được hoàn cảnh phù hợp, thì họ sẽ cho chúng ta một vố đau thực sự đấy, nhẹ nhàng thì cũng chảy máu mũi.”

“Và chúng ta đã hoàn toàn để cho họ cơ hội bắt kịp và vượt qua chúng ta. Ít nhất là trong 20 năm qua, chúng ta đã lờ đi mối đe dọa này, chúng ta từ chối giải quyết mối đe dọa đó, còn những người nêu lên mối lo ngại này … thì lại bị gạt sang một bên và bị bịt miệng.”

Cuộc chiến đa diện

Theo ông Newsham, người cũng là một cộng tác viên của The Epoch Times, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc chiến đa diện với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua.

“Điều tôi muốn nói rõ ở đây là Trung Quốc thực sự đang tấn công chúng ta,” ông nói. “Và họ đã làm việc này ít nhất 30 năm rồi — cũng rất có thể là từ rất lâu, lâu hơn thế nữa rồi, nhưng tôi cứ lấy tạm con số 30 thôi — và đó là một cuộc chiến trên nhiều phương diện.”

Là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt “Khi Trung Quốc Tấn công” và với hàng chục năm kinh nghiệm ở châu Á, cũng từng là một thành viên của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và một nhà ngoại giao, ông Newsham nói rằng “biện pháp tiếp cận của Trung Quốc đối với chiến tranh và khái niệm của họ về chiến tranh rất khác so với của chúng ta.”

Ông nói: “Đối với Trung Quốc mà nói, giai đoạn khai hỏa, cái gọi là chiến tranh hỏa lực ấy, gần như là phương sách cuối cùng, và họ chỉ làm điều đó nếu họ không còn lựa chọn nào khác.”

Ông Newsham cho biết dịch COVID-19 được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc và gọi đây là một “cuộc tấn công sinh học vào Hoa Kỳ”.

Ông nói: “Hãy nhìn xem dịch bệnh này đã thành công như thế nào trong việc làm suy yếu chúng ta, khiến chúng ta công kích lẫn nhau, thực sự phá hủy nền kinh tế của chúng ta, làm tê liệt nền kinh tế của chúng ta.”

Ông Newsham đã dẫn chứng về dòng fentanyl được cho là đến từ Trung Quốc, vốn đã khiến khoảng 70,000 người Mỹ tử vong mỗi năm. Theo một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian 12 tháng từ tháng 04/2020 đến tháng 04/2021, hơn 100,000 người Mỹ đã tử vong vì sử dụng ma túy quá liều.

Nghiên cứu này cho thấy hơn 64,000 ca tử vong trong số này là nạn nhân của các loại opiod tổng hợp như fentanyl — loại opiod gây tử vong cao nhất từng được biết đến.

“Tầng lớp chính trị, tầng lớp doanh nhân, và tầng lớp tài chính của Mỹ đã để cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Và điều đó đã khiến cho lĩnh vực sản xuất tại Hoa Kỳ mất đi 3 triệu việc làm,” ông nói, và gọi đó là chiến tranh kinh tế.

Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2000 sau khi quy chế Tối Huệ Quốc/Quan hệ Thương mại Bình thường của chính quyền này được chính phủ ông Clinton công nhận vĩnh viễn trong cùng năm.

Ông nói: “Ngoài ra, họ còn theo đuổi việc gia nhập các tổ chức quốc tế khác như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, để nắm quyền kiểm soát, thực sự gây ảnh hưởng lớn đến các tổ chức này và thường khiến họ làm những gì Trung Quốc muốn họ làm.”

“Họ đang cố gắng diễn giải lại luật lệ quốc tế, hoặc phớt lờ luật lệ này, đồng thời thách đố các quốc gia trên thế giới dám làm gì liên quan đến luật lệ đó.”

Điểm yếu của Bắc Kinh

Ông Newsham đã nhấn mạnh lời kêu gọi của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Hoa Kỳ không được “lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để áp bức các công ty Trung Quốc,” trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hồi tháng 11/2021 của ông Tập với Tổng thống Joe Biden.

Tuyên bố này sau đó đã được chế độ cộng sản lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Điều đó cho chúng ta thấy rằng họ rất sợ bị loại khỏi ngành công nghệ của Mỹ, bị loại khỏi thị trường Mỹ, v.v., và thậm chí cả thị trường của các đồng minh của chúng tôi,” ông nói. “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đứng trước bờ vực của một cuộc suy thoái kinh tế, và họ biết điều đó.”

Ông Newsham cũng nêu bật một nỗi sợ hãi khác của ĐCSTQ — họ sợ Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia có cùng chí hướng khác hợp lực lại và tạo thành một mặt trận hiệp đồng chống lại chính quyền này.

Ông nói: “Khi các quốc gia tự do trên thế giới đoàn kết lại để bảo vệ chính họ, thì Bắc Kinh lại rất, rất lo âu.”

Theo ông Newsham, Trung Quốc vô cùng dễ bị ảnh hưởng về mặt tài chính vì đồng tiền của nước này không được tự do chuyển đổi.

Ông cho biết, nếu khả năng tiếp cận ngoại hối của Trung Quốc bị cắt giảm, khiến các công ty Hoa Kỳ khó đầu tư vào Trung Quốc hơn, thì chế độ này sẽ gặp rắc rối lớn.

Ông Newsham cho biết, nếu như Hoa Kỳ biết rõ về các điểm yếu của chính quyền này thì Hoa Kỳ sẽ nảy ra ý tưởng về một chiến lược ứng phó với Trung Quốc hiệu quả nhất.

Hồng Ân biên dịch

Related posts