Quan chức cấp cao ở Bắc Kinh sắp gặp họa? ‘Tay chân’ của ông Tập can thiệp vụ cháy Trường Phong

Liên Thành

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Bệnh viện Trường Phong Bắc Kinh vào ngày 28/4. (Ảnh chụp màn hình mingdemedia).

NTD đưa tin, Viện kiểm sát tối cao của ĐCSTQ do ông Ying Yong, một người bạn thân của chủ tịch Tập Cận Bình kiểm soát, gần đây đã tuyên bố có liên quan đến vụ cháy Bệnh viện Trường Phong ở Bắc Kinh. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Có nhiều nghi vấn trong vụ tai nạn, người ta cáo buộc có liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng.

Tân Hoa Xã ngày 6 tháng 5 đưa tin rằng Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc đã “lên danh sách giám sát” vụ hỏa hoạn lớn của Bệnh viện Trường Phong, Bắc Kinh.

Trước đó, Tân Hoa xã ngày 21/4 đưa tin Ủy ban An ninh Quốc vụ viện đã quyết định “giám sát việc xử lý” vụ cháy Bệnh viện Trường Phong, và cử nhân viên hướng dẫn thành lập đội điều tra vụ cháy “4.18” tại Bắc Kinh.

Ủy ban An toàn của Hội đồng Nhà nước tuyên bố rằng, nhóm điều tra phải tuân theo nguyên tắc “không để nguyên nhân vụ tai nạn được tìm ra, không để nhân viên có trách nhiệm giải quyết, không để các biện pháp khắc phục được thực hiện và không để nhân viên có liên quan nhận được giáo dục”.

Trưa ngày 18/4, khoa nội trú của bệnh viện Changfeng Bắc Kinh bất ngờ bốc cháy, giới chức cho biết vụ tai nạn đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là bệnh nhân lớn tuổi. Sau vụ tai nạn, 12 người bao gồm cả giám đốc bệnh viện, đã bị tạm giữ.

Thế giới bên ngoài cho rằng có nhiều nghi vấn trong vụ hỏa hoạn hy hữu này, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của thông tin chính thức. Đầu tiên, sau khi đám cháy bùng phát, thông tin video liên quan đã bị kiểm duyệt. Phải 8 tiếng sau, nhân viên y tế mới nhận được tin cháy bệnh viện, nhiều người nhà bệnh nhân khi đọc tin mới biết mình đã mất liên lạc với người thân.

Thứ hai, một số người nhà của bệnh nhân tiết lộ rằng họ đã vội vã đến Bệnh viện Trường Phong ngay khi biết tin về vụ tai nạn hỏa hoạn, nhưng họ không thể lấy được danh sách tử vong, và người thân trong bệnh viện cũng không rõ.

Ngoài ra, báo cáo chính thức cho biết, có 29 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, con số này là lằn ranh đỏ, liên quan đến thẩm quyền của Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh, gây ra nhiều đồn đoán.

Lý Quân, một nhà sản xuất truyền hình độc lập, cho biết trong chương trình “Diễn đàn ưu tú” của NTDTV rằng, ĐCSTQ đã kiểm soát chặt chẽ các bản tin về vụ cháy Bệnh viện Trường Phong. Có một số dấu hiệu: thứ nhất, hầu như không có phóng viên nào đến đưa tin tại chỗ; thứ hai, tin tức được đưa ra sau 1 giờ, nhưng đến 9 giờ tối mới đưa tin, và nhiều người nhà bệnh nhân không hề hay biết.

Lý Quân nói: “Vậy thì tại sao 8 giờ rồi nó vẫn chưa đưa tin? Theo lời của giới báo chí chúng tôi, chuyện này đang chờ công bố. Rõ ràng, sự kiểm soát tin tức của ĐCSTQ đối với vụ việc này thậm chí còn nghiêm ngặt hơn vụ hỏa hoạn ở Urumqi. Tôi tin rằng điều này có thể có liên quan đến toàn bộ môi trường ở Bắc Kinh, bao gồm cả môi trường chính trị hiện tại”. 

Lý Quân cũng cho biết, điều khó hiểu là ngọn lửa đã được dập tắt sau khi cháy trong 40 phút, nhưng lại khiến 29 người thiệt mạng. Về con số này, nhiều người sẽ đặt dấu hỏi, vì quá gần với mức 30 người, nếu có 30 người thiệt mạng thì vụ việc sẽ trở thành “tai nạn mất an toàn nghiêm trọng”, và có thể khiến một số quan chức phải từ chức.

 Lý Quân suy đoán: “Vì vậy, nó dừng lại ở con số 29, điều đó có nghĩa là số người chết có thể nhiều hơn số đó, và có thể còn nhiều hơn nữa, nhưng để ngăn những quan chức đó không phải từ chức, nó đã được đặt ở mức 29”.

Nhà bình luận chính trị Đường Tĩnh Viễn cũng cho biết trong chương trình “Diễn đàn ưu tú” rằng con số 29 người hơi kỳ lạ, bởi vì nó vạch ra một lằn ranh đỏ với mức 30 người; 29 người thuộc về tai nạn lớn, còn 30 người được gọi là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. 

“Nếu chỉ có 29 người, quyền điều tra vụ án thuộc về Chính quyền thành phố Bắc Kinh, và quyền điều tra nằm trong tay Doãn Lực, Bí thư Thành ủy và Ân Dũng, Thị trưởng Bắc Kinh. Nhưng một khi có 30 người, nó sẽ đạt đến mức siêu lớn. Một vụ tai nạn cấp độ này phải được Quốc vụ viện điều tra, điều đó có nghĩa là quyền điều tra sẽ nằm trong tay của Lý Cường.

Jingyuan suy đoán: “Nguyên nhân cái chết của nhiều người như vậy có thể là do có một số nhân tố chính thức sợ bị đưa ra ánh sáng và bị lộ”.

Related posts