Tin VN sáng thứ Tư: 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi bị phát hiện tại cảng Hải Phòng

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt thêm một giám đốc doanh nghiệp

Giám đốc Công ty du lịch Phi Trường bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan vụ chuyến bay giải cứu. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Mở rộng điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam thêm một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.

Ngày 21/3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tiến, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Phi Trường, để điều tra về tội Đưa hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình mở rộng điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu” với các tội danh “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và địa phương.

Mới đây, cơ quan điều tra khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Vụ chuyến bay giải cứu khởi phát từ đầu năm 2022 khi Bộ Công an điều tra dấu hiệu nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 28/1/2022, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự) và 3 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ.

Qua hơn một năm điều tra, đến nay, hơn 40 bị can bị khởi tố thuộc Bộ Ngoại giao, Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, các công ty du lịch…

Tại buổi họp báo chiều 30/6/2022, đại diện Bộ Công an nói kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần chờ kết luận cuối cùng.

Còn tại họp báo Chính phủ ngày 2/2, ông Tô n Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho hay cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, ngăn chặn số tiền khoảng 80 tỷ đồng.

Minh Long

7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi bị phát hiện tại cảng Hải Phòng

Ngà voi buôn lậu bị phát hiện tại cảng Hải Phòng. (Nguồn: haiphong.gov.vn)

Khi kiểm tra 1 trong 3 container khả nghi, cơ quan Hải quan cảng Hải Phòng phát hiện 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi về, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại đây.

Sáng ngày 20/3, thông tin từ Tổng Cục Hải quan cho biết, tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an Hải Phòng kiểm tra phát hiện 1 container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng phân tích, đánh giá 6 container nghi vấn, trong đó xác định lô hàng gồm 3 container khai báo là hạt lạc, có dấu hiệu rất khả nghi.

Những container trên là lô hàng xuất phát từ Angola, được chuyển tải tại Singapore, nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển.

Mô tả tên hàng hóa được viết bằng ngôn ngữ không phổ thông, thông tin người nhận cũng không chính xác, nhằm trốn tránh kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi hàng được xếp xuống cảng, Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo giám sát, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn.

Kết quả kiểm tra, phát hiện trong container mang số hiệu UACU3786863 chứa ngà voi ước tính khoảng 7 tấn. Đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Hải Phòng.

Được biết, ngà voi châu Phi bị bắt giữ trên thuộc Phụ lục I của Công ước CITES, nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, vi phạm quy định tại Nghị định số 69/2018 của Chính phủ.

Hiện Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Thạch Lam

Tạm giữ hình sự Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hà Nội

Các bị can trong vụ việc. (Ảnh từ cơ quan công an)

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D bị tạm giữ vì liên quan đến việc lập khống hồ sơ.

Ngày 21/3, Công an huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1975 là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung); Phạm Văn Thảo (SN 1995) và Đinh Thị Lệ (SN 1996) là các nhân viên nghiệp vụ của trung tâm đăng kiểm để điều tra hành vi Lập khống hồ sơ.

Theo tài liệu điều tra, các cá nhân đang làm việc tại trung tâm đăng kiểm này đã liên kết với các cơ sở có chức năng nghiệm thu xe cơ giới cải tạo nhằm lập khống hồ sơ, tài liệu, bỏ qua công đoạn kiểm tra thực tế xe cải tạo trước khi đưa vào kiểm định.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tính đến giữa tháng 3, cơ quan điều tra tại hơn 30 địa phương đã khởi tố trên 40 vụ án, khám xét khoảng 70 cơ sở đăng kiểm.

Giới hữu trách đã khởi tố hơn 380 bị can về 7 tội danh: Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị phần mềm sử dụng mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và Che giấu tội phạm.

Còn tại Hà Nội, tính đến ngày 21/3, có 17 trong tổng số 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.

Minh Long

Related posts