Tin VN sáng thứ Ba: Thiếu đơn hàng, gần 800 công nhân công ty giày da ở Đồng Nai bị mất việc

Thiếu đơn hàng, gần 800 công nhân công ty giày da ở Đồng Nai bị mất việc

Công nhân làm việc tại một công ty thuộc huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. (Ảnh: dongnai.gov.vn)

Do khó khăn về đơn hàng, một doanh nghiệp chuyên gia công giày da ở Đồng Nai đã phải đóng cửa, gần 800 công nhân mất việc.

Ngày 3/4, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết từ tháng 4/2023, Công ty TNHH TKG Taekwang MTC Việt Nam (chuyên gia công giày da, đóng tại Khu công nghiệp Loteco, TP Biên Hòa) cho hàng trăm công nhân nghỉ việc.

Theo Sở, từ cuối năm 2022, Công ty TNHH TKG Taekwang MTC Việt Nam đối mặt tình trạng sụt giảm đơn hàng nên đã cắt giảm lao động theo lộ trình.

Đến sau Tết, doanh nghiệp quyết định đóng cửa và cho gần 800 công nhân còn lại (trong tổng số hơn 2.000 lao động lúc cao điểm) nghỉ việc từ tháng 4/2023.

Doanh nghiệp đã thỏa thuận hỗ trợ nửa tháng lương tương ứng mỗi năm làm việc (thâm niên làm việc tại công ty) cho toàn bộ công nhân nhưng tối đa không quá 11 tháng lương. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm cho mỗi lao động 14 triệu đồng.

Với thâm niên làm việc nhiều năm tại công ty, hầu hết mỗi công nhân nghỉ việc được nhận số tiền hàng chục triệu đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho hay từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 12.000 hồ sơ của người lao động nộp hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai, từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, có khoảng 40.000 lượt người lao động tại gần 3.000 doanh nghiệp tại tỉnh nghỉ việc.

Các doanh nghiệp phải thỏa thuận bố trí ngày nghỉ hàng năm cho hơn 150.000 lao động, giảm giờ làm cho khoảng 48.000 lao động, trả lương ngừng việc cho 8.800 lao động, thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng với 5.000 lao động.

Minh Long

Chiêu lừa đảo mạo danh ngân hàng dọa người dùng đóng phí quảng cáo TikTok

Tin nhắn lừa đảo mạo danh Tổng đài của SHB. (Ảnh: Facebook)

Gần đây, nhiều người chia sẻ màn hình những đoạn tin nhắn (SMS) mạo danh một số ngân hàng như SHB, MSB,… thông báo việc đóng phí quảng cáo trên Tiktok.

Những đoạn tin nhắn (SMS) này có nội dung: “Tài khoản của bạn đã đăng ký chương trình quảng cáo trên TikTok, mỗi tháng thu phí 3,600,000 VND” kèm theo 1 đường link và yêu cầu truy cập để kiếm tra hoặc hủy giao dịch. Các tin nhắn này mạo danh tên người gửi trùng tên với một vài ngân hàng như MSB hoặc SHB nhưng lại khác địa chỉ website.

Đặc biệt, có người dùng còn chia sẻ đoạn tin nhắn cho thấy tin nhắn trên lọt vào đoạn hội thoại chung với ngân hàng khi thông báo tin nhắn mã OTP. Sau khi chụp lại màn hình điện thoại, người dùng liền xóa luôn tin nhắn.

Chưa thấy người dùng nào phản ánh về việc đã bị mất tiền về việc này. Tuy nhiên, nhiều người dùng đang tỏ ra lo lắng bởi họ thường xuyên thanh toán hóa đơn điện nước, điện thoại, internet… thông qua tài khoản ngân hàng hay tài khoản ví điện tử. Có người khi nhận được tin nhắn tương tự đã xóa ngay vì biết là lừa đảo, nhưng cũng có người nhận tin nhắn lại tỏ ra lo lắng vì nghĩ mình bị trừ tiền oan.

Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu cho biết đây là phương thức lừa đảo lấy thông tin bằng tin nhắn thương hiệu SMS Brand name qua công cụ thiết bị hỗ trợ. Nếu người dùng bấm vào đường link thì có khả năng sẽ bị mất thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời mất luôn tiền trong tài khoản.

