Tin VN sáng thứ Bảy: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thua lỗ nặng khi xe nằm bãi chờ đăng kiểm

Đắk Nông: 3 người chết ngạt trong hầm khai thác vàng lậu

Một hầm vàng trái phép tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong. (Ảnh: vov.vn)

Ba người bị chết ngạt trong hầm khai thác vàng lậu ở tỉnh Đắk Nông được xác minh ban đầu là do vào để nhặt phế liệu.

Ngày 28/4, tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ việc 3 người bị tử vong trong một hầm vàng.

Vụ việc đã được Huyện ủy Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông báo cáo nhanh đến Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ba nạn nhân gồm: ông Tráng A Trống (SN 1982), anh Sùng Seo Tế (SN 1990), anh Lù A Thao (SN 1992, cùng trú tại thôn 12, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong).

Nguyên nhân ban đầu được xác định 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang tại Tiểu khu 1660, lâm phần Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn để tìm kiếm phế liệu.

Khi 3 người chui vào được khoảng 50m thì thiếu oxy, dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại lâm phần Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn, địa phận xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong đã được báo chí trong nước phản ánh trước đó.

Đối tượng đào một số hầm sâu vào núi để khai thác vàng và tình trạng khai thác trái phép thường tái diễn qua các năm nhưng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Khánh Vy

Hà Nội dự kiến chi 1.800 tỷ đồng phục dựng Điện Kính Thiên

Hà Nội chi 1.800 tỉ phục dựng điện Kính Thiên. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội)

Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực bảo tồn các công trình lịch sử, văn hóa tại nội đô, trong đó có chi 1.800 tỷ đồng thực hiện dự án phục dựng điện Kính Thiên.

Theo Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến sẽ chi 798 tỷ đồng thực hiện dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học số 18 phố Hoàng Diệu, 136 tỷ đồng thực hiện dự án nhà trưng bày Hoàng cung Thăng Long thuộc Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội và 1.800 tỷ đồng để phục dựng điện Kính Thiên.

Nguồn kinh phí này được bố trí theo nghị quyết số 21 ngày 23/9/2021 và nghị quyết số 28 ngày 28/12/2022 của HĐND TP.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng hoàn thành nghiên cứu quy hoạch khu thành Cổ Loa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng việc làm này để phát huy nguồn lực văn hóa to lớn của Thăng Long – Hà Nội, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc Hà Nội chi tổng kinh phí tới 2.734 tỷ đồng cho các dự án trên là không cần thiết, lãng phí, nên tập trung vào các dự án hữu ích hơn như xây trường học, bệnh viện, giao thông, xử lý rác thải, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường…

Minh Long

Từ vụ án ma túy, đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 700 tỷ đồng bị phát hiện

Ba nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu/Facebook)

Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến 20 công ty trên nhiều tỉnh thành với giá trị hàng hóa ước tính hơn 700 tỷ đồng vừa bị phát hiện tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Lai Châu.

Ba nghi phạm gồm:

– Nguyễn Minh Hải (SN 1982, trú xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng);

– Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1980, trú phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang);

– Đặng Thị Xuân (SN 1987, trú phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo thông tin sơ bộ của Công an tỉnh Lai Châu, từ điều tra vụ án chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, lực lượng chức năng phát hiện, phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên.

Nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, 3 nghi phạm Hải, Uyên và Xuân đã thành lập và mua lại một số công ty ma tại một số tỉnh.

Sau đó, nhóm này tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Thời điểm bị phát hiện, các nghi phạm đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 công ty trên nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc ninh, Lạng Sơn, Vĩnh phúc, Hà Nội,… ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can tại Công ty TNHH tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng (địa chỉ tại khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Thạch Lam

Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị khởi tố và bắt tạm giam

Ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn khi bị bắt. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác.

Ngày 28/4, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Hồ Đình Thái Hòa (SN 1975, trú phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” theo khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015.

Qua đó, ngày 22/4, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai khám xét tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại Đồng Nai.

Ngoài việc khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại các địa điểm của trung tâm, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với một số nhân viên để điều tra.

Đồng thời, tối ngày 27/4, Bộ Công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và những nghi phạm liên quan để xử lý.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 22 bị can là lãnh đạo, nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm xe ở TP. Biên Hòa để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, đồng thời, bắt tạm giam một bị can là Võ Chí Giang (SN 1984, nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) bị khởi tố để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”.

Thạch Lam

Diễn viên Hữu Tín bị tuyên 7 năm 6 tháng tù

Diễn viên Hữu Tín (ở giữa) bị tuyên phạt tù vì tội Tổ chức sử dụng ma túy. (Ảnh: vtc.vn)

Diễn viên Hữu Tín bị tuyên phạt tù vì tội Tổ chức sử dụng ma túy.

Trưa ngày 28/4, TAND quận 8 (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín; SN 1987) 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990; làm nghề DJ), HĐXX tuyên phạt bị cáo này mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, 2 bị cáo phạm tội không hưởng lợi nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Trước đó, ngày 11/6/2022, công an quận 8 kiểm tra hành chính 1 căn hộ tại chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8), phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ này có 1 đĩa sành chứa tinh thể màu trắng, cùng 2 bịch ni lông chứa 11 viên nén nghi là ma túy.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 người đang có mặt trong căn hộ, trong đó có bị can Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện Tín, Tâm dương tính với chất ma túy.

