Số người nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tăng gấp đôi sau 1 tháng

Dịch COVID-19 ở Trung Quốc Đại Lục vẫn tiếp diễn và các chủng virus liên tục biến đổi. Một báo cáo gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong số các trường hợp giống cúm đã tăng gấp đôi trong vòng một tháng, với hai chủng đột biến lưu hành phổ biến là JN.1 và XDV. Có tin đồn rằng dịch COVID-19 đang “gia tăng” ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Một số bác sĩ Đại Lục thẳng thắn nói rằng số ca nhiễm bệnh ở Vũ Hán cũng tăng mạnh gần đây.

Bệnh viện ở Thượng Hải chật kín người hồi tháng 1/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Chủng phổ biến là JN.1 và XDV, số người nhiễm tăng gấp đôi trong một tháng

Theo trang web của CDC Trung Quốc, từ ngày 1/7 đến ngày 31/7, đã có 203 trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) nghiêm trọng và 2 trường hợp tử vong ở Trung Quốc, tất cả đều do các bệnh lý có từ trước kết hợp với nhiễm COVID-19. Trong số các ca giống cúm được điều trị tại các phòng khám sốt và khám chữa bệnh trên cả nước, tỷ lệ ca dương tính với COVID-19 đã tăng từ 8,9% vào đầu tháng 7 lên 18,7% vào cuối tháng 7.

Về mặt giải trình tự gen virus, trong số 7.042 trường hợp lây nhiễm trong nước được báo cáo vào tháng 7, tất cả các mẫu đều là đột biến Omicron. Trong số đó, hai loại biến thể phụ là JN.1 và XDV là phổ biến nhất. Theo thời gian lấy mẫu, JN.1 và các biến thể phụ của nó (bao gồm JN.1.7, KP.2, KP.3, JN.1.18, LB.1 cùng các nhánh phụ của nó và các nhánh tiến hóa khác của JN.1) chiếm tỷ lệ lần lượt là 60,6%, 58,3%, 55,2% và 56,1%; trong khi XDV và nhánh biến thể phụ của nó lần lượt chiếm 38,8%, 40,4%, 43,6% và 43,4%.

Trước đó, COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, CDC Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất chủng đột biến XDV. CDC Trung Quốc đã công bố một báo cáo về tình hình nhiễm COVID-19 mới trên toàn quốc vào tháng 6/2024 hôm 10/7, trong đó cho thấy tỷ lệ dương tính với COVID-19 mới trong các trường hợp giống cúm tại các bệnh viện trọng điểm trên cả nước tăng nhẹ từ 6,2% trong tuần thứ 23 (tuần từ ngày 3 – 9/6) lên 7,2% trong tuần 26 (tuần từ ngày 24 – 30/6). Tỷ lệ biến thể phụ XDV nhánh JN.1 của virus Corona mới đã tăng lên.

Điều đáng nói là tính xác thực của dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và số ca tử vong, do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức công bố, luôn bị thế giới bên ngoài nghi ngờ.

Nhiều người ở Thượng Hải đã bị nhiễm, bệnh nhân ở Tô Châu gia tăng

Tờ “Báo chiều Ôn Châu” (Wenzhou Evening News) hôm 2/8 đưa tin, CDC Tô Châu cho biết các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng gần đây. Nhiều cư dân mạng gần đây đã tuyên bố rằng họ “dương tính trở lại”.

Theo báo cáo, ông Hồ Dương (Hu Yang), bác sĩ trưởng Khoa Hô hấp của Bệnh viện Phổi Thượng Hải, cho biết ông đã tiếp nhận điều trị 6 hoặc 7 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 từ tháng 7. Trong số đó, có một người đàn ông 80 tuổi qua đời do tình trạng viêm phổi nghiêm trọng và xét nghiệm chẩn đoán dương tính với COVID-19. Có 3 bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh khác, trong quá trình điều trị, các triệu chứng của họ trở nên trầm trọng hơn và họ vô tình có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Hồ Dương nói thẳng: “Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện ngoại trú kể từ tháng 7 quả thực đã tăng lên so với khoảng thời gian trước”.

Ông Hồ Dương gần đây cũng tiết lộ trong một video Douyin rằng những người bị sốt gần đây có thể không phải là bị cảm lạnh thông thường, “đó cũng có thể là do virus Corona mới”, vì chúng lại biến đổi nên chủng virus lây truyền chủ yếu đã thay đổi từ JN.1 thành XDV (là phân nhánh của JN.1). Chủng virus này “vẫn còn khá dễ lây lan và nhiều người đã bị nhiễm trở lại”.

