Máy bay chiến đấu F-16 lần đầu tiên cất cánh, Không quân Ukraine bước vào giai đoạn mới

Máy bay chiến đấu F-16 lần đầu tiên cất cánh, Không quân Ukraine bước vào giai đoạn mới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các đại diện truyền thông khi ông đứng trước máy bay chiến đấu F-16 trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Không quân Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 4/8/2024. (Ảnh: SERGEI SUPINSKY/AFP thông qua Getty Images)

Chủ nhật tuần trước (ngày 4/8), Ukraine đã công khai trưng bày lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên mà nước này mới được viện trợ. Tại buổi lễ đặc biệt này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quá trình phát triển lực lượng không quân Ukraine đã bước vào một giai đoạn mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Hiện tại, đây chính là hiện thực – hiện thực trên bầu trời của chúng ta. Máy bay chiến đấu F-16 đang ở Ukraine”.

Vào Chủ nhật, các phi công của Không quân Ukraine đã lái những chiếc máy bay chiến đấu F-16 gầm rú trên bầu trời.

Ông Zelensky cho rằng đây là kết quả của hàng trăm nỗ lực ngoại giao của Ukraine, đồng thời nó cũng đánh dấu Ukraine đã bước vào giai đoạn mới trong việc phát triển lực lượng không quân.

Ông Zelensky cho biết: “Chúng ta đã làm được. Tôi cảm thấy tự hào về những nhân viên của chúng ta, họ đang nắm chắc (thao tác vận hành) những chiếc máy bay phản lực này và đã bắt đầu sử dụng chúng trên đất nước của chúng ta”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) cầm phù hiệu quốc kỳ khi đứng trước hai chiếc máy bay chiến đấu F-16 trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Không quân Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 4 tháng 8 năm 2024. (Ảnh: SERGEI SUPINSKY/AFP thông qua Getty Images)

Tại buổi lễ, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều máy bay chiến đấu F-16 được chuyển đến Ukraine, kế hoạch đào tạo thêm phi công của Ukraine cũng đang được tiến hành.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc F-16 sẽ được đưa vào chiến trường và những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ có tác động như thế nào đến tình thế trên chiến trường.

Ukraine từ lâu đã dựa vào một phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ từ thời Liên Xô, trong khi phi đội của Nga đông đảo hơn với công nghệ tiên tiến hơn. Quân đội Nga đã tận dụng lợi thế này để tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên vào các mục tiêu và công phá các vị trí tiền tuyến của Ukraine.

Máy bay chiến đấu F-16 có thể được trang bị pháo nhiều nòng với cỡ nòng 20 mm và có thể mang theo bom, rocket và tên lửa đạn đạo. Hiện chưa rõ F-16 của Ukraine sẽ được trang bị những loại vũ khí nào. Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc trang bị tên lửa có tầm bắn xa hơn sẽ giúp Ukraine đạt được hiệu quả lớn hơn trên chiến trường.

Nga đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ có thể chứa máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine và tuyên bố sẽ bắn hạ những chiếc máy bay này.

Đức Huệ biên dịch

Related posts