ĐCSTQ loại Hồng Kông khỏi danh sách quyên góp cho động đất bất chấp khoản viện trợ 3 tỷ USD

Nie Law

Ying Cheung

Vào ngày 01/06/2008, trong “Chiến dịch Gây quỹ 512 trong Giới nghệ sĩ” (Artistes 512 Fund Raising Campaign) tại Hồng Kông, các nghệ sĩ Hồng Kông đã tổ chức gây quỹ để cứu trợ cho các nạn nhân của trận động đất ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: Antony Dickson/AFP)

Trong trận động đất thảm khốc ở Tứ Xuyên năm 2008, Hồng Kông đã quyên góp 22 tỷ nhân dân tệ (3 tỷ USD) cho Trung Quốc. Tuy nhiên, một bảng xếp hạng quyên góp gần đây đến từ giới truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã loại bỏ Hồng Kông, Ma Cao, và Đài Loan khỏi danh sách này.

Trận động đất mạnh 8.0 độ richter xảy ra tại khu vực miền trung Tứ Xuyên, Trung Quốc nói trên kéo theo nhiều dư chấn, làm sập 75% kết cấu tòa nhà trong khu vực bị ảnh hưởng. Trận động đất này cũng quét sạch các thôn làng, đồi núi, thành phố, và trường học.

Hồng Kông, Macao, và Đài Loan lập tức rót tiền viện trợ và cứu trợ thiên tai cho người dân Tứ Xuyên. Hồng Kông, Macao, và Đài Loan đã quyên góp lần lượt khoảng 22 tỷ nhân dân tệ, 5 tỷ nhân dân tệ (706 million USD), và 1.52 tỷ nhân dân tệ (214 million USD) cho hoạt động cứu trợ thiên tai ở Tứ Xuyên.

Hôm 01/07/2017, tờ Nhân dân Nhật báo, ấn bản hải ngoại của hãng thông tấn ĐCSTQ, đã đăng một bài báo có nhan đề: “Hồng Kông và Đại lục: Đồng tâm hiệp lực, Không sợ gió mưa.” Bài báo này đã ca ngợi và ghi nhận sự đóng góp từ Hồng Kông, nơi đứng đầu khu vực xếp hạng quyên góp cao nhất trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, hôm 12/05/2023, hãng thông tấn Sina của ĐCSTQ đã công bố một video xếp hạng quốc gia quyên góp nhiều nhất cho trận động đất. Hồng Kông, Macao, và Đài Loan bị gạch tên khỏi danh sách này.

ĐCSTQ giam cầm các nhà hảo tâm ủng hộ dân chủ

Hồng Kông đứng đầu về mức quyên góp cho trận động đất ở Tứ Xuyên; tuy nhiên, sau phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông, một số nhà quyên góp ủng hộ dân chủ đã bị ĐCSTQ truy tố.

Hồi năm 2008, Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Ái quốc của Trung Quốc hiện đã giải thể (sau đây gọi tắt là “Liên minh”) đã quyên góp được 780,000 HKD (100,000 USD) vào ngày tổ chức lễ canh thức hàng năm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06 và quyên góp tất cả số tiền thu được cho các khu vực bị động đất tấn công.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Liên minh này hiện đang phải hầu tòa vì tội kích động lật đổ quyền lực nhà nước theo Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông.

Hôm 21/05/2008, tờ Apple Daily hiện không còn tồn tại đã tổ chức một ngày bán hàng từ thiện để vận động tiền quyên góp cho Tứ Xuyên.

Giám đốc điều hành Lê Trí Anh (Jimmy Lai) của Apple Daily hiện bị buộc tội “âm mưu thông đồng với các thế lực ngoại quốc.”

Những người này hiện đang ở trong tù, chờ xét xử.

ĐCSTQ hồi báo Đài Loan bằng hăm dọa quân sự

Đài Loan đã quyên góp 1.52 tỷ nhân dân tệ (200 triệu USD) cho quỹ động đất Tứ Xuyên.

Tuy nhiên, ĐCSTQ tiếp tục đe dọa quân sự bằng cách tăng cường khai triển hỏa tiễn vào Đài Loan, mở rộng các cuộc tập trận quân sự chống lại Đài Loan, đồng thời điều động các chiến hạm và phi cơ quân sự bay lượn trên không phận Đài Loan.

‘Một giọt máu đào hơn ao nước lã’

Cựu chủ trì chương trình truyền hình và nhà bình luận chính trị Ngô Chí Sâm (Ng Chi-sum) cho biết người Hồng Kông luôn tâm niệm là “một giọt máu đào hơn ao nước lã,” họ đều là những người có lòng yêu nước, và đã ủng hộ người dân đại lục trong những năm qua trong thời kỳ khó khăn.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã xóa tên Hồng Kông khỏi giai đoạn lịch sử này vì “các cuộc bạo loạn và biểu tình” đòi “độc lập của Hồng Kông.”

“Chính quyền này muốn vẽ ra một bức tranh cho người Trung Quốc đại lục rằng người Hồng Kông “không bao giờ yêu thương, hoặc quan tâm đến đồng bào ở Đại lục,” ông Ngô nói thêm.

Đối với Đài Loan cũng vậy. Ông Ngô nói: “Tại sao ĐCSTQ lại nhấn mạnh trong tuyên truyền của mình với người dân đại lục rằng người Đài Loan có quan tâm đến Trung Quốc không?”

Nie Law, Ying Cheung, và Summer Lawson thực hiện
Nhã Đan biên dịch

Related posts