Phạm Toàn

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thua lỗ nặng khi xe nằm bãi chờ đăng kiểm

Hàng nghìn người phải xếp hàng từ 2-3h sáng ở trước cổng Trung tâm Đăng kiểm. (Ảnh: dẫn qua Nguyễn Hoàng Hà/Facebook)

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang thiệt hại lớn khi tình trạng ùn tắc ở Trung tâm Đăng kiểm đến nay chưa được giải quyết. Điều này khiến rất nhiều xe nằm bãi chờ tới lượt, không thể kinh doanh và đội chi phí của doanh nghiệp, kéo theo đó chi phí vận tải mà người dân gánh chịu cũng sẽ tăng lên.

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM vừa có đơn đề nghị các đơn vị ưu tiên đăng kiểm xe vận tải hàng hóa, tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vận tải cho biết các Trung tâm Đăng kiểm hẹn lịch kiểm định vượt quá thời hạn đăng kiểm khiến nhiều xe nằm bãi, đội chi phí.

Sáng hôm 25/4, hàng ngàn người đến Trung tâm đăng kiểm 50-05V trên Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Quận 12 (TP.HCM) để lấy phiếu hẹn kiểm định xe. Nhiều người đi từ 2-3h sáng chờ lấy phiếu, theo báo Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên, khi trung tâm này mở cửa thì hàng ngàn người (trong đó có phụ nữ) tràn vào chỗ lấy phiếu, tạo nên cảnh hỗn loạn, chen lấn, giành nhau chỗ xếp hàng.

Ông Lê Văn Hùng (ngụ quận 12) cho biết ô tô 7 chỗ của ông kinh doanh chở khách đã hết hạn đăng kiểm từ lâu. Dù ông xếp hàng từ 3h sáng và rất cực khổ mới lấy được phiếu hẹn nhưng thời gian ghi trên phiếu là ngày 12/5 mới đến lượt.

Như vậy, ông Hùng cho biết trong thời gian tới xe của ông không thể chở khách, xe phải nằm bãi, không có thu nhập.

Vào hôm 12/4, Công ty TNHH Vận tải Lâm Vinh (Công ty Lâm Vinh) có văn bản gửi đến Hiệp hội Vận tải Hàng hoá TP.HCM để trình bày những khó khăn khi đi kiểm định xe trong thời gian này.

Công ty Lâm Vinh cho biết luôn có kế hoạch kiểm định các xe sắp đến hạn trước khoảng 15 – 30 ngày so với thời hạn kiểm định. Tuy nhiên, khi đến các Trung tâm đăng kiểm để đăng ký kiểm định thì được cấp phiếu hẹn có thời gian khoảng hơn 1 tháng. Đặc biệt thời gian được hẹn kiểm định lại vượt quá thời hạn kiểm định hiện tại của xe.

Trong thời gian xe hết hạn kiểm định tới ngày hẹn kiểm định thì các xe của Công ty không thể hoạt động, khi đó muốn di chuyển trên đường phải thuê cứu hộ kéo xe đi. Ngoài ra, thời gian tạm dừng hoạt động công ty vẫn phải trả lương cho tài xế, trả lãi suất ngân hàng, không có doanh thu,…

Việc hẹn lịch kiểm định quá dài, khiến xe quá thời hạn kiểm định gây khó khăn và tổn thất cho doanh nghiệp rất nhiều, công ty Lâm Vinh cho biết.

Anh Minh Long, chủ một doanh nghiệp vận tải tại Bà Rịa – Vũng Tàu với đội xe hơn 40 chiếc, còn bi đát hơn. Do tình hình ùn tắc trên ứng dụng đăng kiểm gần đây khiến các doanh nghiệp phải huy động nhân viên với chỉ một công việc là… đăng ký kiểm định, theo báo Thanh Niên.

Sau khi bị hủy hàng loạt lịch hẹn vì lỗi kỹ thuật của Trung tâm Đăng kiểm, công ty của anh Long đã có 6 phương tiện hết hạn kiểm định mà đăng ký lại thì đến giữa tháng 6 mới có lịch trống.

“Trong thời gian này chúng tôi không thể sử dụng xe để kinh doanh, thiệt hại doanh thu bình quân 150 triệu đồng/xe/tháng, chưa kể tiền lương nhân viên, tài xế… Ai sẽ gánh chịu cho chúng tôi?”, anh Long bức xúc.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM kiến nghị cho tất cả các phương tiện đang hoạt động dưới 3 năm đối với xe kinh doanh và 5 năm đối với xe không kinh doanh được miễn kiểm định 3 – 6 tháng khi đến hạn, họ sẽ mang giấy tờ đến để kiểm tra và được cấp tem kiểm định tiếp theo.

Một số chủ xe kiến nghị ứng dụng nên ưu tiên xe sắp tới hạn được kiểm định trước, việc “hủy lịch” vô cớ cũng cần được khắc phục ngay để tránh gây phiền hà và gây thiệt hại cho người dân.

Tuấn Minh

Related posts