Bình luận: Litva nhỏ bé nhưng đứng vững trước Nga và Trung Quốc

Tạ Linh

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis. (Ảnh: Respublika).

Litva là một quốc gia vùng Baltic với dân số không đến ba triệu người. Nó giành được độc lập sau khi tách khỏi Liên Xô vào năm 1991.

Wall Street Journal bình luận, cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi tất cả, vẽ lại bản đồ đạo đức và ngoại giao của châu Âu theo những cách quan trọng. Cùng với Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic—Estonia và Latvia cũng như Litva—đã lên tiếng mạnh mẽ nhất về cuộc xâm lược; và họ đã cam kết cung cấp viện trợ cho Ukraina theo những cách không phô trương và tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Ukraine. Khi làm như vậy, họ đã khiến Nga phẫn nộ, nhưng họ lại coi đó là nghĩa vụ đạo đức mà họ cần làm.

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis, 41 tuổi, nói với Wall Street Journal: “Chúng tôi vẫn có một ký ức lịch sử rất rõ ràng về việc đất nước tôi bị chiếm đóng. Tôi là một chính trị gia trẻ tuổi, nhưng tôi nhớ điều đó, cũng như thế hệ trẻ hiện nay trong Quốc hội. Các con của quý vị ‘chỉ đọc về giai đoạn đó’, nhưng người Litva có cơn ác mộng quốc gia về các cuộc tấn công của Nga, không chỉ xe tăng ở Ukraine và Georgia, mà ở thủ đô này”.

Ông Landsbergis lên 9 khi xe tăng Liên Xô tiến vào Vilnius trong nỗ lực giải tán đám đông biểu tình đòi độc lập. Mười bốn người Litva đã chết dưới tay quân đội Liên Xô vào ngày 13 tháng 1 năm 1991, ngày nay được gọi là Ngày Những người Bảo vệ Tự do. Tám tháng sau, Tổng thống Nga Boris Yeltsin công nhận chủ quyền của Litva. Ông nội của ngoại trưởng, Vytautas Landsbergis, hiện 90 tuổi, là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Litva độc lập.

Ngoại trưởng Landsbergis nói: “Trải nghiệm đó mang lại cho người Litva ‘những hiểu biết bổ sung về những gì chúng tôi và những gì Ukraine đang chống lại’. Nó cũng giải thích tại sao Litva là quốc gia duy nhất trên thế giới trong tình trạng đối đầu công khai với cả Nga và Trung Quốc. Litva tự coi mình là người đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt muốn tước đoạt chủ quyền của các quốc gia khác. Vị thế chính trị của Litva đã được củng cố vào cuối tháng trước khi đại sứ Trung Quốc tại Pháp nói trên truyền hình Pháp rằng ‘các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây không có tư cách pháp lý thực chất trong luật pháp quốc tế’”.

Theo Wall Street Journal, để lý giải được sự thù địch của Trung Quốc đối với Litva là điều không khó. Vào tháng 11 năm 2021, chính phủ Litva đã cho phép mở Văn phòng đại diện Đài Loan tại Vilnius. Đây là văn phòng đại diện duy nhất của Đài Loan ở châu Âu sử dụng tên gọi “Đài Loan”, thay vì “Đài Bắc”. 

Bắc Kinh nhanh chóng phản ứng. Chính quyền Trung Quốc đã ngừng mọi hoạt động thương mại với Litva chỉ sau một đêm, triệu hồi đại sứ của họ từ Vilnius.  Ông Landsbergis nói: “Đó là một tình huống … dừng hoàn toàn”. Ngoại trưởng Litva tin rằng đó là điều chưa từng có: “Từ 100% giao dịch đến 0% giao dịch — điều đó chưa bao giờ xảy ra. Nó gây ra “rất nhiều căng thẳng cho các doanh nghiệp và rất nhiều căng thẳng cho chính phủ khi cố gắng tìm ra cách đối phó với tình hình”.

Khi lúng túng đối phó với cú sốc kinh tế, Litva nhận ra rằng họ không phải là không có bạn bè. Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã mở cảng của họ cho những con tàu không còn có thể tiếp cận Trung Quốc. Ngoại trưởng Litva nói: “Năm ngoái, thương mại của chúng tôi với Thái Bình Dương đã tăng 40%”. Thương mại bùng nổ với Singapore đã thúc đẩy Litva mở đại sứ quán ở đó.

