Lạm phát gia tăng thổi bùng ‘nội chiến’ MAGA

Tranh cãi về giá bánh burrito đang làm đau đầu nội bộ đảng Cộng hòa, khi nó cho thấy thực trạng chi phí sinh hoạt gia tăng tại Mỹ.

Bánh burrito, món ăn đặc trưng của Mexico với cơm, đỗ, thịt cùng các loại nhân khác bọc trong vỏ bánh tortilla, được nhiều người Mỹ ưa chuộng vì vừa ngon miệng, no lâu lại rẻ tiền.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, Andrew Kolvet, người phát ngôn tổ chức thanh niên bảo thủ Turning Point USA (TPUSA), cho hay.

Bánh burrito, món ăn xuất xứ từ Mexico nhưng được ưa chuộng tại Mỹ. Ảnh: AFP
Bánh burrito, món ăn xuất xứ từ Mexico nhưng được ưa chuộng tại Mỹ. Ảnh: AFP

“Một sinh viên thuộc TPUSA từng phàn nàn với tôi về vấn đề giá cả, rằng một chiếc burrito không thể có giá tới 20 USD được”, Kolvet viết trong bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội tuần qua. “Dù phần lớn nguyên nhân do hệ lụy từ đại dịch Covid-19 và lạm phát thời tổng thống Biden, trải nghiệm thực tế vẫn vậy, các nhu yếu phẩm dường như đang quá đắt đỏ”.

Phát biểu trên đã châm ngòi cho cái mà Fox News, kênh truyền hình ưa thích của các thành viên đảng Cộng hòa, gọi là cuộc “nội chiến” trong phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Một số người bảo thủ thuộc MAGA nghi ngờ mức giá 20 USD cho một chiếc burrito và chê trách giới trẻ Mỹ tiêu xài hoang phí.

“Bớt than vãn, đi làm kiếm tiền và ăn mì gói như thời sinh viên của chúng tôi đi, sống tiết kiệm cùng 4 người bạn chung phòng ấy. Thị trường không quan tâm bạn nghĩ cái gì nên có giá bao nhiêu đâu”, hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Texas Dan Crenshaw viết trên mạng xã hội.

Tại Washington, giá một chiếc burrito mua mang về ở hai chuỗi thức ăn nhanh phổ biến dao động từ 6,5 đến 13,5 USD, tùy theo thành phần nguyên liệu.

Tương tự, Marc Thiessen, cựu cố vấn của tổng thống Mỹ George W. Bush thuộc đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng chỉ trích sinh viên lười biếng và tốn tiền cho dịch vụ giao đồ ăn.

“Hồi mới tốt nghiệp tôi cũng toàn ăn mì gói”, ông viết. “Tôi không than ngắn thở dài về giá cả, mà chăm chỉ làm việc để mai sau có cuộc sống tốt hơn”.

Phát ngôn trên đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Phó tổng thống JD Vance, người gọi bình luận này là “hoàn toàn gây bất ngờ” “nếu bạn từng gặp ông ấy ngoài đời, rõ ràng là người đàn ông đó chưa từng bỏ lỡ một chiếc burrito nào”. Lời bình luận ám chỉ đến vóc dáng khá mập mạp của Thiessen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đội mũ MAGA tại một sự kiện ở New York hồi tháng 5/2025. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump đội mũ MAGA tại một sự kiện ở New York hồi tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Nhiều người bảo thủ khác cho rằng việc coi nhẹ lo ngại của người tiêu dùng về giá cả là phản ứng hoàn toàn sai lầm và sẽ gây ra hậu quả về mặt chính trị đối với đảng Cộng hòa.

“Nếu ‘giải pháp’ của cánh hữu trước khủng hoảng giá cả chỉ là bảo người dân ăn uống kham khổ hơn, chúng ta sẽ thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, và kết quả đó hoàn toàn xứng đáng”, Angela Morabito, người phát ngôn Viện Bảo vệ Tự do mang khuynh hướng bảo thủ, cho hay.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump hôm 6/8 tiếp tục khẳng định lạm phát ở Mỹ đã giảm, đồng thời phủ nhận chính sách thuế quan của ông ảnh hưởng đến giá cả.

Theo số liệu liên bang, lạm phát ở Mỹ đã tăng lên 4,2% vào tháng 5, mức cao nhất trong 3 năm, trước khi hạ xuống 3,5% vào tháng 6 nhờ giá năng lượng hạ nhiệt.

Dù vậy, tương lai mờ mịt của cuộc xung đột Iran, nguyên nhân chính khiến giá xăng tăng vọt, vẫn khiến người tiêu dùng Mỹ lo lắng.

Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Đại học Marquette cho thấy chi phí sinh hoạt được 35% người tham gia khảo sát coi là mối quan tâm hàng đầu của họ, vượt xa cuộc chiến ở Iran.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)

Related posts