Ông Hồ Dương (Hu Yang), bác sĩ trưởng Khoa Hô hấp của Bệnh viện Phổi Thượng Hải. (Ảnh cắt từ video)

Người dùng Douyin Đại Lục có nickname “Ngắm hoàng hôn một mình” gần đây đã đăng video nói rằng loại COVID-19 mới đã “quay lại” tại Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải, và CDC Trung Quốc cũng đã lần đầu tiên báo cáo chủng đột biến virus Corona mới XDV.

Một số cư dân mạng trong phần bình luận trêu đùa:

“Đã đến lúc phải tiêm vắc xin trở lại chưa?”

“Mọi thứ đều được thiết kế cho bạn.”

“Rốt cuộc là muốn làm gì?”

Dịch COVID-19 lại quay trở lại Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Số người nhiễm COVID-19 tăng vọt ở Vũ Hán, Hồ Bắc

Ông Lý Thời Vọng (Li Shiwang), Phó chủ nhiệm khoa tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán, thẳng thắn nói trong một video mới đây rằng “số người nhiễm COVID-19 gần đây đã tăng mạnh”. Ông cho biết, gần đây xuất hiện sốt, ho và đau họng: “Có thể đây không phải là cảm lạnh thông thường mà là do virus Corona mới, vì chủng virus này lại biến đổi”.

Ông chỉ ra rằng mặc dù độc lực của chủng XDV hơi khác một chút nhưng “nó vẫn có khả năng lây truyền cao”, vì vậy các triệu chứng sau khi nhiễm bệnh sẽ khó chịu trong thời gian dài. Đặc biệt là người già có bệnh lý tiềm ẩn và trẻ em có khả năng miễn dịch yếu có nguy cơ mắc bệnh nặng nếu nhiễm bệnh.

Ông Lý Thời Vọng (Li Shiwang), Phó chủ nhiệm khoa tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán, nói rằng “Số người nhiễm Covid-19 gần đây đã tăng vọt”. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Một cư dân mạng Sơn Đông cho biết trong phần bình luận: “Gần chỗ tôi mọi người đều dương tính, xưởng của tôi toàn bộ đều bị nhiễm rồi.”

Cư dân mạng Hồ Bắc cho biết:

“Gia đình 5 người của tôi đã bị nhiễm bệnh.”

“Một số người tôi biết, bao gồm cả tôi, không bị sốt, nhưng cổ họng của họ cực kỳ khô và đau trong một đêm.”

Một cư dân mạng Hà Nam cho biết: “Cả gia đình đã bị nhiễm bệnh, bao gồm cả em bé 9 tháng tuổi”.

Một cư dân mạng Tứ Xuyên cho biết: “Tôi và con trai đang trải qua cơn hoạn nạn, thật khó chịu”.

Hai chủng virus đang tấn công dữ dội; tin đồn nhiều người trẻ, người khỏe đột tử

Vào ngày 9/8, tài khoản X “@TruthMedia123” đã đăng một video cho biết, cảnh báo dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc lại vang lên. Một số chuyên gia Đại Lục cho rằng các chủng đột biến XDV và KP.3 đang xuất hiện mạnh mẽ. Người dân nhiều nơi tiết lộ “virus vẫn luôn tồn tại, nhiều người trẻ, người khỏe mạnh đột ngột qua đời”.

Theo đoạn video, một người phụ nữ nhắc nhở, ra ngoài nhất định phải chú ý, “Chủng COVID-19 gần đây thực sự khó chịu, quá khó chịu”. Cô cho biết, bản thân đã đã bị nhiễm bệnh được 5 ngày, “Sức khỏe của chồng tôi tốt, khó bị bệnh, nhưng đã bị tôi lây nhiễm loại virus này, hệ thống miễn dịch của anh ấy phát điên và toàn thân đau nhức suốt hai ngày hai đêm, đúng là khiến anh ấy rất khó chịu!”

Một video khác cho thấy hai chủng virus KP.3 và XDV mới đây đang lây lan ở Trung Quốc Đại Lục đang xuất hiện ồ ạt, và nhắc nhở những người có con nhỏ ở nhà phải đặc biệt chú ý. Một người đàn ông nói: “Virus Corona mới lại xuất hiện. Nhiều người nghĩ rằng họ bị cảm lạnh do máy điều hòa, nhưng thực tế không phải vậy”.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts