Quốc hội Slovenia công nhận Holodomor là tội ác diệt chủng người Ukraina

Liên Thành

Ký ức hãi hùng của tội ác diệt chủng do thể chế cộng sản Stalinist gây ra ở Ukraine. (Ảnh tư liệu).

Hôm thứ Ba, Quốc hội Slovenia đã thông qua tuyên bố công nhận Holodomor năm 1932-1933 là tội ác diệt chủng người dân Ukraina.

Trong tuyên bố, các nghị sĩ Slovenia lên án “các hành động diệt chủng đã gây ra cái chết của hàng triệu người Ukraina và tàn phá xã hội Ukraina”, cũng như lên án và bác bỏ “những nỗ lực bóp méo sự thật lịch sử” liên quan đến Holodomor.

Tuyên bố công nhận Holodomor là tội ác diệt chủng đã được thông qua với đa số (67 phiếu bầu), với sự ủng hộ của tất cả các nhóm nghị sĩ, ngoại trừ đảng Cánh tả. Đại diện của Đảng này là Matej Vatovec đã gọi tài liệu là một “hành động chính trị” “dựa trên những giả định sai lầm.

Về phía Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảm ơn quốc hội Slovenia thông qua quyết định này. Ông bình luận trên twitter: “Liên minh quốc tế gồm các quốc gia cam kết khôi phục công lý lịch sử tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng nhau vì sự thật, đó là trách nhiệm”.

Holodomor hiện đã được quốc hội của hơn hai chục quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các nước châu Âu, công nhận là một hành động diệt chủng người dân Ukraina.

Thuật ngữ Holodomor (tức chết vì đói, trong tiếng Ukraina) đề cập đến nạn đói của hàng triệu người Ukraina trong năm 1932–1933 do chính sách của Liên Xô gây ra.

Related posts