Tin VN sáng thứ Tư: Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố

Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Bà Đỗ Thị Nhàn bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Báo chí nhà nước ngày 28/3 dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an), cho biết trong tháng 3, C03 đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn Thanh tra Liên ngành, Thanh tra Giám sát ngân hàng Nhà nước, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trong 5 người, có bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước

Bà Nhàn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo C03, bà Nhàn và những thành viên trong Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không đúng sự thật dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời. “Đây là sai phạm nghiêm trọng”, ông Thành nói.

Hiện C03 đã khởi tố 32 người trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả 4 người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Minh Long

Đà Lạt: Nước hồ Xuân Hương đổi màu, cá chết la liệt, bốc mùi hôi thối

Cá chết dạt vào ven hồ Xuân Hương. (Ảnh: baolamdong.vn)

Thời gian qua, nước tại hồ Xuân Hương có màu vàng đậm, vương vãi nhiều rác thải sinh hoạt, cá chết hàng loạt trôi khắp mặt hồ.

Theo báo Người Lao Động, sáng 28/3, nhiều người dân lẫn du khách đi ngang khu vực giao giữa thắng cảnh hồ Xuân Hương với hồ lắng số 1 (đường Trần Quốc Toản, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ với hình ảnh nước đục ngầu của hồ Xuân Hương.

Một khu vực rộng của hồ Xuân Hương từ đoạn hồ lắng qua đảo Bích Câu đổi màu đục, dưới làn nước lơ lửng rất nhiều rác thải.

Cá dưới hồ Xuân Hương chết trôi khắp mặt hồ. Các loại cá chết gồm lóc, trê, trắm cỏ, chép… có trọng lượng từ 0,5-3kg.

Theo báo Lâm Đồng, khoảng 1 tuần trở lại đây, hồ Xuân Hương có dấu hiệu bị ô nhiễm do tảo lam, cộng với thời tiết nắng nóng khiến lượng cá chết dạt vào bờ hồ khá nhiều.

Cùng với đó, chiều ngày 27/3, Đà Lạt có cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ khiến nước mưa đổ từ khu vực thượng nguồn về hồ Xuân Hương mang theo đất đỏ khiến cá bị ngộp. Nhiều nhất là khu vực quanh hồ lắng số 1 và số 2.

Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống ven hồ Xuân Hương khẳng định hiện tượng cá chết do trời mưa lớn chỉ là một trong những nguyên nhân. Theo họ, không loại trừ việc nước hồ Xuân Hương bị ô nhiễm và người thiếu ý thức vứt rác thải gây ra tình trạng này.

Sáng 28/3, công nhân vớt rác và cá chết dạt vào ven hồ. (Ảnh: baolamdong.vn)

Do số lượng cá chết rải rác khá nhiều nên tới trưa nay, công nhân vẫn chưa thể thu gom hết toàn bộ khiến một số vị trí cá chết bốc mùi hôi thối.

Từ khi hồ Xuân Hương được tháo cạn nước để nạo vét, trùng tu hồ và tích nước trở lại vào cuối năm 2010 đến nay, hàng năm cơ quan chức năng đều ghi nhận tình trạng tảo lam bốc mùi hôi xuất hiện trên mặt hồ với mật độ khác nhau nhưng chưa có các biện pháp xử lý.

Minh Long

Tàng trữ ma túy, nhà sư ở Hải Phòng bị khai trừ khỏi Tăng đoàn

Ông Nguyễn Thành Đức (ảnh nhỏ) và ngôi chùa Cô Sơn tại huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng). (Ảnh: vtc.vn)

Ông Nguyễn Thành Đức ở chùa Cô Sơn trước đó bị bắt do “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, hiện đã bị khai trừ khỏi Tăng đoàn.

Báo chí nhà nước hôm 27/3 cho biết ông Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức (SN 1982, quê quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM), bị khai trừ ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hải Phòng vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, ông Thích Bản Tịnh từng xuất gia tu học tại chùa An Biên, quận Lê Chân và đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Ông Thích Bản Tịnh bị kỷ luật, khai trừ do đã vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của giáo hội. Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho ông Thích Bản Tịnh từ năm 2013 đến nay đều bị thu hồi và hủy bỏ.

Đồng thời, ông Thích Bản Tịnh cũng bị yêu cầu thu hồi pháp phục tu sĩ, chứng điệp thụ giới, chứng nhận tăng ni và các giấy tờ có liên quan đến tư cách tăng ni.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Báo Pháp Luật Việt Nam cho biết Nguyễn Thành Đức (pháp danh Thích Bản Tịnh) là đệ tử của Thượng tọa Thích Tục Bách, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Lê Chân (trụ trì chùa Vẻn, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã được thọ giới tỳ kheo năm 2017.

Từ tháng 4/2021, ông Đức về tạm trú và sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cô Sơn.

Tuy nhiên, ông Thích Tục Bách phủ nhận và nói “không phải là thầy của ông Đức”; việc ông Đức bị bắt “đều không liên quan gì tới nhà chùa và các tăng ni, phật tử khác”, theo báo Tiền Phong.

Minh Long

Related posts