CIA công khai tuyển người cung cấp thông tin về Trung Quốc, ĐCSTQ gặp rắc rối lớn

Dân biểu Mike Gallagher (Đảng Cộng hòa, Wisconsin) phát biểu tại Hạ viện vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. (Nguồn ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Gần đây, cơ quan tình báo hàng đầu thế giới là CIA Mỹ đã công khai đăng thông báo tuyển mộ (bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Iran và tiếng Hàn) trên nhiều tài khoản mạng xã hội của họ gồm cả Dark Web, để tuyển người cung cấp thông tin về Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Họ cũng hướng dẫn làm sao liên hệ với CIA một cách an toàn. Động thái này sẽ khiến quan trường Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoảng loạn hơn.

Phó Cục trưởng CIA Cohen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng, “Có nhiều người ở Trung Quốc tiếp cận được thông tin nội bộ ĐCSTQ và không hài lòng với chế độ của Tập Cận Bình”. Ông cũng tiết lộ rằng CIA đang tiếp tục nỗ lực tuyển mộ các công dân Trung Quốc đã rời khỏi Trung Quốc; ngày càng nhiều chuyên gia CIA về các vấn đề Trung Quốc trên khắp thế giới hỗ trợ hoạt động tuyển mộ này.

Một phát ngôn viên CIA giấu tên cho biết, lý do công bố thông tin như vậy là vì họ đã thành công với cách làm này trong trường hợp của Nga, CIA muốn những người ở các chế độ độc tài khác biết rằng CIA luôn mở cửa được hợp tác với mọi người.

Động thái này của CIA là một biểu hiện cụ thể khác cho thấy quan điểm của giới chức Mỹ trong vấn đề phân biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. Trong vài năm qua, nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ và nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ tầm quan trọng của việc phân biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc.

Ví dụ, tháng 5/2022 Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết trong bài phát biểu về chính sách Trung Quốc của ông rằng có khác biệt sâu sắc giữa Mỹ với ĐCSTQ và Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng những khác biệt đó chỉ tồn tại giữa 2 chính phủ và 2 hệ thống chính trị của Mỹ và Trung Quốc, không phải giữa người dân 2 nước. Tháng 10/2019, ông Pompeo (khi đó là Ngoại trưởng Mỹ) cũng đã nhấn mạnh vấn đề này trong bài phát biểu của ông tại viện nghiên cứu Hudson ở New York: “Chính phủ Cộng sản ở Trung Quốc ngày nay không đồng nghĩa với người dân Trung Quốc. Các thủ đoạn mà họ cố gắng sử dụng và đang sử dụng đặt ra thách thức đối với Mỹ và thế giới”.

Việc phân biệt này nhằm báo cho những người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não rằng: thế lực trực tiếp gây hiểm họa đối với nhân loại chỉ là ĐCSTQ chứ không phải người dân Trung Quốc; vì ĐCSTQ không ôm ấp các giá trị phổ quát và không trao quyền tự quyết cho những người yêu tự do tại Trung Quốc, chính là lực lượng đi ngược lại với thế giới.

Thực tế là ĐCSTQ không thể đồng nghĩa Trung Quốc và người dân Trung Quốc, không thể đánh đồng “Trung Quốc” với nền văn minh hàng ngàn năm với “ĐCSTQ” tin vào “ma phương Tây” mới đoạt quyền lực thôn tính người dân Trung Quốc vài chục năm qua. Làm sao ĐCSTQ, vốn không được người dân Trung Quốc bầu ra, lại có thể đại diện cho người dân Trung Quốc?

Việc khu biệt đó đã giúp các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Trung Quốc trong những năm gần đây đã trở nên có mục tiêu đúng đắn hơn. Phân biệt này hiển nhiên cũng khiến ĐCSTQ lo ngại. Sau khi CIA công bố thông tin về việc tuyển mộ người cung cấp thông tin, người phát ngôn của Đại sứ quán ĐCSTQ tại Mỹ đã lập tức cáo buộc Mỹ đang phát động “chiến dịch thông tin sai lệch có tổ chức và có hệ thống” chống lại Trung Quốc, nhấn mạnh “mọi nỗ lực gây chia rẽ giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ cũng như làm suy yếu mối quan hệ chặt chẽ giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ đều sẽ thất bại”.

Dù ĐCSTQ có cố gắng đến đâu, vấn đề khu biệt này của Mỹ cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thất bại, ngược lại khiến ngày càng nhiều người Trung Quốc không còn tin tưởng nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay.

Làm thế nào để CIA tuyển mộ được thành viên ĐCSTQ cũng là vấn đề thế giới bên ngoài rất tò mò.

