Vì sao 2 đại đội thuộc Lữ đoàn 72 của Nga bị xoá sổ ở Bakhmut?

Viên Minh

Các quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới số 92 của Lực lượng Quân đội Ukraine sử dụng xe tăng, pháo tự hành và các phương tiện bọc thép khác để tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật gần thị trấn Chuguev, vùng Kharkiv, vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: SERGEY BOBOK / AFP via Getty Images)

Chỉ huy Lữ đoàn Xung kích độc lập số 3 Ukraine ngày 10/5 tuyên bố đánh bại Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 72 của Nga đang tham chiến tại Bakhmut, xóa sổ đại đội 6 và 8 của đơn vị này, cũng như gây tổn thất nặng cho đơn vị xung kích số 3 của Wagner.

Tài khoản Telegram của Lữ đoàn 3 cũng xác nhận tuyên bố trước đó của Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, rằng Lữ đoàn 72 quân đội Nga đã “tháo chạy” khỏi Bakhmut.

“Tuyên bố của Prigozhin về việc Lữ đoàn 72 rời vị trí chiến đấu và để lại 500 thi thể lính Nga là đúng sự thật. Lữ đoàn 3 rất cảm kích vì Prigozhin đã công khai thành tựu của chúng tôi ở mặt trận”, thông điệp của đơn vị này có đoạn.

Chỉ huy Lữ đoàn 3 cho hay trong hai ngày tác chiến, họ đã giành lại được gần 8 km2 diện tích ở Bakhmut, bắt một số tù binh, phá hủy nhiều nhà kho và nơi cất trữ đạn dược của Nga.

Blogger quân sự Nga Anastasiya Kashevarova nhận định các đơn vị Wagner và Lữ đoàn 72 đã để lộ ra lỗ hổng nghiêm trọng ở Bakhmut khi “hoàn toàn không liên lạc với nhau”. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến hai đại đội của Lữ đoàn 72 “bị xóa sổ”.

Prigozhin cũng thừa nhận tình trạng này, cho hay Wagner đang dốc toàn lực tấn công khu vực nội thành Bakhmut và chỉ có lực lượng của ông hiện diện bên trong thành phố. Các đơn vị chính quy của Bộ Quốc phòng Nga chiến đấu ở ngoại ô Bakhmut, với nhiệm vụ ngăn quân đội Ukraine đánh thọc sườn.

Tuy nhiên, trùm Wagner cáo buộc Lữ đoàn 72 đã “vội vã tháo chạy” khi lực lượng Ukraine phản công, khiến đội hình Wagner ở nội thành bị hở sườn. “Do thất bại của các lực lượng bảo vệ bên sườn, chúng tôi có nguy cơ bị đối phương bao vây, chia cắt ở Bakhmut. Lớp phòng thủ hai bên cánh đã rạn nứt và sụp đổ”, Prigozhin nói.

Blogger Kashevarova cho hay cô từng đến khu vực giao tranh gần Bakhmut và chứng kiến tình trạng các tay súng Wagner rút khỏi một bên sườn để tập trung tác chiến ở sườn còn lại mà không thông báo cho Lữ đoàn 72.

Khi nhận ra điều này, Lữ đoàn 72 cũng không triển khai bất cứ đơn vị bộ binh nào tới khu vực để củng cố phòng tuyến, làm lộ ra lỗ hổng mà đối phương có thể khoét vào.

“Lữ đoàn 72 cấm các sĩ quan thuộc quyền phối hợp trực tiếp với Wagner, trong khi Wagner lại tỏ ra quá kiêu ngạo. Hậu quả là Lữ đoàn 72 thường không biết ai đang ở bên cánh phải hay cánh trái của mình”, Kashevarova cho biết.

“Hai bên không có một chỉ huy thống nhất để đưa ra mệnh lệnh buộc họ phục tùng vô điều kiện. Mặt trận hoàn toàn mất liên kết, điểm yếu mà đối phương đang tận dụng”, blogger quân sự nổi tiếng này nói thêm trên Telegram.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trong một báo cáo công bố ngày 11/5 cho hay: “Các vấn đề về khả năng chiến đấu của Nga đã trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc tấn công tiêu hao liên tục ở khu vực Bakhmut, có khả năng hạn chế đáng kể khả năng của các lực lượng Nga ở khu vực này trong việc phòng thủ trước các cuộc phản công cục bộ của Ukraine”.

Ngoài ra, theo ISW, bản thân Lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 đã gánh chịu những thất bại trước đó mà quân đội Nga thường xuyên phải đối mặt.

Vào ngày 7/8/2022, các nhà phân tích của ISW đã báo cáo rằng Lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 được thành lập tại tỉnh Orenburg của Liên bang Nga như một phần của Quân đoàn 3, một đội hình mới bao gồm chủ yếu là các tiểu đoàn tình nguyện.

Vào tháng 9/2022, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Quân đoàn 3 của Liên bang Nga đã được triển khai tới Tỉnh Kharkiv và cuộc phản công của Ukraine tại Kharkiv đã tiêu diệt phần lớn các thành phần của quân đoàn. Trong số đó có lẽ là Lữ đoàn súng trường cơ giới số 72.

Truyền thông Ukraine cho hay sau cuộc phản công của Ukraine ở Kharkiv, các đơn vị còn sống sót của Lữ đoàn 72 có khả năng được tái triển khai đến Mykolaiv, nơi họ chịu tổn thất trong cuộc phản công phía nam của Ukraine vào tháng 10/2022.

ISW không thể xác nhận vị trí chính xác của các đơn vị của lữ đoàn, cũng như không thể xác nhận Lữ đoàn 72 đã được di chuyển đến đâu sau khi quân Nga rút khỏi hữu ngạn (phía tây) của sông Dnipro. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã lưu ý rằng rất có thể các bộ phận của Lữ đoàn 72, gần đây đã được triển khai lại tới Bakhmut, không hoạt động với đầy đủ lực lượng ở đó.

“Sự kết hợp của đội hình đã chịu hai thất bại liên tiếp trước trục Bakhmut cùng với đội quân Wagner đã bị suy yếu do thiếu đạn dược có khả năng mang lại cho lực lượng Ukraine cơ hội tiến hành các cuộc phản công cục bộ”, ISW nhận định.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts