Bộ Quốc phòng Ba Lan bị chỉ trích nặng nề vì cố gắng che đậy vụ rơi tên lửa Kh-55

Tạ Linh

Tên lửa hành trình Kh-55. (Ảnh: Wikipedia).

Theo trang tin avia.pro, bê bối về vụ tai nạn tên lửa không được báo cáo vào Ba Lan vào tháng 12 năm ngoái tiếp tục leo thang. Trung tâm của sự chú ý là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Blaszczak, người tuyên bố rằng ông chỉ biết về vụ việc vào tháng Tư năm nay. Điều này đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các đại biểu và công chúng, cáo buộc giới lãnh đạo quân sự của đất nước hoàn toàn bất tài.

Bộ trưởng Blaszczak cho biết trong một cuộc họp báo rằng, ông chỉ mới biết về vụ rơi tên lửa đất đối không bay qua một nửa Ba Lan vào cuối tháng Tư. Bộ trưởng giải thích rằng, chỉ huy hoạt động đã không đưa thông tin về vụ việc vào báo cáo của mình.

Ông nói: “Báo cáo mà tôi nhận được nói rằng vào ngày 16 tháng 12, không có hành vi vi phạm không phận nào của Cộng hòa Ba Lan được ghi nhận, điều này hóa ra là sai sự thật”.

Tuyên bố này đã gây ra một làn sóng bình luận giận dữ trên mạng xã hội Ba Lan. 

Nghị sĩ cánh tả Adrian Zandberg viết: “Nếu chính phủ thực sự không biết rằng một tên lửa của Nga đã rơi xuống đất Ba Lan, thì thật là xấu hổ cho quân đội, xấu hổ cho chính phủ và xấu hổ cho ban lãnh đạo. Vì vậy, chúng ta đang gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Và nó mang tính hệ thống”.

Các đại biểu và nhà báo khác cũng lên tiếng chỉ trích về việc phát hiện ra tên lửa và phản ứng của giới lãnh đạo quân đội cũng như chính phủ đối với sự việc. Họ nêu bật không chỉ sự kém cỏi của giới lãnh đạo quân sự mà còn là sự thiếu trách nhiệm của chính phủ.

Vụ việc này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về khả năng của quân đội Ba Lan trong việc đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn và quản lý thông tin về các sự cố nguy hiểm.

Trước đó, vào hôm 10/5, Đài phát thanh tư nhân RMF FM tại Ba Lan dẫn nguồn tin giấu tên từ Viện Công nghệ Không quân cho biết, vật thể được tìm thấy trong khu rừng gần thành phố miền bắc Bydgoszcz hồi cuối năm ngoái là “tên lửa Kh-55 Nga”. Hãng tin Polsat News sau đó cũng đưa ra thông tin tương tự, nhưng không tiết lộ nguồn cung cấp.

Kh-55 là tên lửa hành trình phóng từ máy bay được Liên Xô phát triển từ thập niên 1970 và đưa vào biên chế năm 1983. Dòng Kh-55 trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và khớp ảnh địa hình, có khả năng bay bám địa hình ở độ cao nhỏ và cơ động liên tục để tránh lưới phòng không đối phương.

Mỗi quả đạn Kh-55 có tầm bắn 2.500 – 3.000 km tùy phiên bản, mang đầu đạn hạt nhân mạnh tương đương 200.000 tấn thuốc nổ TNT, cung cấp vũ khí đầy uy lực cho phi đội oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160, cho phép chúng tấn công mục tiêu từ ngoài tầm đánh chặn của mọi tổ hợp phòng không đối phương.

Related posts