Chuyên gia: Nga bại trận đã định, các nước đang nhảy lên con tàu chiến thắng, Đài Loan nên chuẩn bị thần tốc

Hội An

Tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cẩn Bình (Ảnh: AP, Getty I).

Hiện giới quan sát cho rằng cuộc chiến Nga-Ukraina có liên quan mật thiết đến tình hình ở eo biển Đài Loan. Giờ đây, Nga gần như đã bại trận thì việc chính quyền Trung Quốc có đưa quân đến Đài Loan hay không đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của quốc tế.

Vào ngày 19 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo gồm nhóm Bảy nước (G7) sẽ được tổ chức. Đối đầu với ĐCSTQ và bảo đảm sự ổn định ở eo biển Đài Loan là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh.

Vào ngày 16, Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát hiện ra rằng Trung Quốc đã phái tổng cộng năm tàu, bao gồm cả tàu khu trục tên lửa dẫn đường, đến vùng biển gần các đảo xa xôi của Nhật Bản để kiểm tra phản ứng của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải.

Bộ Quốc phòng cho rằng phía bên kia dù không xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, nhưng đây vẫn là một “ngoại lệ cực đoan” và cảnh giác sẽ được tăng cường trong tương lai.

Trong khi khiêu khích Nhật Bản, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Trung Á với những nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Càng lúc tham vọng của Bắc Kinh càng lớn và điều này đã khiến thế giới chú ý hơn đến tình hình eo biển Đài Loan.

Deutsche Welle đã báo cáo vào ngày 18 rằng, học giả Thạch Mỹ Bạch tại Trung tâm Nghiên cứu Tình báo và An ninh (CISS) tại Đại học Quốc phòng Liên bang ở Munich đã dự đoán trong một cuộc phỏng vấn với tờ Munich Courier Zeitung rằng, Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan vào tháng 1 năm 2025 và Mỹ sẽ không để yên cho điều này xảy ra.

Chuyên gia Thạch Mỹ Bạch tin rằng hai năm tới là rất quan trọng đối với Đài Loan, ĐCSTQ trước tiên đang chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan vào tháng 1 năm sau và hy vọng rằng Quốc dân đảng sẽ giành chiến thắng.

Để đạt được mục tiêu này, Bắc Kinh sẽ cố gắng hủy hoại Đài Loan từ bên bằng các việc như xâm nhập và phổ biến thông tin sai lệch, v.v.

Ngoài ra, học giả Thạch tin rằng cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ vào đầu năm 2025 cũng sẽ có tác động lớn. Học giả cho hay: “Trong những năm gần đây, chúng ta đã nhiều lần thấy rằng Hoa Kỳ thường có rất ít khả năng hành động trong vòng vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử và cũng có nhiều quan chức cấp cao đã rời đi vài tháng trước khi chuyển giao quyền lực. Điều này sẽ khiến Hoa Kỳ có thể rất yếu vào đầu năm 2025, và ông Tập sẽ tận dụng điểm đó”.

Chuyên gia Thạch đã dự đoán rằng Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan vào tháng 1 năm 2025, không phải vì dễ đi qua eo biển Đài Loan nhất vào mùa đông, khi biển tương đối yên tĩnh.

Hàng trăm triệu người sẽ đi du lịch khắp đất nước, và các vệ tinh hầu như không thể phát hiện ra các chuyển quân lớn, và tất cả những gì người Trung Quốc cần để phát động một cuộc tấn công sẽ là một đêm trăng tròn và thời tiết tốt.

Chuyên gia tin rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp vì “họ muốn ngăn chặn một trận Trân Châu Cảng thứ hai”. Việc ngăn chặn Đài Loan rơi vào tay ĐCSTQ là vì lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ.

Tờ The Guardian của Anh đưa tin cách đây không lâu cũng đã đăng một bài viết về tình hình eo biển Đài Loan, cho rằng mục đích chính của việc Bắc Kinh gần đây thúc đẩy mạnh mẽ việc dàn xếp bằng Nhân dân tệ là để chuẩn bị cho việc xâm chiếm Đài Loan.

Bài báo cho biết, sau khi Nga xâm lược Ukraina, nước này đã nhận một loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây, bao gồm cả việc đá Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Việc tách khỏi đồng đô la Mỹ càng lúc càng nhiều nhằm ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai trên eo biển Đài Loan và giảm tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng của Hoa Kỳ và các nước phương Tây.

Nhìn lại về cuộc chiến Nga-Ukraina, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Hanna Maliar tiết lộ trong một nhóm điện tín rằng quân đội Ukraina đã đứng vững trước cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut, thậm chí đã có bước tiến đến hàng km ở một số nơi.

Na Uy tuyên bố vào ngày 18 rằng họ sẽ hỗ trợ Ukraina nhiều nhóm hệ thống tên lửa tầm xa và radar định vị pháo để giúp Ukraina cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần của quân đội Nga trong cuộc phản công.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) đã công bố vào ngày 18 rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraina khoản viện trợ tài chính trị giá 1,5 tỷ NOK (Krone Na – Uy), tương đương 130 triệu USD.

Minh Cư, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, cho biết trong chương trình “Thời đại của tiền bạc” rằng Trận chiến Bakhmut đặt ra một câu hỏi: Lực lượng chính của Nga ở đâu?

Nhóm Wagner và những người lính đánh thuê khác đã chiến đấu ở Bakhmut, cho đến nay, cuộc chiến Nga-Ukraina đã điều động 27 đội quân hầu hết là lính đánh thuê và lực lượng vũ trang độc lập địa phương, lực lượng chính đã biến mất và đang có những tác động tiêu cực.

Ngoài ra, 5 quốc gia Trung Á vốn được coi là anh em của Nga gần đây đã rơi vào tay Bắc Kinh, trong khi Moldova tuyên bố rút khỏi Liên minh các quốc gia độc lập do Nga đứng đầu và lên án việc Nga xâm lược Ukraina.

Thêm nhiều nước tuyên bố viện trợ cho Ukraina, Giáo sư Minh Cư Chính cho rằng, những thay đổi này có nghĩa là ai cũng thấy thất bại của Nga có lẽ là không thể cứu vãn nên phải nhảy lên chuyến tàu chiến thắng.

Ngoài ra đó chính là trật tự trong trật tự, xáo trộn trong xáo trộn và không có chỗ cho sự trung lập ở đây nữa.

Giáo sư Minh đã phát biểu rằng Đài Loan cũng cần chuẩn bị trước, bởi vì thế giới sau chiến tranh sẽ khác, và lợi ích sẽ cần được phân chia lại và các liên minh cũng sẽ phân chia lại. Và hiện tại điều quan trọng nhất là trang bị vũ khí trước cho Đài Loan để tránh bùng nổ chiến tranh ở Đài Loan.

Related posts