Tài khoản ngân hàng của đại sứ quán Phần Lan, Đan Mạch tại Nga đã bị đóng băng

(Ảnh minh họa: Tomasz Makowski/Shutterstock)

Hôm 17/5 vừa qua, giới chức Phần Lan và Đan Mạch cho biết rằng tài khoản ngân hàng của đại sứ quán các nước này tại Nga đã bị đóng băng, các cơ quan này phải chuyển sang giao dịch bằng tiền mặt, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết tài khoản ngân hàng đại sứ quán nước này tại Nga đã ngừng hoạt động từ ngày 27/4, buộc nhân viên sứ quán phải thanh toán các hóa đơn bằng nguồn tiền mặt dự trữ.

Theo ông Haavisto, Phần Lan đã yêu cầu Nga giải thích về vấn đề trên, đồng thời đề nghị Moscow đảm bảo khả năng hoạt động của các cơ quan đại diện của Phần Lan trên lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cũng thông báo các tài khoản ngân hàng của nước này đã bị đóng băng từ mùa Hè năm ngoái, buộc Đại sứ quán Đan Mạch tại Nga phải trả lương cho nhân viên và thanh toán các hóa đơn bằng tiền mặt trong thời gian dài.

Hiện Ngân hàng trung ương Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Hồi tháng 12/2022, Thụy Sĩ thông báo rằng tính đến nay, quốc gia này đã đóng băng tài sản của Nga với trị giá tổng cộng 7,5 tỷ Franc Thụy Sĩ (tương đương 7,9 tỷ USD) theo các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt chống lại Nga liên quan đến cuộc tấn công nhắm Ukraine.

Được biết, số tiền trên nhiều hơn gần 1 tỷ Franc so với con số do Ban thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO) đưa ra vào tháng 7.

Phát biểu với báo chí, người phụ trách các quan hệ kinh tế song phương thuộc SECO, ông Erwin Bollinger, cho hay rằng các tài sản của Nga bị đóng băng là biện pháp phòng ngừa và có thể được trả lại sau khi được làm rõ.

Thụy Sĩ vốn là một điểm đến ưa thích của những người Nga giàu có và là nơi cất giữ tài sản của họ. Dù là nước có truyền thống trung lập, tuy nhiên, Thụy Sĩ đã quyết định đứng về phía các nước láng giềng trong việc trừng phạt Nga, chỉ 4 ngày sau khi Moscow phát động cuộc tấn công tại Ukraine.

Phan Anh

Related posts