653 viên đạn mất tích, quân đội Bắc Hàn phong tỏa thành phố và lục soát từng nhà

Liên Thành

Ảnh minh hoạ.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin Bắc Hàn cho biết, do quân đội Triều Tiên gần đây đã mất 653 viên đạn khi sơ tán khỏi thành phố Hyesan, nằm ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nên các cơ quan hữu quan đã phong tỏa thành phố và lục soát từng nhà, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy viên đạn nào, hành động này đã khiến dư luận phẫn nộ.

Theo báo cáo của đài RFA vào ngày 24 tháng 3, hai nguồn tin Bắc Hàn nói với đài này rằng, vào ngày 7 tháng 3, Quân đoàn 7 của Quân đội Triều Tiên đã phát hiện 653 viên đạn cho súng trường tấn công đã bị mất. Lúc đó họ đang sơ tán khỏi thành phố Hyesan. Quân đoàn 7 đã được triển khai trong khu vực vào năm 2020 để thực thi việc đóng cửa biên giới sau sự bùng phát của vi-rút COVID-19.

Một người dân tỉnh Ryanggang, Bắc Hàn tiết lộ, Quân đoàn 7 đã sơ tán hoàn toàn khu vực này từ ngày 25/2 đến ngày 10/3. Khi biết đạn bị mất, họ không báo cáo ngay với cấp trên mà tự ý đi tìm, khi không tìm thấy thì báo cho người dân địa phương và triển khai một cuộc tìm kiếm ráo riết.

Nguồn tin cho biết quân đội và cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ thành phố Hyesan và bắt đầu lục soát từng nhà để tìm những viên đạn. Họ yêu cầu những người dân nhìn thấy hoặc nhặt được đạn phải báo cho họ ngay, nếu không sẽ bị xử phạt.

Người này nói: Mười ngày sau khi mở cuộc tìm kiếm, quân đoàn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Thành phố “sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi 653 viên đạn được tìm thấy”.

Một quan chức giấu tên ở tỉnh Ryanggang nói với RFA rằng cư dân Hyesan luôn mong chờ Quân đoàn 7 rút đi, vì quyền tự do đi lại của họ bị hạn chế trong quá trình điều tra của quân đội.

 Các nhà máy, trang trại, đoàn thể xã hội và các đơn vị canh gác khu phố trong thành phố đã được lệnh hợp tác với cuộc điều tra. Sau nhiều ngày điều tra nhưng không tìm ra manh mối, các cơ quan hữu quan  bắt đầu tung tin bịa đặt nhằm gây hoang mang cho người dân.

Quan chức này cho biết các nhà chức trách đã tuyên bố sai sự thật rằng việc rút quân sẽ liên quan đến sự an toàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Công chúng có thể hiểu điều này là một dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn đang bị tấn công và những kẻ xâm lược đang tiến về phía Bình Nhưỡng.

“Theo luật, bất kỳ ai sở hữu hoặc chuyển giao trái phép súng, đạn dược hoặc vũ khí sẽ bị kết án hơn ba năm cải tạo lao động”

Người dân lo sợ rằng nếu những viên đạn bị mất không bao giờ được tìm thấy, chính quyền có thể tùy tiện trừng phạt những người vô tội, vị quan chức cho biết.

Related posts