Rò rỉ tài liệu mật của Mỹ: Trung Quốc thành lập đơn vị UAV siêu thanh nhắm vào mục tiêu Đài Loan

Quang Nhật

Lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc với máy bay không người lái vũ trang giống Predator. Các công ty Trung Quốc đang khai thác trí thông minh nhân tạo để xuất khẩu máy bay không người lái tự hành có khả năng gây chết người sang các nước khác, chẳng hạn như máy bay không người lái Blowfish A3 của Ziyan đến Trung Đông. (Hình ảnh: Asitimes qua Flickr CC BY 2.0 )

Trang Washington Post đăng tải một bản tin kèm bản đồ bị rò rỉ trong vụ lộ tài liệu mật của Mỹ gần đây. Bản đồ cho thấy Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA) chắc chắn đã thành lập một đơn vị UAV siêu thanh đầu tiên. Bản đồ cho thấy Trung Quốc thiết kế đường đi của UAV siêu thanh nhắm tơi Đài Loan

Một bản đồ bị rò rỉ tiết lộ các thông số kỹ thuật của máy bay không người lái (UAV) siêu thanh tầm cao WZ-8, căn cứ của nó, đường bay “danh nghĩa” qua Đài Loan và Hàn Quốc, và các sân bay nơi nó có thể hạ cánh.

Trong số các tài liệu mật do Jack Teixeira, 21 tuổi, vệ binh Không quân Quốc gia, rò rỉ trên máy chủ Discord, có một bản đồ từ Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia nêu chi tiết thông tin về WZ-8, theo Washington Post. Tài liệu được đánh dấu là “bí mật” và có tiêu đề “Trung Quốc: PLA gần như chắc chắn thành lập đơn vị UAV siêu thanh đầu tiên, cải thiện khả năng ISR”, trong đó ISR đề cập đến các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát.

Báo cáo ước tính UAV siêu thanh tầm cao WZ-8 có thể bay với tốc độ Mach 3, nhanh hơn nhiều so với các máy bay không người lái khác trong hạm đội của Trung Quốc, chẳng hạn như WZ-7, chỉ đạt tốc độ Mach 0,8. Nó cũng có thể bay lên độ cao 30 km (100.000 feet), vượt xa trần bay tối đa của WZ-7 là 18 km (60.000 feet). Một phần tài liệu mật bị rò rỉ liên quan tới máy bay siêu thanh của Trung Quốc. Bản đồ cho thấy Trung Quốc thiết kế đường bay nhắm vào Đài Loan (Nguồn: Ảnh chụp màn hình từ Washington Post)

Cơ quan này tin rằng động cơ UAV sử dụng nhiên liệu tên lửa. Các chuyên gia của cơ quan này đánh giá rằng chiếc UAV này không có khả năng cất cánh bằng sức mạnh của chính nó; nó phải được phóng từ máy bay ném bom lửng H-6M. Các cảm biến của UAV WZ-8 được cho là có radar khẩu độ tổng hợp và hệ thống quang điện ánh sáng ban ngày.

Bản đồ bao gồm các hình ảnh vệ tinh được phân loại được chụp vào ngày 9/8/2022 tại Sân bay Lu’an (Liu’an) ở phía tây tỉnh An Huy và thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông. Một bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy cạnh của một chiếc WZ-8 lộ ra từ dưới hầm trú ẩn của máy bay, trong khi một bức ảnh phóng to khác cho thấy một chiếc WZ-8 thứ hai đang được kéo xuống đường băng.

Đánh dấu màu đỏ là những gì cơ quan này mô tả là đường bay “đáng chú ý” của UAV để giám sát Đài Loan. Đầu tiên, Máy bay ném bom lửng H-6M mang theo WZ-8 cất cánh từ sân bay Lu’an, sau đó máy bay ném bom sẽ hướng về phía eo biển Đài Loan.

Khi đi qua eo biển và đến phía tây bắc của Đài Loan, tàu mẹ thả máy bay không người lái ra (thực hiện như chức năng bắn tên lửa). Khi UAV bắt đầu hành trình, nó sẽ quay về hướng nam và bay qua huyện Yilan (Đài Loan).

Theo hành trình, UAV sẽ bay qua trung tâm Đài Loan, trước khi rẽ về hướng Tây và rời khỏi không phận Đài Loan gần thành phố Đài Nam. Sau đó, nó bay đến phía nam của huyện Bành Hồ và hạ cánh tại một trong ba căn cứ không quân ở tỉnh Phúc Kiến, đó là Sân bay Chương Châu, Sân bay Huian hoặc Sân bay Phúc Châu Yizu. Cuối cùng, H-6M Badger đón UAV tại một trong những sân bay này và vận chuyển nó trở lại Sân bay Lu’an.

Một đường bay giả định khác trên bản đồ cho cho thấy UAV WZ-8 còn được thiết kế sẽ được máy bay ném bom phóng thích tại biển Hoàng Hải để nó bay qua Hàn Quốc. Với tuyến đường tới Hàn Quốc, UAV WZ-8 sẽ hạ cánh xuống sân bay Dashuipo, nơi máy bay ném bom sẽ đón và vận chuyển nó trở lại Sân bay Lu’an.

Theo Taiwan News

Quang Nhật biên tập

Related posts