Tin thế giới sáng thứ Năm: TT Zelensky bất ngờ đến Phần Lan

TT Zelensky bất ngờ đến Phần Lan

Liên Thành

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có chuyến thăm bất ngờ tới Phần Lan. (Ảnh: The Guardian/Getty).

Theo trang tin Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có chuyến thăm bất ngờ tới Phần Lan để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Âu-Ukraine.

Khoảng trưa ngày 3/5 theo giờ địa phương, văn phòng Tổng thống Phần Lan đăng thông báo về chuyến thăm của ông Zelenskyi. 

Cuộc họp báo chung của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và ông Volodymyr Zelenskyi dự kiến diễn ra vào 13h theo giờ địa phương

Trong một thông cáo từ văn phòng Tổng thống Phần Lan, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, mối quan hệ song phương và tình hình địa chính trị hiện tại. 

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Ngoại trưởng Pekka Haavisto cũng sẽ có mặt. Sau đó, ông Zelenskyi sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Petteri Orpo –  người có khả năng là thủ tướng tiếp theo  của Phần Lan. 

Sau bữa trưa, Tổng thống Phần Lan và Ukraina sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Âu-Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdóttir cũng có mặt tại sự kiện này.

Ông Zelenskyi sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các quốc gia Bắc Âu.

Ủy viên Nga về quyền trẻ em, người bị ICC truy nã, nói rằng bà ấy ‘không xấu hổ về bất cứ điều gì’

Liên Thành

Maria Lvova-Belova, ủy viên Nga về quyền trẻ em, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin – là những người đang bị ICC truy nã. (ảnh: Kremlin).

Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina, Một quan chức cấp cao của Nga bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã nói rằng bà ấy “không xấu hổ về bất cứ điều gì” mà cô ấy đã làm trong một kế hoạch bị cáo buộc trục xuất trái phép trẻ em Ukraina sang Nga trong một cuộc phỏng vấn với Vice News.

Maria Lvova-Belova, ủy viên Nga về quyền trẻ em, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin – là những người đang bị ICC truy nã vì có liên quan đến việc “trục xuất và chuyển giao trẻ em trái pháp luật” từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraina sang Nga. Lệnh  bắt giữ của ICC đối với Putin và Lvova-Belova đã được ban hành vào tháng Ba.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu bà ấy có coi mình là tội phạm chiến tranh hay không, Maria Lvova-Belova nói: “Thật buồn cười. Tôi là một người mẹ. Điều đó nói lên tất cả. Một tội phạm chiến tranh? Bạn đang nói về cái gì vậy?”.

Theo các chính phủ Mỹ và châu Âu cũng như các nhà điều tra độc lập, Lvova-Belova đã giám sát một nỗ lực có tổ chức nhằm trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga bằng vũ lực. Những báo cáo đó cáo buộc nhiều trẻ vị thành niên đã trải qua cải tạo chính trị và được trao cho các gia đình Nga để làm con nuôi.

Maria Lvova-Belova, ủy viên Nga về quyền trẻ em, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin – là những người đang bị ICC truy nã vì có liên quan đến việc “trục xuất và chuyển giao trẻ em trái pháp luật”. (ảnh chụp màn hình tellerreport).

Lvova-Belova cho biết bản thân bà đang nuôi dưỡng một cậu bé 16 tuổi người Ukraina tên Philip, đến từ Mariupol.

Lvova-Belova tuyên bố rằng theo công ước Geneva, trẻ em có thể được chuyển “khỏi khu vực đe dọa tính mạng của chúng,” Khi bị thách thức rằng các công ước cho biết họ nên được chuyển sang các nước thứ ba, bà ấy nói rằng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng là bằng chứng của các nước thứ ba.

Các nước cộng hòa ly khai hiện được Matxcova tuyên bố là một phần lãnh thổ của Nga, bất chấp sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế về âm mưu thôn tính.

Về Bakhmut, Lvova-Belova tuyên bố rằng không có hành lang sơ tán cho người lớn và trẻ em ở khu vực này.

Nổ căn cứ Nga ở Crimea

Liên Thành

Một vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ của quân đội Nga gần Simferopol vào ngày 2/5. (Ảnh chụp màn hình UNN).

Theo kênh Telegram “Crimean Wind”, một vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ của quân đội Nga gần Simferopol vào ngày 2/5

Theo trang tin UNN của Ukraina, đây từng là cơ sở giáo dục và đào tạo của lực lượng biên phòng ở khu vực Jabanak gần làng Shkilne. Căn cứ này nằm cách sân bay Simferopol vài km. Không có thông tin chính thức từ chính quyền Nga.

Trước đó vào ngày 2/5, một số tiếng nổ lớn vang lên ở Crimea. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mykhailo Razvozhaev, nói rằng những âm thanh này đến từ cuộc huấn luyện phòng không.

Phái đoàn công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ đến Đài Loan

Tạ Linh

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. (Ảnh Wikimedia Commons).

Một phái đoàn gồm 25 đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ, bao gồm các thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-Đài Loan, đã đến Đài Loan trước Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Quốc phòng Hoa Kỳ-Đài Loan sẽ diễn ra vào thứ Tư (ngày 3 tháng 5).

