Ông J.D. Vance giải thích kế hoạch châu Âu của ông Donald Trump

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Donald Trump (trái) và ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ J.D. Vance (Đảng Cộng hòa, Ohio) xuất hiện trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại Fiserv Forum vào ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại Milwaukee, Wisconsin. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Ứng viên phó tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ J.D. Vance hôm thứ Tư (7/8) nói rằng các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu cần làm tốt hơn nữa việc ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của tiểu bang Ohio nói rằng chính quyền Trump thứ hai sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) phải “tự chủ”, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ đồng minh hữu hảo.

Phát biểu trên trang tin Semafor hôm thứ Tư (7/8), ông Vance đã bác bỏ quan điểm cho rằng viện trợ lâu dài Ukraine là cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công trong tương lai vào NATO. Ông lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đang “thể hiện tại Ukraine rằng ông ta không thể đi xa đến thế”. Quan điểm này của ông Vance là trái với những gì Phó Tổng thống Kamala Harris, đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Dân chủ, nói với cử tri Mỹ.

“Khi chính quyền Harris nói nếu chúng ta không ngăn chặn Putin tại Ukraine, thì ông ta sẽ hành quân thẳng tới Đức, thứ nhất, điều đó là không đúng, và thứ hai, điều đó nói lên điều gì về khả năng phòng thủ của Đức?” ông Vance nói.

“Nếu người Đức không thể đẩy lùi được một cuộc xâm lược từ Nga, thì điều đó cho thấy Mỹ thực sự không nên đóng vai trò là người bảo vệ an ninh cho Đức, và cho thấy rằng người Đức cần phải đứng lên và đầu tư vào chính nền quốc phòng của họ”, ông Vance nói thêm.

Ông Vance sau đó lấy ví dụ về trường hợp của Israel. Ông nói: “Người Israel rất nhanh trí về những lợi ích của họ. Họ nhận ra rằng có những giới hạn. Tôi nghĩ những gì họ cần từ một đồng minh là sự ủng hộ, không phải là cần chúng ta bước ra và làm gì đó cho họ như những gì chúng ta làm cho châu Âu”.

Về phía Nga, trước nay các quan chức Moscow đều phản bác tuyên bố của các chính trị gia phương Tây cho rằng Nga muốn tấn công NATO. Theo Nga, cuộc chiến tranh Ukraine hiện nay là được kích hoạt bởi sự mở rộng về phía đông của khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo và ý định của khối này về việc kết nạp Ukraine.

Hải Đăng, theo RT

Related posts