60% công ty Nhật Bản tại TQ tin rằng kinh tế sẽ “xấu đi” trong năm – Khảo sát

Cửa hàng Panasonic tại Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 10/6/2016 (Ảnh: GuoZhongHua / Shutterstock)

Phòng Thương mại Nhật Bản tại Trung Quốc, bao gồm các công ty Nhật Bản có trụ sở tại Trung Quốc, đã công bố kết quả bảng câu hỏi về môi trường kinh doanh. 60% cho rằng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 “xấu đi” hoặc “tệ hơn một chút”.

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù có sự khác giữa các khu vực, nhưng so với từ tháng 1 – 3, tình hình hoạt động kinh doanh tổng thể của Trung Quốc và cái nhìn về tình hình kinh tế đã thể hiện xu hướng ‘cải thiện’ từ tháng 4 – 6. Về đầu tư năm nay, hơn một nửa (55%) số người được hỏi trả lời rằng họ sẽ “tăng” hoặc “duy trì” đầu tư, điều này tương tự như cuộc khảo sát trước đó, cho thấy ý định đầu tư không thay đổi.

Đồng thời so với năm 2023, nhận thức của Trung Quốc về sự thịnh vượng vào năm 2024 đã xấu đi lần thứ ba liên tiếp, với 11% số người được hỏi cho rằng “cải thiện” hoặc “cải thiện nhẹ”, và 60% cho rằng “xấu đi” hoặc “tệ hơn một chút”. Đặc biệt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mức độ “xuống đi” tương đối cao.

Các công ty trả lời “không đầu tư” và “giảm đầu tư” thường cho rằng nguyên nhân là do “triển vọng kinh tế Trung Quốc không chắc chắn”. Một số công ty khác cho biết: “Cạnh tranh khốc liệt, giá bán giảm, lợi nhuận không rõ ràng. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạn chế đầu tư”.

Về mức độ hài lòng về môi trường kinh doanh, mức “rất hài lòng” “hài lòng” chiếm 58%, cải thiện 4 lần liên tiếp. “Tốt hơn doanh nghiệp trong nước” “Đối xử bình đẳng với doanh nghiệp trong nước” chiếm 80%, tỷ lệ cao thứ 4 liên tiếp. Trong số các lĩnh vực cho rằng “họ không được đối xử bình đẳng so với doanh nghiệp trong nước”, 51% là cho rằng đó là “quy định pháp lý”, 39% cho rằng đó là “hỗ trợ/trợ cấp tài chính của chính phủ (hỗ trợ R&D, chi phí đầu vào, v.v.)”, ngoài ra còn có 26% cho rằng đó là “thủ tục hải quan”, tăng 7 điểm phần trăm so với quý trước.

Ông Homma Tetsuro, Chủ tịch Phòng Thương mại Nhật Bản tại Trung Quốc (Phó Chủ tịch Tập đoàn Panasonic) cho biết: “Có 31.300 công ty Nhật Bản ở Trung Quốc. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Một số công ty Nhật Bản này rất quan trọng đối với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng chính quyền trung ương và chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kinh tế phù hợp.”

Ông cho biết: “Về môi trường kinh doanh, chúng tôi đã nhận được nhiều lời kêu gọi yêu cầu khôi phục miễn thị thực đi lại. Chúng tôi cũng nhận được những lời kêu gọi mới liên quan đến sự an toàn của công dân Nhật Bản, họ là cơ sở cho hoạt động của các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi Chính phủ Trung Quốc và Nhật Bản đảm bảo an toàn cho người dân Nhật Bản tại Trung Quốc.” Vào tháng 6 năm nay, một bà mẹ người Nhật và con trai bị đâm ở thành phố Tô Châu. Hồ Hữu Bình, một nữ nhân viên xe buýt trường học bị đâm và bị thương nặng, cô đã qua đời sau những nỗ lực cứu chữa không hiệu quả.

Ông Homma Tetsuro cũng cho biết: “Phòng Thương mại Nhật Bản tại Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với các nhóm doanh nghiệp Nhật Bản và các tổ chức khác trên khắp Trung Quốc, để cải thiện môi trường kinh doanh của các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc bằng cách vận động chính quyền trung ương và chính quyền địa phương Trung Quốc, đồng thời thông báo cho Chính phủ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc về tình trạng hiện tại của các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc. Đóng góp cho nền kinh tế Trung Quốc thông qua sự phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc.”

Được biết, cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 16 đến ngày 31/7, nhắm vào khoảng 8.000 công ty và nhận được 1.760 phản hồi hợp lệ, lập mức cao kỷ lục.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Thương mại Nhật Bản tại Trung Quốc đã công bố kết quả cuộc khảo sát bảng câu hỏi đối với các công ty thành viên. Về dự báo tình hình kinh tế năm nay so với năm ngoái, tổng cộng 50% công ty trả lời là “tệ hơn” “tệ hơn một chút”, tăng đáng kể so với kết quả khảo sát trước đó được công bố vào tháng 1 (tổng cộng là 39%). Các nguồn tin cho biết cuộc khảo sát thực hiện đối với 8.000 công ty Nhật Bản tại Trung Quốc.

Kyodo News hôm 15/4 trích dẫn cuộc khảo sát cho biết, 50% công ty Nhật Bản ở Trung Quốc dự đoán tình hình kinh tế sẽ xấu đi trong năm nay.

“Xấu đi” tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó lên 15% và “tệ hơn một chút” tăng 8 điểm phần trăm lên 35%. Mặt khác, “cải thiện” giảm 1 điểm phần trăm xuống 1% và “cải thiện một chút” giảm 9 điểm phần trăm xuống 14%, “không thay đổi” chiếm 34%.

Về số tiền đầu tư năm 2024, câu trả lời “ít hơn năm trước” “không đầu tư” cộng lại chiếm 44%. Đây là một sự cải thiện nhỏ so với cuộc khảo sát trước đó về khối lượng đầu tư vào năm 2023 (tổng cộng là 48%), nhưng mức “tăng đáng kể” và “tăng” chỉ cao hơn 1 điểm phần trăm, tổng cộng là 16%.

Trí Đạt (t/h)

Related posts