Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc lập chốt giám sát ở Myanmar

Liên Thành

Đường băng trên đảo Coco, Myanmar: (Ảnh vệ tinh).

Hãng tin Bloomberg đưa tin, các quan chức Ấn Độ nói rằng Ấn Độ gần đây đã đối chất với Myanmar, vì New Delhi đã có được thông tin tình báo rằng Trung Quốc đang giúp Myanmar xây dựng một trạm giám sát trên một hòn đảo xa xôi ở Vịnh Bengal. Tuy nhiên, vào ngày 10/4 Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này.

Bloomberg dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, đại diện của các cấp chính quyền khác nhau ở Ấn Độ đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh với những người đồng cấp Myanmar, họ nói những hình ảnh này, cho thấy các công nhân Trung Quốc đang giúp Myanmar xây dựng một công trình dường như là một trạm nghe lén trên Quần đảo Coco ở Ấn Độ Dương. Họ nói rằng hình ảnh cũng cho thấy các công nhân đang mở rộng một đường băng.

Quan chức giấu tên cho biết, tại cuộc họp, đại diện của chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar phủ nhận sự tham gia của Trung Quốc và bác bỏ những lo ngại của Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ lo ngại rằng cơ sở hạ tầng này sẽ cho phép Trung Quốc theo dõi thông tin liên lạc từ các căn cứ hải quân và theo dõi tên lửa từ các bãi thử dọc bờ biển phía đông của họ.

Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của Hội đồng Hành chính Nhà nước cầm quyền của Myanmar, gọi những cáo buộc rằng Trung Quốc đã thiết lập một cơ sở gián điệp ở quần đảo Cocos là “lố bịch”. Ông phủ nhận chưa từng thảo luận chủ đề này với các quan chức Trung Quốc hoặc Ấn Độ, đồng thời cho biết Myanmar sẽ không bao giờ cho phép quân đội nước ngoài tiến vào.

Tại Bắc Kinh, vào ngày 10/4 khi trả lời câu hỏi của Bloomberg, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết  rằng: “Các báo cáo liên quan hoàn toàn không có căn cứ”.

Related posts