Dùng ngụ ngôn phản pháo, nhà ngoại giao Trung Quốc gây khó hiểu: Là ‘sói hay cừu’?

Triệu Hằng Theguardian đưa tin, truyện kể ngụ ngôn Ê-dốp (Aesop) trên tài khoản Twitter của đại sứ quán Trung Quốc ở Ireland đã thu hút sự chú ý của giới quan sát và nêu bật “sự nhạy cảm” ngày càng tăng của các nhà ngoại giao Trung Quốc trước những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Khi…

Đọc thêm

Người Myanmar tiếp tục biểu tình, tiếp tục có thương vong

Kha Đạt Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ hôm thứ Bảy (3/4), giết chết ít nhất 5 người. Trong khi đó quân đội Myanmar tăng cường bóp nghẹt những tiếng nói phản biện bằng lệnh bắt giữ thêm 20 nhà phê bình nổi tiếng, theo Reuters. Bất chấp việc…

Đọc thêm

Vừa được bồi thường 2,3 tỷ đồng sau 44 năm oan sai, nhưng mất ngay 900 triệu tiền ‘cảm ơn’

Hiểu Minh Sau 44 năm bị kết án oan và đã qua đời, gia đình ông Mưu Quý Sường (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) được Công an tỉnh Bắc Giang bồi thường oan sai với số tiền 2,3 tỷ đồng, tuy nhiên đã phải chi 900 triệu đồng tiền “cảm ơn”. Liên quan đến sự việc này, một luật sư…

Đọc thêm
1 2