Wagner: Quân đội Ukraina tập hợp 400.000 quân cho cuộc phản công nhằm cắt đứt Nga và Crimea

Tạ Linh

Người sáng lập Tập đoàn Wagner cho biết Ukraina có kế hoạch triển khai khoảng 400.000 binh sĩ để phát động một “cuộc phản công mùa xuân”. (Ảnh: Facebook Bộ Quốc phòng Ukraine).

Tờ báo Nước Nga Ngày nay (RT) của Nga vào ngày 12/4 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner cho biết Ukraina có kế hoạch triển khai  khoảng 400.000 binh sĩ để phát động một “cuộc phản công mùa xuân”.

Theo báo cáo, ông Prigozhin cho biết Ukraina đã bắt đầu tuyển quân từ tháng 2. Tính đến cuối tháng 3, đã có hơn 35.000 người tự nguyện đăng ký. Ngoài ra, ông  Prigozin còn cho biết Ukraina đã tuyển 200.000 sĩ quan và binh sĩ để chuẩn bị chiến đấu. Theo nguồn tin, quân số Ukraina có thể lên tới 400.000, cảnh báo quân Nga “không được xem nhẹ”.

Tờ Nước Nga Ngày nay phân tích rằng “tình hình chiến sự trong 6 tháng tới” sẽ quyết định chiều hướng của cuộc chiến tranh Nga-Ukraina. Đồng thời trích dẫn thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng, quân đội Ukraina có thể tiến hành các cuộc tấn công từ Luhansk và Zaporizhzhia. Mục đích là cố gắng sử dụng “cuộc phản công mùa xuân” để cắt đứt liên lạc trên bộ giữa Nga và bán đảo Crimea.

Related posts