Phố Wall chìm sâu trong nỗi lo sợ – Nền kinh tế Mỹ đang ở ‘Vùng nguy hiểm’

Các chỉ số đồng loạt giảm trong Ngày thứ hai đen tối. Ảnh chụp màn hình Bloomberg.

Nỗi lo sợ nền kinh tế Mỹ đang trong vùng nguy hiểm và các dữ liệu kinh tế tiêu cực đáng kinh ngạc đã thúc đẩy đợt bán tháo trên diện rộng toàn cầu.

Mở phiên giao dịch đầu tuần ngày 5-8, tất cả các thị trường từ NewYork đến London và Tokyo đều giảm rất sâu.

Tính đến 1pm ngày 5-8 giờ NewYork:

– S&P 500 giảm 2,34%
– Nasdaq 100 giảm 3,08%
– Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,28%
– Chỉ số Nikkei 225 giảm 12,40%
– Chỉ số Russell 2000 giảm 2,5%

Bao trùm thị trường toàn cầu là các thông tin đáng lo ngại về nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm. Các dữ liệu kinh tế yếu một cách đáng kinh ngạc, thu nhập của doanh nghiệp không mấy ấn tượng và xu hướng theo mùa kém.

“Cây thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall – VIX – tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai năm, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023, sau khi Ngân hàng Thung lũng Silicon sụp đổ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm – một thước đo của thị trường tiền tệ giảm thấp hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Đồng đô la giảm khi triển vọng nới lỏng của Fed làm giảm sức hấp dẫn của nó.

Các nhà giao dịch trái phiếu cho rằng nền kinh tế Mỹ đang trên bờ vực suy thoái nhanh đến mức FED sẽ phải khẩn cấp giảm lãi suất trong tuần tới.

Tiền điện tử cũng chao đảo trên thị trường toàn cầu, có lúc Bitcoin giảm hơn 16%.

“Nền kinh tế không khủng hoảng, ít nhất là chưa”, Callie Cox tại Ritholtz Wealth Management cho biết. “Nhưng có thể nói rằng chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm. Fed đang có nguy cơ mất kiểm soát nếu họ không nhận thức ra những vết nứt trên thị trường việc làm. Chưa có gì bị phá vỡ, nhưng nó đang bị phá vỡ và Fed có nguy cơ tụt hậu so với xu thế”.

Làn sóng bán tháo đạt đến đỉnh điểm tại Nhật Bản khi các nhà giao dịch vội vã hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến, thúc đẩy đồng yên tăng 1,5% và khiến chỉ số chứng khoán Topix giảm 12% và đóng cửa ngày giao dịch với mức giảm ba ngày lớn nhất kể từ năm 1959.

Theo Michael Gapen tại Bank of America Corp., thị trường đang chuyển động nhanh hơn hành động của Fed.

“Dữ liệu sắp tới đã làm dấy lên mối lo ngại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã gặp phải tình trạng túi khí. Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hiện đã gần như chắc chắn, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng nền kinh tế cần phải cắt giảm mạnh mẽ, ở mức suy thoái.”

Theo Tony Pasquariello của Goldman Sachs Group Inc., các nhà đầu tư nên phòng ngừa rủi ro ngay cả khi họ sở hữu tài sản chất lượng cao vì cổ phiếu Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm.

“Có những lúc cần tăng tốc và có những lúc cần giảm tốc — Tôi có xu hướng giảm mức độ phơi nhiễm và các cuộc đình công”, Pasquariello viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng. Ông nói thêm rằng thật khó để nghĩ rằng tháng 8 sẽ là một trong những tháng mà các nhà đầu tư nên chịu rủi ro danh mục đầu tư đáng kể.

Sự sụt giảm của chứng khoán Hoa Kỳ đang chứng minh cho lập luận của một số chuyên gia bi quan nhất ở Phố Wall, những người đang tăng cường cảnh báo về rủi ro từ sự suy thoái kinh tế .

Mislav Matejka của JPMorgan Chase & Co. — nhóm của ông nằm trong số những tiếng nói bi quan nổi tiếng cuối cùng trong năm nay — cho biết cổ phiếu sẽ tiếp tục chịu áp lực từ hoạt động kinh doanh yếu hơn, lợi suất trái phiếu giảm và triển vọng thu nhập xấu đi. Michael Wilson của Morgan Stanley đã cảnh báo về rủi ro-phần thưởng “bất lợi”.

“Điều này không giống như bối cảnh ‘phục hồi’ như mong đợi”, Matejka viết. “Chúng tôi vẫn thận trọng với cổ phiếu, kỳ vọng giai đoạn ‘xấu là xấu’ sẽ đến”, ông nói thêm.

Khi làn sóng bán tháo cổ phiếu toàn cầu gia tăng vào thứ Hai, bộ phận giao dịch của JPMorgan Chase & Co. cho biết việc chuyển hướng ra khỏi lĩnh vực công nghệ có thể “gần như đã hoàn tất” và thị trường “đang tiến gần” đến cơ hội chiến thuật để mua vào khi giá giảm.

Nhóm nghiên cứu tình báo định vị của JPMorgan đã viết trong một lưu ý gửi khách hàng vào thứ Hai rằng hoạt động mua cổ phiếu của các nhà đầu tư bán lẻ đã chậm lại nhanh chóng, vị thế của các cố vấn giao dịch hàng hóa theo xu hướng đã giảm đáng kể trên khắp các khu vực cổ phiếu và các quỹ đầu cơ đã bán ròng cổ phiếu Hoa Kỳ.

Một số động thái chính trên thị trường ngày thứ Hai:

Tiền tệ

– Chỉ số Bloomberg Dollar Spot giảm 0,3%
– Đồng euro tăng 0,4% lên 1,0959 đô la
– Bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,2773 đô la
– Yên Nhật tăng 1,5% lên 144,30 yên/đô la

Tiền điện tử

Bitcoin giảm 7,2% xuống còn 54.858,13 đô la
Ether giảm 9,5% xuống còn 2.490,56 đô la

Trái phiếu

– Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng hai điểm cơ bản lên 3,81%
– Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng hai điểm cơ bản lên 2,19%
– Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng bốn điểm cơ bản lên 3,87%

Hàng hóa

– Dầu thô West Texas Intermediate giảm 0,3% xuống còn 73,27 đô la một thùng
– Vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 2.405,90 đô la một ounce

Theo Bloomberg

Related posts