Tòa Bạch Ốc cảnh báo người Mỹ không nên đến Nga sau khi phóng viên WSJ bị bắt giữ

Savannah Hulsey Pointer và Emel Akan

Tòa Bạch Ốc cảnh báo người Mỹ không nên đến Nga sau khi phóng viên WSJ bị bắt giữ
Trụ sở chính (Lubyanka) của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), KGB cũ ở Moscow. (Ảnh: Maxim Marmur/AFP/Getty Images)

Chính phủ Tổng thống Biden đã lên án việc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ một phóng viên của Wall Street Journal (WSJ).

Hôm 30/03, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên rằng việc chính phủ Nga nhắm mục tiêu vào những công dân Mỹ là không thể chấp nhận được và Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ việc bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich.

Ông Kirby tiếp tục nói rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về tình hình này và đã nói chuyện với gia đình và quản lý nhân sự của anh Gershkovich. Ông cũng nói với các phóng viên rằng đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đang tìm kiếm quyền tiếp cận lãnh sự với người bị giam giữ này.

FSB, tổ chức an ninh nội bộ và phản gián chính vốn tiếp nối hoạt động của KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia) thời Liên Xô, cho biết hôm 29/03 rằng họ đã bắt giữ ký giả làm việc tại Moscow này, tại thành phố Yekaterinburg ở Dãy núi Ural, cách khoảng 1,500 km (932 dặm) về phía đông của Moscow.

Ông Kirby cũng cho biết chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục lên án việc chính phủ Nga nhắm mục tiêu và đàn áp những ký giả và công dân Mỹ:

“Như chúng tôi đã nói trước đây, việc chính phủ Nga nhắm mục tiêu vào những công dân Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận được … Người Mỹ vui lòng lưu ý đến cảnh báo của chính phủ Hoa Kỳ về việc không nên đi đến Nga. Những công dân Hoa Kỳ đang cư trú hoặc du lịch ở Nga nên khởi hành ngay khi Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo.”

Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã đưa ra một tuyên bố với giới truyền thông và lặp lại phần lớn tuyên bố của ông Kirby, nói rằng Tòa Bạch Ốc “lo ngại sâu sắc trước những tin tức đáng lo ngại này” xung quanh việc giam giữ anh Gershkovich, đồng thời nói thêm rằng Bộ Ngoại giao đã liên lạc với chính phủ Nga về vấn đề trên.

“Việc chính phủ Nga nhắm mục tiêu vào những công dân Mỹ là không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về việc bắt giữ anh Gershkovich.”

Trong một cuộc họp báo hôm 30/03, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ đã yêu cầu thông báo về vụ bắt giữ. Ông cho biết có thể sẽ mất vài ngày trước khi họ tiếp cận được ký giả để cung cấp các dịch vụ lãnh sự, nhưng họ sẽ không suy đoán hoặc nói trước các hành động mà cơ quan của họ có thể thực hiện.

Phát ngôn viên này đã từ chối suy đoán về việc liệu họ có tin rằng ký giả này sẽ được sử dụng để trao đổi một tù nhân hay không nhưng cho biết bộ đang làm việc “suốt ngày đêm” để cố gắng tiếp cận và cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho anh Gershkovich.

Cơ quan an ninh của Nga đã thông báo về vụ bắt giữ ký giả này, cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước TASS dịch rằng họ đã “ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của anh Evan Gershkovich, một công dân Hoa Kỳ sinh năm 1991 là phóng viên của văn phòng tại Moscow thuộc tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, người bị nghi ngờ làm gián điệp vì lợi ích của chính phủ Mỹ.

“Được biết anh Evan Gershkovich, hành động theo yêu cầu của phía Mỹ, đã thu thập thông tin cấu thành một bí mật quốc gia về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga,” tuyên bố này tiếp tục. “Người ngoại quốc này đã bị bắt ở Yekaterinburg trong khi đang cố gắng lấy thông tin mật.”

Theo FSB, anh Gershkovich, 31 tuổi, được Bộ Ngoại giao nước này công nhận là một ký giả làm việc tại Nga.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts