ĐCSTQ trừng phạt 2 “phần tử ngoan cố đòi Đài Loan độc lập”, phía Đài Loan lên án

Ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao), nguyên chủ tịch UMC. (Ảnh: Thông tấn xã Trung ương)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm 14/10 đã đưa cựu thành viên Ủy ban Lập pháp Đài Loan Thẩm Bá Dương, nhà sáng lập tập đoàn UMC Tào Hưng Thành và “Học viện Gấu Đen” (Kuma Academy) vào cái gọi là “Danh sách phần tử ngoan cố đòi Đài Loan độc lập”, đồng thời thực thi trừng phạt. Phía Đài Loan đã bày tỏ sự lên án gay gắt.

Ông Trần Bân Hoa (Chen Binhua), phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của phía ĐCSTQ, hôm 14/10 cho biết sau khi xem xét và sàng lọc các manh mối để báo cáo những kẻ cứng rắn đòi độc lập cho Đài Loan, đã quyết định trừng phạt cựu nhà lập pháp Đài Loan Thẩm Bá Dương, cựu Chủ tịch Tập đoàn UMC Tào Hưng Thành và “Học viện Gấu Đen”, cấm hai ông cùng gia đình vào Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông và Ma Cao.

Về phía Đài Loan, Ủy ban Các vấn đề Đại Lục của Trung Hoa Dân Quốc hôm 14/10 đã ra thông cáo báo chí nêu rõ, ĐCSTQ liên tục sử dụng cái gọi là chiêu trò “trừng phạt đòi độc lập”, liên tục ép buộc và đe dọa người dân Đài Loan, đồng thời có ý định phá hủy xã hội tự do và dân chủ, điều này sẽ chỉ khiến hai bên eo biển Đài Loan ngày càng xa nhau hơn.

Nhà lập pháp Đài Loan Thẩm Bá Dương cho biết trong một cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông hôm 14/10 rằng phía ĐCSTQ đã công bố danh sách này phối hợp cùng với các cuộc tập trận quân sự, trong khi mục đích của các cuộc tập trận này lâu nay vẫn là nhằm đe dọa Đài Loan ở một mức độ nhất định. Về dụng ý công bố danh sách là nhằm chỉ ra những hành động khiêu khích ở nội bộ Đài Loan. Tuy nhiên, thực tế “kẻ lái máy bay là Trung Quốc Cộng sản”, nên thực ra ĐCSTQ mới là bên khiêu khích.

Ông Tào Hưng Thành đăng trên Facebook rằng ĐCSTQ công bố một cuộc tập trận quân sự khác quanh Đài Loan, ý đồ là đe dọa người dân Đài Loan, hành vi này thật man rợ và kinh tởm.

Ủy ban Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan nhấn mạnh: “Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền. ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị và quản lý Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh không có quyền áp đặt bất kỳ hình phạt nào đối với người dân chúng tôi theo quy định nội bộ của họ.”

23 triệu người dân Đài Loan được hưởng các quyền tự do, dân chủ và các quyền bất khả xâm phạm theo Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc. Người dân Đài Loan từ lâu đã nhìn thấu những chiến thuật vụng về của ĐCSTQ trong việc cố gắng “tấn công nền độc lập của Đài Loan”, để tạo ra ảo tưởng rằng họ có quyền tài phán về Đài Loan và “thúc đẩy thống nhất”, người Đài Loan càng có khó có thể chấp nhận và đồng tình, và các hoạt động lặp đi lặp lại của ĐCSTQ sẽ chỉ phản tác dụng.

Phía Đài Loan chỉ ra rằng ĐCSTQ đã thiết lập một hòm thư tố cáo để khuyến khích việc tố cáo. Chỉ cần chính quyền Bắc Kinh muốn, mọi hành vi đều có thể bị hình sự hóa. Các hành động của ĐCSTQ ngày nay càng chứng tỏ rằng họ không thể dung thứ và thậm chí sẽ không cho phép thảo luận các vấn đề, thúc đẩy các ý tưởng cũng như lời nói và hành động khác, hoặc thậm chí cả biểu đạt ngôn luận cá nhân, vốn là thông lệ trong các xã hội dân chủ và tự do. Điều này cũng làm nổi bật khoảng cách rất lớn giữa hai bờ eo biển về hệ thống chính trị, quyền tự do ngôn luận và tư duy lý tính.

Ủy ban Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan cho rằng vấn đề cơ bản nhất giữa hai bên eo biển là việc ĐCSTQ từ chối công nhận sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc. Người dân Đài Loan được hưởng một hệ thống chính trị dân chủ và tự do, hiến pháp và luật pháp đảm bảo các quyền tự do không thể xâm phạm, những động thái liên quan của ĐCSTQ sẽ chỉ đẩy người dân Đài Loan ra xa hơn, không có lợi cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Theo Chung Nguyên, Epoch Times

Related posts