Ukraine tập kích ‘chưa từng có’ vào Moskva trong ngày Nga bầu cử

Ukraine tiến hành cuộc tập kích “chưa từng có” bằng UAV vào Moskva, động thái mà phía Nga cho rằng nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử quốc hội.

Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết hơn 1.600 máy bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn và bắn hạ, trong đó 450 chiếc hướng về phía Moskva.

“Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng đã được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không đạt được mục đích”, ông tuyên bố trên Telegram.

Tỉnh trưởng Moskva Andrey Vorobyov cho biết ít nhất hai người thiệt mạng. Hỏa hoạn do UAV đâm vào tòa nhà 21 tầng cũng khiến 400 người phải sơ tán.

Phóng viên Reuters ghi nhận tiếng nổ ở Moskva và những cột khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu. “Một cơ sở trong khu vực nhà máy lọc dầu Moskva đã bị hư hại”, ông Sobyanin nói, thêm rằng lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

Nhà máy lọc dầu này đã nhiều lần bị Ukraine tập kích trong những tháng gần đây.

Tiếng nổ và các đám cháy được cho là tại thủ đô Moskva cũng như tỉnh Moskva của Nga ngày 20/9 sau đòn tập kích của Ukraine. Video: X/Anton Gerashchenko

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố UAV nước này đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở vùng Moskva.

“Các đòn đánh tầm xa của chúng tôi đã gây tác động rất đáng kể tại tỉnh Moskva đêm qua. Một trong những cơ sở quan trọng của ngành dầu mỏ và một cơ sở hậu cần của Nga đã bị đánh trúng. Đây là những nguồn lực trị giá hàng tỷ USD đang giúp họ duy trì cuộc chiến”, ông Zelensky cho hay.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova, cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một xe buýt dân sự đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có quan chức bầu cử, tại khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Kherson.

Khói bốc lên từ vị trí nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí Gazprom Neft ở tỉnh Moskva ngày 20/9. Ảnh: AFP
Khói bốc lên từ vị trí nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí Gazprom Neft ở tỉnh Moskva ngày 20/9. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 cho biết quân đội nước này đã tập kích kho chứa của Fire Point, nhà sản xuất UAV và tên lửa Ukraine, tại tỉnh Kiev, cùng một tàu chở hàng ở cảng Odessa và trung tâm logistics bưu chính cũng ở tỉnh này. Nga cáo buộc các cơ sở này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự.

Ukraine những tháng gần đây gia tăng chiến dịch tập kích bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Đợt tập kích vào Moskva diễn ra khi cử tri Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử quốc hội kéo dài ba ngày. Tổng thống Vladimir Putin mô tả cuộc bầu cử sẽ cho thấy sự ủng hộ của người dân Nga dành cho các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đây cũng là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022. Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)

Related posts