Ông Landsbergis nói: “Chúng tôi đã bị Trung Quốc tách rời, nhưng chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi có thể chịu đựng được điều đó và không hạ thấp ngưỡng của chúng tôi khi nói đến các giá trị”. 

Đài Loan vẫn có văn phòng tại Litva và quan hệ thương mại với Trung Quốc đã được khôi phục, mặc dù các đại sứ chưa trở lại.

Tại sao Litva, một mình ở châu Âu, lại dám cứng rắn với Trung Quốc? Ông Landsbergis không quan tâm đến đặc điểm đó; ông ấy nói rằng đất nước của ông không khiêu khích Trung Quốc, mà cho phép mọi người cảm thấy được tôn trọng theo cách họ nhìn nhận về bản thân. Ông Landsbergis nói thêm rằng lập trường của Vilnius đối với Đài Loan bắt nguồn từ các giá trị quốc gia và niềm tin vào một “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”. Ông trực tiếp so sánh Đài Loan với Ukraine. Ông nói: “Chủ quyền của các quốc gia là một trong những giá trị chính của chúng tôi, cũng như “nhân phẩm của con người, thường xuất hiện khi chúng tôi nói về những người ở Đài Loan” và mong muốn của họ là “được công nhận là một cộng đồng dân chủ.”

Ông Landsbergis nói thêm, Trung Quốc đã cáo buộc Litva vi phạm “chính sách Một Trung Quốc”. Ngoại trưởng Litva nhấn mạnh: “Chúng tôi không vi phạm chính sách mà Litva có. Vì vậy, đây là một tranh chấp chính trị, nhưng nó còn đi sâu hơn thế, đó là một nỗ lực để ngăn chặn bản sắc.”

“Liệu chúng ta có thể nói về Hồng Kông không? Về Tân Cương? Liệu chúng ta có thể xem xét việc lạm dụng nhân quyền? Có thể đó sẽ trở thành một câu hỏi không cần bàn cãi và sẽ bị Trung Quốc trừng phạt. Điều đó có thể bắt đầu ảnh hưởng đến chủ quyền của chúng ta. Và đây là nơi chúng ta đang ở”.

Bộ trưởng Ngoại giao Litva gần đây đã tweet rằng Trung Quốc, quốc gia đã đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Ukraine, “không cố gắng giúp đỡ Nga hay bất kỳ ai khác: Trung Quốc chỉ giúp Trung Quốc.”

Theo ông Landsbergis, Tập Cận Bình đặt mục tiêu thiết lập một trật tự toàn cầu mới dựa trên “nguyên tắc mạnh là đúng. Nó được trình bày dưới dạng một ‘thứ tự’, nhưng theo thứ tự đó, chỉ có kẻ mạnh mới giành chiến thắng. Và đây chắc chắn không phải là thế giới an toàn cho Litva”.

Khi được hỏi liệu Ngoại trưởng Litva có nghĩ vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ đang suy giảm trên trường quốc tế hay không, ông Landsbergis nói: “Ồ không! Tôi nghĩ Hoa Kỳ đã trở lại”.

Ông Landsbergis không lo lắng về sự bất hòa trong nội bộ nước ở Mỹ – đặc biệt là trong Đảng Cộng hòa – về mức độ hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine. Ông đã gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ từ cả hai đảng và nhận thấy rằng sự bất đồng về Ukraine đã bị cường điệu hóa. 

Ông nói: “Trong một số trường hợp, tiêu đề các bài báo không nói lên sự thật. Ít nhất từ quan điểm của tôi, tôi cảm thấy rằng có nhiều sự đồng thuận hơn là đôi khi chúng ta có thể đọc được”.

Theo Wall Street Journal, Ông Landsbergis có một thông điệp dành cho người Mỹ: “Tất cả chúng ta đều được kết nối” bởi “sợi chỉ địa chính trị vô hình” liên kết thế giới. “Một chiến thắng hay thất bại của Ukraine sẽ ảnh hưởng đến đất nước tôi, sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc, sẽ ảnh hưởng đến Đài Loan, sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản, sẽ ảnh hưởng đến Israel, sẽ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ… Chúng ta không thể mệt mỏi. Chúng ta không thể ngừng ủng hộ Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục điều đó cho đến khi họ giành chiến thắng”.

Related posts