Iran: Nổ mỏ than, 51 người tử vong

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 tại Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trả lời phỏng vấn báo chí lần đầu tiên kể từ khi nhập chức. (Nguồn ảnh: Majid Saeedi/Getty Images)

Vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí metan xảy ra tại khu vực miền đông Iran đã khiến 51 người tử vong. Đây được xem là tai nạn nặng nề nhất ở nước này trong nhiều năm qua.

Vụ nổ xảy ra tại khu mỏ Tabas, tỉnh Nam Khorasan, miền đông Iran lúc 21h ngày 21/9 giờ địa phương (khoảng 0h30 ngày 22/9 giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn IRNA. 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Địa điểm xảy ra vụ nổ là khối B và C của mỏ Tabas do công ty Madanjoo quản lý. “76% than của cả nước được cung cấp từ khu vực này. 8-10 công ty hoạt động trong khu vực, trong đó có Mandanjoo”, Ali Akbar Rahimi, tỉnh trưởng Nam Khorasan, cho hay.

Nguyên nhân được xác định sơ bộ là do nổ khí metan. Được biết, hoạt động cứu hộ đang được tiến hành trong mỏ, nơi một số công nhân bị mắc kẹt. Họ ở độ sâu khoảng 250 m so với bề mặt, trong khi hoạt động cứu hộ bị cản trở do khí metan dày đặc tại một khu vực trong mỏ.

Công tố viên địa phương Ali Nesaei cho biết ưu tiên hiện tại là hỗ trợ người bị thương và kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát. Ông cho hay thêm rằng việc xử lý sai phạm sẽ được thực hiện sau.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ra lệnh điều tra. Phó tổng thống Mohammad Reza Aref yêu cầu nội các theo sát sự việc và hỗ trợ nạn nhân cùng gia đình của họ.

Iran đã ghi nhận nhiều tai nạn hầm mỏ trước đó. Năm ngoái, vụ nổ mỏ than ở thành phố Damghan, phía bắc Iran, đã khiến 6 người thiệt mạng và có khả năng cũng do rò rỉ khí methane. Hồi tháng 5/2021, hai thợ mỏ thiệt mạng trong vụ sập ở cùng địa điểm này. Một vụ nổ năm 2017 khiến 43 thợ mỏ tử vong tại thành phố Azad Shahr, miền bắc Iran, gây ra làn sóng phẫn nộ đối với chính quyền khu vực.

Anh Trần

Related posts