Cần biết rằng trong hơn một thập kỷ qua đã có rất nhiều bí mật nội bộ của ĐCSTQ liên tục bị phơi bày ở nước ngoài, ví dụ như phản ứng của Trung Nam Hải trước kết quả cuộc bầu cử Hội đồng quận Hồng Kông, cuộc tranh giành quyền lực và nỗi sợ hãi của các lãnh đạo cao nhất ĐCSTQ, các chính sách và các tài liệu về tẩy não và đàn áp của ĐCSTQ đối với Tân Cương, hoạt động của hệ thống tình báo ĐCSTQ, vụ tàu ​​ngầm hạt nhân Trung Quốc bị chìm, vấn đề ĐCSTQ gây bất ổn cho phong trào biểu tình ở Hồng Kông, cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Đài Loan, những vụ bê bối và tham nhũng của các quan chức cấp cao ĐCSTQ, sức mạnh của Lực lượng Tên lửa, nguồn gốc của virus gây đại dịch COVID-19, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương…

Như vậy, ngay cả trong bối cảnh CIA chưa tuyển mộ người cung cấp thông tin nhưng rất nhiều câu chuyện nội bộ của ĐCSTQ đã bị phơi bày ở nước ngoài, điều này đủ cho thấy có rất nhiều người trong ĐCSTQ biết nội tình và đang tung tin ra thế giới bên ngoài. Nguồn thông tin đó có thể xuất phát từ tranh giành quyền lực nội bộ ĐCSTQ, hoặc có thể từ những người trong nội bộ đang bất mãn với chế độ hiện tại, cũng có thể từ những người cẫn còn lương tâm muốn phơi bày sự thật… Bất kể lý do là gì, thông tin họ tiết lộ đã giáng đòn mạnh vào ĐCSTQ ở các mức độ khác nhau.

Vì vậy bối cảnh hiện nay khi kinh tế Trung Quốc suy thoái khiến xu thế bất mãn trong nước tăng cao hơn, ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn Tập Cận Bình cũng như ĐCSTQ trả lại quyền lực về cho người dân [thể hiện qua bầu cử dân chủ thực sự], vậy thì có bao nhiêu người Trung Quốc sẽ gửi thông tin tình báo cho Mỹ về các khía cạnh khác nhau của ĐCSTQ? Chắc chắn đó là điều mà ĐCSTQ không thể ngăn chặn được.

Cách đây không lâu, sau khi Israel loại bỏ các thủ lĩnh hàng đầu của Hezbollah ở Lebanon dựa trên thông tin tình báo chính xác, một trang web của Đại Lục đã đăng tải bài viết của một thành viên của lực lượng đặc biệt Israel, nói về cách Israel tuyển mộ người cung cấp thông tin từ chính người thù địch của đối thủ. Bài viết cho hay từ trước khi bị tấn công vào hang ổ thì không khí lo lắng của Hamas đã bao trùm, vì hàng ngàn người cung cấp thông tin người Palestine đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để đứng về phía Israel. Họ làm điều đó vì tiền, vì tương lai của họ hoặc vì họ ghét Hamas. Nếu không có điều đó, mọi nỗ lực ám sát các quan chức cấp cao của Hamas sẽ khó thành công.

Nhiệm vụ cơ bản của người cung cấp thông tin là tìm kiếm các mục tiêu như lãnh đạo cấp cao của Hamas, đường hầm sản xuất vũ khí… Người cung cấp thông tin sẽ chuyển thông tin thu thập được cho cơ quan tình báo Israel, cơ quan này sẽ phân tích và sau đó gửi dần cho quân đội hoặc nội các Israel, để thủ tướng phê duyệt trường hợp tấn công cụ thể.

Chẳng hạn, người cung cấp thông tin giúp đánh bom thành công tiêu diệt Mohammed Deif – thủ lĩnh Hamas tại Gaza – là “sứ giả” 19 tuổi của Hamas. Sau khi Israel ném bom thành công tiêu diệt Mohammed Deif, chàng trai trẻ được Israel đưa đến Mỹ và được tị nạn. Được biết hàng ngàn người cung cấp thông tin bị lộ được cho là đã định cư ở Israel, được hưởng tự do.

Tác giả Perry cho biết hệ thống cung cấp thông tin tương tự cũng tồn tại ở Lebanon, lên tới hàng ngàn người. Và đây chính là chìa khóa giúp Israel tiêu diệt các thủ lĩnh cao nhất của Hezbollah.

Ở Trung Quốc và bên ngoài Đại Lục, những người Trung Quốc ghét ĐCSTQ và các quan chức cấp cao của nhà cầm quyền toàn trị này, những người hy vọng người dân Trung Quốc được hưởng dân chủ và tự do, đồng thời biết được bí mật nội bộ của ĐCSTQ, khi họ biết tin tuyển mộ của CIA sẽ có thể nhờ ai đó bí mật cung cấp các tin mật của ĐCSTQ. Với sức mạnh tình báo của CIA, sau khi họ phân tích thông tin tình báo thu được thì có thể đưa ra các biện pháp hiệu quả hơn để xử lý quan chức ĐCSTQ, thậm chí không loại trừ bao gồm cả “các hoạt động chặt đầu”. Đối với những thông tin rò rỉ không thể kiểm soát được đó, các quan chức cấp cao tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh chắc chắn không tâm trạng yên ổn.

Chu Hiểu Huy

Related posts