Đồng Nai: GĐ Trung tâm Đăng kiểm 60-04D cùng 14 bị cáo bị tuyên án

Nhóm bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D thời điểm nghe công an đọc lệnh khởi tố và tạm giam. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D cùng 14 bị cáo bị tuyên án trong vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Báo Nhà nước đưa tin sáng ngày 7/10, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung (gọi tắt Trung tâm Đăng kiểm 60-04D) Lương Minh Tú (SN 1991, trú tại phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) cùng 14 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm 60-04D, chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung có giấy phép hoạt động do bị cáo Tú làm giám đốc.

Vào năm 2022, bị cáo Tú đã bàn bạc, chỉ đạo các đăng kiểm viên và nhân viên tại Trung tâm Đăng kiểm 60-04D nhận tiền của các chủ phương tiện xe ô tô để dùng các thủ thuật bỏ qua các lỗi không đạt khi kiểm định để cấp giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Với thủ đoạn như trên, trong năm 2022, các bị cáo đã nhận tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng của các chủ phương tiện xe ô tô.

Ngoài ra, trong năm 2022, các bị cáo còn nhận tiền hối lộ từ các bị cáo gồm: Võ Chí Giang (nhân viên Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn); Lê Tiến Trung (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang); Nguyễn Duy Khang (nhân viên Công ty TNHH Vận tải Hà Nguyễn) từ 4-40 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi đăng kiểm.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh nhận hối lộ, các bị cáo thuộc cấp cũng bị tuyên phạt mức án gồm: Lê Văn Lộc (SN 1979, trú tại TP. Thủ Đức,TP.HCM); Trần Đức Duy (SN 1991, trú tại phường An Bình, TP. Biên Hòa); Lê Khánh Phương (SN 1942, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo: Phan Hữu Lương (SN 1972, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM); Trương Vĩnh Phát (SN 1959, ngụ phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa); Đào Minh Hiển (SN 1985, tại phường Tân Phong, TP. Biên Hòa); Nguyễn Thanh Hải (SN 1976, trú tại TP. Thủ Đức); Lê Sơn Tuyền (SN 1972, trú tại quận 1,TP.HCM); Phạm Phú Giáo (SN 1971, trú tại phường An Hòa, TP. Biên Hòa); Nguyễn Quyết Nghĩa (SN 1982, trú tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa); Nguyễn Minh Thông (SN 1993, trú tại phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) cũng bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt từ 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt về tội “Đưa hối lộ” gồm: Lê Tiến Trung (SN 1990, trú tại phường Long Bình); Võ Chí Giang (SN 1984, trú tại phường Long Bình); Nguyễn Duy Khang (SN 1977, trú tại phường Tân Biên) mức án từ 6 tháng đến 8 tháng tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng/bị cáo.

Tin cho biết tại phiên tòa, các bị cáo đồng ý với tội danh Viện KSND tỉnh đã truy tố và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định tội danh và khung hình phạt Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị tương ứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án là có cơ sở, đúng pháp luật. Hành vi, tội danh phạm tội phù hợp theo điểm, khoản, điều luật; vai trò, tính chất, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo thực hiện nhiều lần nhưng mỗi lần đều dưới mức quy định của điều luật và các bị cáo có nhiều tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, cần giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng và tính nhân đạo của pháp luật.

Bảo Khánh

Khởi tố 7 cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

3 bị can bị khởi tốm bắt tạm giam gồm Trung, Tuấn và Biển (từ trái qua phải). (Ảnh từ cơ quan công an)

7 cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Chiều ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 cán bộ thuộc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT tỉnh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Trung (SN 1982, Trưởng phòng quan trắc và môi trường), Trần Lê Tuấn (SN 1985, Phó Trưởng phòng hành chính), Nguyễn Ngọc Biển (SN 1986, Trưởng phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động).

4 người bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Thị Thu Hương (SN 1991, nhân viên Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động), Nguyễn Thành Hưng (SN 1985, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động), Đoàn Hải Sơn (SN 1982, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động) và Trần Hoàng Nam (SN 1994, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động).

Các bị can Hương, Hưng, Sơn và Nam (từ trái qua phải) (Ảnh từ cơ quan công an)

Qua điều tra xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2018 – 2023, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ, lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động tại tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bước đầu, những người này đã tự nguyện giao nộp số tiền gần 1,7 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phạm Toàn

Related posts