Phái đoàn do Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Steven Rudder dẫn đầu, là phái đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ đầu tiên đến thăm Đài Loan kể từ năm 2019. Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-Đài Loan, Rupert Hammond-Chambers, và một số chuyên gia về máy bay không người lái cũng sẽ đi cùng phái đoàn.

Các quan chức quân sự Đài Loan cho biết chuyến đi của phái đoàn chủ yếu tập trung vào việc thăm Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung Shan, trao đổi ý kiến ​​với các ngành công nghiệp dân dụng Đài Loan và khám phá các cơ hội cùng phát triển máy bay không người lái với các công ty quốc phòng của Đài Loan.

Hôm thứ Hai (01/05), các thành viên trong đoàn đã đến thăm nhà sản xuất tên lửa nội địa của Đài Loan, TiSPACE, và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với công ty.

Chủ tịch TiSPACE, Chen Yan-Sheng (陳彥升), chỉ ra rằng một số nhà cung cấp quốc phòng đến thăm đã cung cấp cho Đài Loan một số loại vũ khí, chẳng hạn như Patriot III và các tên lửa khác cũng như công nghệ tàu. Chen cho biết chuyến thăm này có thể dẫn đến nhiều trao đổi công nghệ hơn với các nhà cung cấp Mỹ và thậm chí trở thành một phần của chuỗi cung ứng cho một số hệ thống và bộ phận nhất định.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Su Tzu-yun (蘇紫雲) nói rằng Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung Shan có thể sử dụng chuyến thăm của phái đoàn để chứng minh tiến bộ công nghệ của mình và cho phép Hoa Kỳ đánh giá loại sản phẩm nào mà viện có thể phát triển hoặc sản xuất. Su Tzu-yun nói thêm rằng có hai hình thức hợp tác Đài Loan-Mỹ trong sản xuất: sản xuất thiết bị gốc hoặc sản xuất thiết kế gốc.

16 tiểu bang của Mỹ đã cấm phẫu thuật chuyển đổi giới tính trẻ vị thành niên

Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt. (Nguồn: Shealah Craighead/ Nhà Trắng/ Flickr)

Ngày 1/5, Thống đốc Kevin Stitt của bang Oklahoma đã thông qua luật cấm phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên phạm vi tiểu bang này, cho đến nay đã có 16 tiểu bang Mỹ có luật tương tự.

Vào thứ Hai (8/5), Thống đốc Kevin Stitt thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ đã ký SB 613 thành luật, theo đó việc nhân viên y tế thực hiện phẫu thuật giới tính, dùng thuốc ngăn chặn hoặc trì hoãn quá trình dậy thì bình thường của trẻ em dưới 18 tuổi là phạm tội. Luật cũng cấm sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc thủ thuật phẫu thuật nào với mục đích thay đổi giới tính. Người vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép y tế hoặc phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

“Năm ngoái, tôi đã kêu gọi cấm tất cả các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính không thể đảo ngược và liệu pháp hormone đối với trẻ vị thành niên trong toàn tiểu bang, vì vậy hôm nay tôi rất vui được ký ban hành luật này và bảo vệ con cái của chúng ta”, ông Stitt nói. “Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở Mỹ, và với tư cách là thống đốc, tôi tự hào bảo vệ công lý và cấm phẫu thuật thay đổi giới tính đối với trẻ em ở Oklahoma”.

Luật này được đưa ra khi các bang trên cả nước Mỹ đang bối rối tranh cãi vấn đề tính hợp pháp của các thủ tục chuyển đổi giới tính.

Các bang do phe Cộng hòa lãnh đạo đã thúc đẩy hạn chế hoặc cấm những thủ tục như vậy, lập luận rằng luật hiện hành cấm trẻ em dưới 18 tuổi xăm mình, hút thuốc hoặc uống rượu là không đủ bảo vệ trẻ em và không xem xét hết những hậu quả (chuyển đổi giới tính) có thể gây ra.

Các bang do phe Dân chủ lãnh đạo lập luận rằng việc xác định lại giới tính phải do trẻ quyết định chứ không phụ thuộc vào ủng hộ hay không của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) của Oklahoma và các nhóm tự do dân sự khác cho biết họ sẽ “thực hiện hành động pháp lý cần thiết” để ngăn chặn luật này của bang Oklahoma.

Tại Mỹ, ít nhất 16 bang hiện đã ban hành luật hạn chế hoặc cấm phẫu thuật thay đổi giới tính đối với trẻ vị thành niên, bao gồm các bang: Alabama, Arkansas, Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Montana, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Utah, South Dakota, và West Virginia.

Có hơn 20 tiểu bang đang xem xét hoặc tranh luận về các dự luật liên quan, theo đó trong năm nay sẽ có chính sách hạn chế hoặc cấm chuyển đổi giới tính.

Ngoài ra, các bang như Florida, Missouri và Texas đã thông qua các quy định hoặc lệnh hành pháp cấm hoặc hạn chế các thủ tục y tế để thay đổi giới tính của một người.

Một thẩm phán đã chặn một phần yêu cầu của Thống đốc Abbott bang Texas về việc điều tra xem liệu trẻ em trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính có cấu thành vấn đề lạm dụng trẻ em hay không.

Missouri là tiểu bang duy nhất của Mỹ hạn chế chuyển đổi giới tính cho cả trẻ em và người lớn. Một thẩm phán liên bang đã chặn các hạn chế này.

Trí Đạt, Vision Times

Related posts