Tỷ phú Warren Buffett bán tháo cổ phiếu Apple

Tỷ phú Warren Buffett. (Ảnh: photosince/ Shutterstock)

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã cắt giảm gần 50% cổ phần của mình tại ‘gã khổng lồ’ công nghệ Apple.

Theo báo cáo thu nhập quý được công bố vào thứ Bảy, Berkshire Hathaway đã cắt giảm đáng kể khoản đầu tư vào Apple, bán tháo gần một nửa số cổ phần nắm giữ kể từ đầu năm.

Giá trị cổ phần của công ty tại Apple đã giảm từ 174,3 tỷ đô la vào cuối năm ngoái xuống còn 84,2 tỷ đô la vào ngày 30/6.

Trong quý cuối cùng của năm ngoái, Berkshire cũng đã bán khoảng 10 triệu cổ phiếu Apple, tương đương khoảng 1% cổ phần nắm giữ.

Bất chấp đợt bán tháo, Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire. Tuy nhiên, việc liên tục bán tháo cổ phiếu Apple là điều đáng chú ý đối với ông Buffett, người nổi tiếng là nhà đầu tư dài hạn và là người hâm mộ Apple. Trong cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, Buffett cho biết ông tin rằng ‘gã khổng lồ’ công nghệ này sẽ vẫn là một trong những cổ phần cốt lõi của tập đoàn.

Tuy nhiên trong cùng cuộc họp, ông ám chỉ rằng việc bán cổ phiếu Apple của ông một phần là do các cân nhắc về thuế và cũng là do kế hoạch xây dựng vị thế tiền mặt của Berkshire.

Tổng cộng, Berkshire đã bán 75,5 tỷ đô la cổ phiếu trong quý 2, một động thái nâng lượng tiền mặt nắm giữ lên mức cao kỷ lục là 277 tỷ đô la, tăng từ 88 tỷ đô la trong quý 1 năm 2024. Đây là quý thứ 7 liên tiếp công ty bán nhiều cổ phiếu hơn mua vào. Tiền mặt hiện chiếm khoảng 30% giá trị thị trường hơn 900 tỷ đô la của Berkshire.

Một số nhà phân tích cho rằng việc công ty tích trữ tiền mặt có thể báo hiệu mối lo ngại của ông Buffet về nền kinh tế Hoa Kỳ.

“Tôi có hơi lo lắng”, Jim Shanahan, một nhà phân tích của Edward Jones nói với MarketWatch trong một lưu ý. Những động thái gần đây của ông Buffett “khiến tôi lo ngại về triển vọng của ông ấy đối với thị trường và nền kinh tế. Thật khó tin khi tiền mặt đã tăng lên nhiều như vậy”, Jim Shanahan viết.

Năm nay cổ phiếu Apple có khởi đầu khó khăn, trong bối cảnh lo ngại về sự yếu kém trong doanh số bán iPhone và sự cạnh tranh từ các công ty công nghệ lớn khác, nhưng đã bắt đầu tăng nhanh sau khi công ty công bố Apple Intelligence, một loạt các tính năng AI mới, vào đầu tháng 6.

Một đợt tăng giá vào tháng trước đã đẩy giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone lên hơn 230 đô la một cổ phiếu và vốn hóa thị trường của công ty lên hơn 3,5 nghìn tỷ đô la, mức cao nhất mà bất kỳ công ty đại chúng nào từng đạt được. Từ đó cổ phiếu đã giảm dần, đóng cửa ở mức khoảng 219 đô la một cổ phiếu vào thứ Sáu.

Minh Bạch

Related posts