Ông DeSantis phản hồi câu hỏi về khả năng trở thành Phó Tổng thống năm 2024 của ông Trump

Jack Phillips

Ông DeSantis phản hồi câu hỏi về khả năng trở thành Phó Tổng thống năm 2024 của ông Trump
(Trái) Cựu Tổng thống Donald Trump trình bày trước đám đông trong một sự kiện vận động bầu cử năm 2024 ở Columbia, South Carolina, hôm 28/01/2023. (Phải) Thống đốc Florida Ron DeSantis nói chuyện với khách tại Hội nghị Lãnh đạo Thường niên của Liên minh Do Thái của Đảng Cộng Hòa ở Las Vegas hôm 19/11/2022. (Ảnh: Logan Cyrus, Scott Olson/Getty Images)

Khi phản hồi một câu hỏi về việc liệu ông có trở thành phó tổng thống của cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2024 hay không, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết ông sẽ không đảm nhận vị trí đó.

Khi được hãng thông tấn Newsmax hỏi trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối thứ Năm (23/05) về việc liệu ông có tham gia tranh cử cùng với ông Trump và trở thành phó tổng thống hay không, vị thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa này đã ngần ngại đưa ra câu trả lời.

“Tôi nghĩ mình có lẽ giống một người điều hành hơn. Tôi nghĩ rằng quý vị muốn có khả năng thực hiện mọi việc,” ông DeSantis nói. “Đó là một phần lý do tôi nhận công việc này, là vì chúng tôi đưa ra hành động. Chúng tôi có thể biến mọi thứ thành hiện thực, và tôi nghĩ đó có lẽ là công việc phù hợp nhất với tôi.”

Mặc dù ông DeSantis chưa chính thức tham gia cuộc đua năm 2024, nhưng cả ông và ông Trump đều nổi lên như những ứng cử viên được yêu thích của Đảng Cộng Hòa. Những lời lẽ thù địch giữa hai người đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ bị Tổng chưởng lý Quận Manhattan Alvin Bragg truy tố trong tuần này.

Trong tuần này, ông DeSantis đã đưa ra những gì dường như là lời bình luận chỉ trích đầu tiên nhắm vào ông Trump sau khi ông được một phóng viên hỏi về bản cáo trạng tiềm năng đó. Vị thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa này đã đề cập đến các cáo buộc rằng ông Trump đã cung cấp tiền cho nghệ sĩ phim khiêu dâm Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

“Tôi không biết cần bình luận gì về việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm để đạt được sự im lặng trước một số vụ việc bị cáo buộc,” ông DeSantis nói với các phóng viên. “Tôi chỉ là, tôi không thể nói chuyện đó.” Và khi được hỏi về việc ngăn chặn dẫn độ, ông cho biết, “Tôi không quan tâm đến việc tham gia vào mấy trò huyên náo do Biện lý Quận nào đó của ông Soros dàn dựng,” ám chỉ đến việc nhà tài trợ tỷ phú George Soros đã đóng góp tiền mặt cho chiến dịch tranh cử cho ông Bragg.

“Ông ấy đang cố gắng làm một phi vụ chính trị… Tôi có những vấn đề thực sự mà tôi phải giải quyết ở đây tại tiểu bang Florida này,” ông cho biết thêm.

Đã có nhiều đồn đoán rằng ông DeSantis, vốn đã trở nên nổi tiếng sau khi chấm dứt các lệnh phong tỏa vì COVID-19 và lệnh chích vaccine ở tiểu bang của mình, sẽ tham gia cuộc đua tổng thống. Cựu Thống đốc tiểu bang South Carolina Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy là hai thành viên Đảng Cộng Hòa nổi bật duy nhất khác đã tuyên bố ứng cử cho đến nay.

Vài ngày sau, vị thống đốc này đã trả lời phỏng vấn của nhà bình luận Piers Morgan và cố gắng thể hiện sự tương phản với ông Trump, đồng thời cho biết ông ấy đáng lẽ phải sa thải ông Anthony Fauci, trước đây từng là người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, ngay từ đầu đại dịch COVID-19. Ông cũng cho rằng ông Trump là tổng thống có một phong cách lãnh đạo hỗn loạn, nhưng đã không chỉ trích cụ thể vị cựu tổng tư lệnh.

“Tôi cũng nghĩ về cách tiếp cận lãnh đạo của mình, tôi có được nhân sự trong chính phủ có nghị trình của người dân và tán thành nghị trình của chúng tôi. Nếu quý vị đưa ra nghị trình của riêng mình, thì quý vị tiêu rồi. Chúng tôi sẽ không làm điều đó,” ông cho hay. “Vì vậy, cách mà chúng ta điều hành chính phủ này, tôi nghĩ, không có sự hỗn loạn thường nhật, hãy tập trung vào một bức tranh lớn và hoàn thành những việc cần làm, và tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng.”

Và trong cuộc phỏng vấn đó, ông DeSantis có lẽ đã đưa ra dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay rằng ông sẽ tranh cử tổng thống.

“Nếu tôi tranh cử, tôi sẽ tranh cử với [Tổng thống] Biden,” ông nói. “Chúng tôi đang cạnh tranh cho [sự đề cử] của Đảng Cộng Hòa, có khả năng, tôi hiểu điều đó, nhưng cuối cùng thì quý vị cũng biết người mà tôi sẽ tập trung vào là ông Biden vì tôi nghĩ ông ấy đã làm đất nước này thất bại. Tôi nghĩ rằng đất nước này muốn một sự thay đổi. Tôi nghĩ họ muốn có một khởi đầu mới và một hướng đi mới, vì vậy chúng tôi sẽ nói rất nhiều về điều đó.”

Trong nhiều tháng nay, ông Trump đã sử dụng nền tảng Truth Social để chỉ trích ông DeSantis, gọi vị thống đốc này là “Ron DeSancimonius” (Ron DeSantis tỏ ra quân tử) và tuyên bố rằng các nhân vật quyền uy của Đảng Cộng Hòa như cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và cựu Thống đốc Florida Jeb Bush đang gây ảnh hưởng đến vị thống đốc này. Một lần nữa vào thứ Năm (23/03), cựu tổng thống nói rằng ông DeSantis “cuối cùng cũng thừa nhận” rằng ông ấy đã tham gia cuộc đua năm 2024.

“Giờ đây, ông Ron DeSanctimonious cuối cùng cũng thừa nhận ông ấy tham gia Cuộc đua bằng cách bắt đầu chống trả, và giờ thì các Cuộc thăm dò ý kiến về tỷ lệ tín nhiệm của ông ấy đã rớt xuống nên ông ấy không còn lựa chọn nào khác, hãy để tôi giải thích thông tin thực tế này,” ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social.

“Ông ấy, đối với một thành viên Đảng Cộng Hòa, là một Thống đốc bình thường, ông ấy nhận được ít hơn 1.2 triệu Phiếu bầu ở Florida so với tôi, ông ấy đã đấu tranh đòi những cắt giảm lớn trong An sinh Xã hội và Medicare, đồng thời muốn tăng tuổi tối thiểu An sinh Xã hội lên 70 tuổi, hoặc cao hơn. Ông ấy là một đệ tử của ông Paul Ryan, và làm bất cứ điều gì ông Ryan bảo ông ấy làm.”

Nhã Đan biên dịch

Related posts