Phát biểu đáng chú ý của ông Putin trong lễ duyệt binh Chiến thắng

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rời Quảng trường Đỏ sau cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở trung tâm Moscow vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. (Ảnh: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ông cho biết, một cuộc chiến chống lại Nga đã nổ ra, nhưng nước này sẽ đương đầu với nó.

Ông chủ Điện Kremlin cho rằng thế giới đang đứng trước bước ngoặt then chốt và Nga đang đấu tranh vì tương lai quốc gia. “Một cuộc chiến thực sự đã được khơi mào nhằm vào nước Nga. Chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế và sẽ bảo vệ cư dân Donbass, bảo đảm an ninh đất nước”, ông Putin cho hay.

Tổng thống Putin khẳng định Nga muốn thấy tương lai ổn định, hòa bình và tự do, thêm rằng Moscow “không coi dân tộc nào là thù địch hay không thân thiện, cả ở phương Đông và phương Tây”.

Tuy nhiên, ông chỉ trích giới lãnh đạo phương Tây đã khơi mào nhiều cuộc xung đột đẫm máu, cũng như xây dựng tâm lý thù ghét, bài Nga và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phá vỡ những giá trị gia đình truyền thống. “Tất cả nhằm mục đích thống trị, áp đặt ý chí của họ lên người khác và duy trì hệ thống bạo lực và trấn áp”, ông Putin cho hay.

Tổng thống Nga cho rằng các đối thủ của Moscow chưa rút ra được bài học từ những sự kiện cách đây gần 80 năm. “Dường như họ đã quên tham vọng điên rồ của phát xít Đức nhằm thống trị thế giới đã dẫn đến điều gì, họ quên mất ai đã đánh bại cái ác, ai đứng lên bảo vệ đất nước của họ và không tiếc tính mạng để giải phóng người dân châu Âu”, ông nói.

Đề cập đến chiến dịch ở Ukraine, Tổng thống Nga bày tỏ “tự hào vì những người đang tham chiến”. Ông cho rằng tương lai của đất nước và người dân, cũng như an ninh quốc gia là trọng trách của các binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine.

Ông gửi lời chúc riêng đến các binh sĩ từng tham chiến ở Ukraine và có mặt ở lễ duyệt binh, cũng như những người đang đóng quân ở tiền tuyến.

Quân đội Nga sau đó tổ chức duyệt binh với sự tham gia của hơn 8.000 binh sĩ và một số khí tài bánh lốp, nhưng không có xe tăng, pháo tự hành hay các loại trực thăng vũ trang, chiến đấu cơ. Đây được coi là một trong những cuộc duyệt binh ngắn nhất ở Nga, khi chỉ kéo dài khoảng 45 phút.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp. Thủ tướng Đức tuyên bố EU sẽ không lung lay trước màn phô diễn sức mạnh quân sự của Nga, khi Moscow tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng.

“Cách đây 2.200 km về phía đông bắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã chứng kiến binh sĩ, khí tài và tên lửa tham gia duyệt ninh. Chúng ta sẽ không lung lay trước màn phô diễn sức mạnh như vậy! Hãy kiên định ủng hộ Ukraine tới khi nào có thể”.

Ông Scholz cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng tốc quá trình tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng cũng như nỗ lực mua sắm vũ khí chung cho Ukraine trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến sự.

Theo Thủ tướng Đức, châu Âu sẽ chỉ được lắng nghe khi có được tiếng nói thống nhất. “Chiến dịch của Nga ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của nhận thức này”, ông Scholz nói, thêm rằng EU nên hướng tới hợp tác quân sự chặt chẽ hơn nữa.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện chúc mừng ông Putin nhân Ngày Chiến thắng, bày tỏ tin tưởng Nga sẽ xóa bỏ mọi mối đe dọa từ “thế lực thù địch”.

“Nga đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến công lý tiêu diệt chủ nghĩa phát xít để giữ gìn hòa bình thế giới, với chủ nghĩa anh hùng vô song và tinh thần hy sinh quên mình”, ông Kim Jong Un viết trong điện mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/5.

Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ tin tưởng rằng “Nga sẽ đập tan mọi thách thức và đe dọa từ các thế lực thù địch, giành thắng lợi trên con đường bảo đảm chủ quyền, tự tôn của đất nước và sự ổn định của khu vực”.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, Triều Tiên đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Nga, công khai ủng hộ Moscow trong các tuyên bố cũng như tại Liên Hợp Quốc. Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà cả Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts