Lý do Bắc Kinh tắt mạng, chặn bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Liên Thành

Vào ngày 20 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Johns Hopkins về các vấn đề trọng tâm, xu hướng và triển vọng của quan hệ song phương Mỹ – Trung. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty).

Một quan chức Hoa Kỳ tiết lộ rằng bằng cách ngắt các trang web hiển thị các bài phát biểu, chính phủ Trung Quốc đã chặn bài phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói về quan hệ kinh tế Mỹ – Trung. Người dân ở Trung Quốc không thể xem và không biết được bà đã nói những gì.

Vào ngày 20 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Johns Hopkins về các vấn đề trọng tâm, xu hướng và triển vọng của quan hệ song phương Mỹ – Trung.

Bà Yellen đã chỉ ra sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ và quan hệ thương mại với Bắc Kinh dựa trên nền tảng bảo vệ những “giá trị” phổ quát.

Bà nói: “Hoa Kỳ tự tin vào sức mạnh kinh tế dài hạn của mình. Chúng ta vẫn là nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất thế giới. Chúng ta cũng kiên quyết bảo vệ các giá trị và an ninh quốc gia của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng và công bằng với Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Fox News đưa tin độc quyền rằng một quan chức Hoa Kỳ đã nói với giới truyền thông rằng, ứng dụng nhắn tin tức thì của Trung Quốc, và ứng dụng truyền thông xã hội WeChat đã vô hiệu hóa tùy chọn chia sẻ.

Theo quan chức Hoa Kỳ tiết lộ, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đăng một phiên bản bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen trên trang web của đại sứ quán, được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc. 

Tuy nhiên, WeChat đã ngay lập tức chặn trang web của đại sứ quán và trang web của Bộ tài chính Hoa Kỳ trong ứng dụng, và người dùng hoàn toàn không thể mở các trang web này.

Một ứng dụng truyền thông xã hội khác của Trung Quốc, là Weibo, cũng đã vô hiệu hóa một liên kết đến trang web của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc .

Vậy Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ đã nói gì?

Trong bài phát biểu của mình, bà Yellen đã vạch ra cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với chế độ Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, cũng như của các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, đồng thời chú trọng bảo vệ “nhân quyền”.

Bà Yellen nói: “Chúng tôi sẽ nói rõ với ĐCSTQ những quan ngại của chúng ta về hành vi của họ, và chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ những lợi ích sống còn của mình.

Trong tất cả các mối quan hệ đối ngoại của chúng ta, an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ của chúng ta với ĐCSTQ”.

Bà nói rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm một “mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Bắc Kinh: một mối quan hệ thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới ở cả hai quốc gia, nhưng bà cảnh báo rằng, Hoa Kỳ sẽ “tiếp tục hợp tác với các đồng minh của họ để giải quyết các hoạt động kinh tế không công bằng của ĐCSTQ, và sẽ tiếp tục “đầu tư quan trọng trong nước” để thúc đẩy tầm nhìn của Hoa Kỳ về “trật tự kinh tế toàn cầu cởi mở, công bằng và dựa trên quy tắc”.

Tuy nhiên, các quan chức ĐCSTQ đã tránh nói về phát triển kinh tế mà chỉ trích mạnh mẽ những nhận xét của bà Yellen, đe dọa rằng họ đang “khái quát hóa an ninh quốc gia”, và rằng Hoa Kỳ muốn “đàn áp ĐCSTQ” và “tách khỏi Trung Quốc”.

Đồng thuận: Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa lớn nhất’ đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Yellen và các quan chức cấp cao khác của chính quyền Biden, bao gồm Giám đốc cơ quan tình báo trung ương (CIA) William Burns và Giám đốc cục điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray, đã cảnh báo rằng, chính quyền Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan là quan chức chính quyền mới nhất của Hoa Kỳ đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Hôm 28 tháng 4, ông Sullivan lặp lại nhận xét của bà Yellen trong một bài phát biểu tại Viện Brookings.Ông nói rằng: “Như Bộ trưởng tài chính Yellen đã nói trong bài phát biểu về chủ đề này vào tuần trước, chúng ta có quyền bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình, tham gia cạnh tranh kinh tế lành mạnh, và hợp tác (với Bắc Kinh) nếu có thể, nhưng ĐCSTQ phải sẵn sàng thực hiện phần việc của mình”

Đặc biệt, đáp lại những nhận xét của bà Yellen, ông Sullivan cho biết, “sự can dự về kinh tế vẫn là một phần quan trọng trong việc quản lý quan hệ Mỹ – Trung. “Với sự giúp đỡ của bà ấy, Tổng thống Biden đang dẫn đầu các khoản đầu tư vào đổi mới và công nghiệp của Hoa Kỳ để chúng ta có thể tự tin tiến lên trong cuộc cạnh tranh của mình”.