Ông Hiếu phân tích, nếu người nhận tin nhắn đang là khách hàng của MSB thì tin nhắn giả này sẽ lọt vào đoạn hội thoại chung, vì đối tượng lừa đảo có thể đã dùng trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) làm giả trạm thu phát sóng di động của các nhà mạng, mạo danh ngân hàng nhắn tin cho nạn nhân.

Thủ đoạn của đối tượng là đánh vào tâm lý rằng nạn nhân vừa bị mất tiền trong tài khoản qua dịch vụ TikTok, khiến nạn nhân hốt hoảng rồi bấm vào đường link độc hại.

Do vậy, chuyên gia khuyến cáo người dùng nên bình tĩnh vì kẻ xấu thường tạo ra những tình huống cấp bách khiến người dùng răm rắp làm theo hướng dẫn của họ mà không nghĩ mình đang bị lừa.

Một nguyên tắc cơ bản là người dùng không click vào bất cứ đường link lạ hoặc vội chuyển tiền ngay mà nên chậm lại để kiểm chứng, tránh bị mất tiền oan. Chia sẻ thêm, ông Hiếu nói mình cũng từng nhận được những tin nhắn lừa đảo tương tự.

Chiêu lừa đảo giả mạo SMS Brand name không phải là mới bởi đã xuất hiện từ cuối năm 2019. Thủ đoạn mạo danh ngân hàng nhắn tin lừa đảo đã từng xảy ra trước đây và cũng có nạn nhân đã mất tiền trong hình thức lừa đảo này.

Cũng như vào cuối năm 2022, chiêu lừa đảo này từng xuất hiện, việc lừa đảo lấy thông tin qua những đường link lạ được gửi qua tin nhắn này cũng đã được nhiều chuyên gia an ninh mạng lên tiếng cảnh báo.

Thạch Lam

Cao Bằng: Chủ tịch thị trấn cùng 9 cán bộ huyện bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Hai ông Nghiêm Xuân Thông (trái) và Lê Văn Diệu (phải) nghe công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. (Ảnh: vov.vn)

Có đến 10 cán bộ huyện tại Cao Bằng bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm liên quan đến việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, gây thiệt hại lớn đến ngân sách.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 – 2021.

Trước đó, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 10 người, trong đó bắt tạm giam 2 người gồm: ông Lê Văn Diệu (công chức Chi cục thuế huyện Thạch An) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; ông Nghiêm Xuân Thông (Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 người gồm các ông bà: Nông Cao Thế (Bí thư Đảng uỷ thị trấn Đông Khê, nguyên là Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê) về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Đinh Trọng Nghĩa (công chức phòng TN&MT huyện Thạch An); Nông Đức Tuân (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê, nguyên là công chức địa chính xã Trọng Con, huyện Thạch An); Đặng Thu Phượng (Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Thạch An); Đinh Thị Hạnh (công chức Chi cục thuế huyện Thạch An); Hoàng Văn Khoa (Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Hoà An, nguyên là Phó Chi cục thuế huyện Thạch An); Bế Nhật Hoàng (Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thạch An), cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, bà Hoàng Thị Ngân (cán bộ địa chính thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An) cũng bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, bị can đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng bắt về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo đó, công an xác định trong thời gian làm việc tại UBND thị trấn Đông Khê, các ông bà Nông Cao Thế, Nghiêm Xuân Thông và Hoàng Thị Ngân khi được công dân đề nghị giúp giải quyết hồ sơ xin miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất, biết rõ là không đúng đối tượng nhưng các cán bộ vẫn tạo điều kiện giải quyết “vì động cơ cá nhân, cả nể tạo điều kiện cho người thân, người quen”.

Đối với các cán bộ làm việc tại Chi cục Thuế và Phòng TN&MT huyện Thạch An, trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã để xảy ra sai phạm trong việc xác định diện tích đất trong và ngoài hạn mức đối với đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất dẫn đến việc xác định nghĩa vụ tài chính chưa đúng theo quy định của pháp luật, gây thất thu ngân sách.

Bảo Khánh

Related posts