Tình báo Mỹ: Nga gia tăng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân do thất bại ở Ukraina

Liên Thành

ác tên lửa đạn đạo của Nga tại Quảng trường Đỏ ở Matxcơva vào năm 2021. (Ảnh: AP).

Nga sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các phương tiện quân sự phi truyền thống và nhiều khả năng sẽ dựa vào chúng để đạt được các mục tiêu của mình trong bối cảnh lực lượng thông thường chịu tổn thất đáng kể trong cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraina.

Thông tin trên được truyền thông European Pravda đề cập đến một phần mở của một báo cáo thuộc cộng đồng tình báo Hoa Kỳ về các mối đe dọa bên ngoài.

Báo cáo cho biết, “Tổn thất nặng nề đối với lực lượng mặt đất và chi phí quy mô lớn cho các loại đạn dẫn đường chính xác trong cuộc xung đột đã làm suy giảm khả năng thông thường trên bộ và trên không của Mátxcova, đồng thời làm tăng sự phụ thuộc của nước này vào vũ khí hạt nhân.”

Tình báo Mỹ tin rằng sẽ mất nhiều năm để khôi phục lực lượng vũ trang của Nga, vì vậy nước này sẽ trở nên “phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực hạt nhân, cũng như không gian mạng”.

Liên quan đến đánh giá tiềm năng hạt nhân của Nga, báo cáo nhấn mạnh rằng đây là nước “lớn nhất và có năng lực nhất” ,nhưng “An ninh vật liệu hạt nhân của Nga vẫn là một mối lo ngại, bất chấp những cải tiến đối với việc bảo vệ, kiểm soát và hạch toán vật liệu tại các địa điểm hạt nhân của Nga kể từ những năm 1990”.

Tình báo Hoa Kỳ tin rằng, “Trong suốt cuộc xâm lược Ukraina, Mátxcova đã tiếp tục cho thấy rằng họ coi năng lực hạt nhân của mình là cần thiết để duy trì khả năng răn đe và đạt được các mục tiêu trong một cuộc xung đột tiềm tàng chống lại Hoa Kỳ và NATO, và họ coi kho vũ khí hạt nhân của mình là người bảo đảm cuối cùng cho Liên bang Nga”.

Bất chấp sự cạn kiệt của quân đội thông thường ở Ukraina, Nga vẫn có khả năng triển khai lực lượng hải quân, oanh tạc cơ tầm xa, lực lượng không quân và bộ binh đa năng nhỏ trên toàn thế giới.

Tình báo quốc gia Mỹ bình luận về “cuộc tình” giữa Bắc Kinh và Moscow

(Từ trái qua) Ông Tập Cận Bình (Chủ tịch Trung Quốc), bà Avril Haines (Giám đốc Tình báo Quốc gia của chính quyền Joe Biden), và ông Vladimir Putin (Tổng thống Nga). (Nguồn: Ghép từ ảnh trên Wikipedia)

Khi được hỏi đó là “hôn nhân tạm thời” hay là “cuộc tình lâu dài” giữa Bắc Kinh và Moscow, người đứng đầu tình báo quốc gia Hoa Kỳ nhận định đó là “cuộc tình” đang tiến triển và trở nên sâu sắc hơn, Reuters đưa tin ngày 8/3.

Video bà Avril Haines báo cáo thường niên về các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ:

“Bất chấp phản ứng dữ dội toàn cầu về việc Nga xâm lược Ukraine, thì Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, và công nghệ với Nga để tiếp tục các nỗ lực thách thức Hoa Kỳ, ngay cả khi điều ấy khiến giảm bớt ủng hộ từ dân chúng,” theo báo cáo hàng năm về các mối đe dọa trên toàn thế giới đối với an ninh Hoa Kỳ vừa được công bố hôm 8/3.

Báo cáo chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Nó đánh giá rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đe dọa các đối thủ của họ ở Biển Đông (biển Hoa Nam), trên cơ sở các hành động họ đã có từ năm 2022. Trong đó kể đến nhiều chuyến đi qua eo biển Đài Loan hoặc các chuyến bay qua không phận của Đài Loan.

“Có lẽ không cần phải nói, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quốc gia đang ngày càng thách thức Hoa Kỳ về kinh tế, công nghệ, chính trị, và quân sự, vẫn là ưu tiên hàng đầu trên toàn thế giới của chúng tôi,” theo Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia, cố vấn tình báo của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Để thực hiện tầm nhìn của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “ngày càng tin rằng họ chỉ có thể đạt mục tiêu đó bằng cách xói mòn sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ,” bà Haines nói.

Tuy nhiên, bà cho biết Bắc Kinh tin rằng họ đang hưởng lợi từ các mối quan hệ ổn định với phương Tây, bất chấp những lời chỉ trích gay gắt gần đây của ông Tập đối với Hoa Kỳ.

Ông Tập đổ lỗi cho phương Tây về những khó khăn kinh tế của Trung Quốc trong một bài phát biểu hôm 6/2, trong đó ông cáo buộc Hoa Kỳ đang dẫn đầu quốc tế tiến hành các nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc phát triển.

Trong phần hỏi đáp, Thượng nghị sĩ Angus King, một chính khách độc lập họp kín với Đảng Dân chủ, đã hỏi quan điểm của bà Haines về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow, rằng “đó là hôn nhân tạm thời hay là cuộc tình lâu dài?”

Người ta thường hiểu ‘cuộc tình’ tuy không mang tính chính thức như ‘hôn nhân’, nhưng có thể là nồng nàn hơn.

“Nó đang tiếp diễn và sâu sắc hơn,” bà Haines trả lời. Nhưng bà nói thêm rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow không hẳn là nồng nàn nếu ví von như một cuộc tình, và nếu lấy quan hệ giữa Hoa Kỳ và NATO châu Âu làm so sánh.

“Có một số hạn chế mà chúng ta chứng kiến trong việc họ sẽ đi đến đâu theo mối quan hệ đối tác đó. Chúng ta sẽ không thấy họ trở thành đồng minh như cách chúng ta quan hệ với các đồng minh trong NATO, nhưng tuy nhiên, chúng ta thấy [hợp tác] ngày càng tăng [của họ] trên mọi lĩnh vực,” bà nói.

Báo cáo cho biết Nga có thể không cố ý tìm cách xung đột với Hoa Kỳ và NATO, nhưng cuộc chiến ở Ukraine có “nguy cơ lớn” về điều đó. Nó lập luận rằng nếu “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine thất bại, thì sẽ làm tổn hại đến vị thế trong nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều đó nâng cao khả năng leo thang chiến tranh.

Bà Haines mô tả chiến tranh Ukraine là “một cuộc chiến tiêu hao nặng nề”, và cho biết tình báo Mỹ không nhìn thấy khả năng quân đội Nga có thể hồi phục đầy đủ trong năm nay để giành được những phần lãnh thổ lớn hơn.

Phía Nga chưa từng bao giờ miêu tả “chiến dịch quân sự đặc biệt” là được tiến hành để xâm lược Ukraine, và càng không phải là để tấn công chiếm sang các quốc gia phía Tây khác. Nga vẫn luôn tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của họ là để ứng phó với nguy cơ có hại đến chủ quyền của họ.

Việc chính quyền Kyiv giành thắng lợi ở chiến trường, đồng dạng cũng cần thiết cho vị thế chính trị của những nhà lãnh đạo phương Tây đang ủng hộ họ, nhất là chính quyền Biden, đơn vị viện trợ nhiều nhất cho Ukraine, đã chi ra tới 120 tỷ đô la viện trợ vào chiến trường này.

Related posts