Sau cuộc gặp vào tháng 12 năm 2022 giữa Tổng thống Biden với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, các quan chức chính quyền Hoa Kỳ đã nói rằng, các kênh ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh “có thể mở rộng”. 

Tuy nhiên, kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào mùa hè năm 2022, các kênh liên lạc giữa quân đội 2 nước đã bị đóng cửa.

Sự bùng nổ sau đó của cuộc khủng hoảng khinh khí cầu gián điệp của ĐCSTQ, tin tức về việc Bắc Kinh hỗ trợ Nga bằng vũ khí sát thương, và các hoạt động quân sự thường xuyên nhằm “bao vây Đài Loan” đã khiến Hoa Kỳ phải cảnh giác cao độ về mối đe dọa nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với an ninh quốc gia.

Tình hình kinh tế trầm trọng, Bắc Kinh thay vì giải quyết lại chọn đối đầu với Hoa Kỳ?

Hôm 28/4, một cuộc khảo sát chuyên gia do Reuters công bố cho thấy, hoạt động của các nhà máy Trung Quốc đã chậm lại trong tháng 4, và tỷ lệ thất nghiệp của người dân Trung Quốc tăng vọt. 

Các chuyên gia tin rằng điều này là do sự suy thoái liên tục trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, và nhu cầu toàn cầu yếu. Các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ thừa nhận rằng, nhu cầu không đủ đang trở thành một trở ngại cho sự phục hồi kinh tế.

Sau khi ĐCSTQ đột ngột từ bỏ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Zero Covid khắc nghiệt chỉ trong một đêm vào cuối năm 2022, trong những tháng gần đây, người Trung Quốc đã trải qua một đợt bùng phát đại dịch lớn. 

Hiện tại, Bắc Kinh nói rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang đi đúng hướng. Theo dữ liệu chính thức do ĐCSTQ công bố, GDP của nước này đã tăng 4,5% trong quý đầu tiên, cao hơn kỳ vọng của người dân.

Tuy nhiên, dữ liệu này hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người đã thấy. Vấn đề thất nghiệp ở các khu vực kinh tế phát triển cốt lõi của Trung Quốc là rất nghiêm trọng, các nhà máy và các cửa hàng đã liên tiếp đóng cửa. Do các lễ hội và dịch bệnh vào tháng 1 và tháng 2 năm 2023, các hoạt động kinh tế của Trung Quốc về cơ bản bị đình trệ.

Những bất ổn mà ngành sản xuất của Trung Quốc phải đối mặt vẫn đang chồng chất, điều này đã gây áp lực rất lớn cho lực lượng lao động khổng lồ của nước này trong các ngành sản xuất và thương mại.

Hôm 28/4, Bộ Chính trị Trung Quốc những lo ngại về vấn đề “cung không đủ cầu” ở các cấp cao nhất của chính quyền. Các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ thừa nhận, cuộc họp tin rằng nhu cầu hiện tại của Trung Quốc vẫn chưa đủ, và việc chuyển đổi cũng như nâng cấp nền kinh tế đang gặp phải những trở ngại mới; họ tuyên bố rằng việc khôi phục và mở rộng nhu cầu là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế bền vững hiện nay.

Trong tình hình kinh tế nghiêm trọng như vậy ở Trung Quốc, chính quyền ĐCSTQ đã chặn các đề xuất do Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đưa ra về sự phát triển kinh tế của hai nước, điều này dường như cho thấy rằng Bắc Kinh thà gây hấn và đối đầu với Washington, còn hơn là để giải quyết tình thế sinh tồn tiến thoái lưỡng nan mà người dân Trung Quốc đang phải đối mặt.

Related posts