Tin thế giới sáng thứ Ba: Quan chức Ấn Độ bị đình chỉ vì xả nước cả một con đập để tìm điện thoại

Quan chức Ấn Độ bị đình chỉ vì xả nước cả một con đập để tìm điện thoại

Thanh tra thực phẩm Rajesh Vishwas ngồi xem rút cạn hồ chứa để tìm điện thoại (Ảnh chụp màn hình).

Một quan chức ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ đã ra lệnh rút cạn hồ chứa sau khi điện thoại di động của ông này bị rơi xuống nước khi đang chụp ảnh tự sướng.

Một quan chức chính phủ ở miền trung Ấn Độ đã bị đình chỉ công tác sau khi ra lệnh rút cạn một hồ chứa nước để tìm lại chiếc điện thoại thông minh mà ông này đã đánh rơi khi đang chụp ảnh tự sướng.

Tờ The Times of India đưa tin, thanh tra thực phẩm Rajesh Vishwas đã đánh rơi chiếc điện thoại thông minh của mình ở Đập Kherkatta, quận Kanker, bang Chhattisgarh vào tuần trước.

Đầu tiên, ông Vishwas yêu cầu các thợ lặn địa phương nhảy xuống hồ chứa để tìm thiết bị, nói rằng nó chứa dữ liệu nhạy cảm của chính phủ. Nhưng sau những nỗ lực ban đầu để lấy lại điện thoại của mình không thành công, ông ta đã yêu cầu xả cạn hồ chứa bằng máy bơm diesel.

Trong ba ngày tiếp theo, hơn 2 triệu lít nước đã được bơm ra khỏi hồ chứa, đủ để tưới cho ít nhất 607 ha đất trong mùa hè thiêu đốt của Ấn Độ, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, ông Vishwas được nhìn thấy ngồi dưới chiếc ô màu đỏ khi máy bơm diesel chạy để hút nước từ hồ chứa.

Ông Vishwas nói với truyền thông địa phương rằng nước trong hồ chứa không thể dùng để tưới tiêu và ông đã được một quan chức cấp cao cho phép rút cạn nước.

Chiếc điện thoại cuối cùng đã được tìm thấy, nhưng nó không khởi động được vì bị ngấm nước.

Các nhà chức trách sau đó đã đình chỉ công tác đối với ông Vishwas sau khi ông bị chỉ trích khắp nơi vì lãng phí tài nguyên nước. Ấn Độ là một trong những quốc gia thiếu nước nhất và nhiệt độ khắc nghiệt dẫn đến tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng, gây mất mùa, cháy rừng và cắt điện.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành các cuộc điều tra đối với các quan chức đã cho phép thực hiện mệnh lệnh của ông Vishwas.

Nhật Minh

Nga đưa Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã

Nghị sỹ Hoa Kỳ Lindsey Grahamthăm Kyiv. (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm 29/5, Reuters đưa tin Bộ Nội vụ Nga đã đưa Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Lindsey Graham vào danh sách truy nã. Đây là một quyết định rất hiếm của Nga. Sự việc xảy ra sau khi một số ngôn luận của ông Graham —mà rất có thể bị người của Kyiv cắt ghép— mang tính hiếu chiến cực đoan nhằm vào Nga.

Ông Graham vốn vẫn được coi là một người ủng hộ mạnh mẽ vấn đề chiến tranh Ukraine. Đây không phải lần đầu tiên ông đưa ra những quan điểm chống Nga.

Reuters tường thuật rằng trong video do văn phòng tổng thống Ukraine công bố —được coi là bản video đã chỉnh sửa— có đoạn ông Graham nói “người Nga đang chết đi” và ngay tiếp đó nói “Vậy đây là món tiền hiệu quả nhất mà chúng tôi từng chi tiêu.” Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh 38 tỷ đô la viện trợ quân sự đã được Mỹ đưa cho chính quyền Kyiv kể từ 2/2022.

Đoạn video này lập tức được lan truyền trên mạng xã hội, và mọi người đều hiểu theo ý rằng tiền của Mỹ là để người Nga phải chết, và đây là tiền viện trợ hiệu quả nhất Mỹ từng chi tiêu, theo quan điểm của ông Graham. Như đã đưa tin, phía Nga lập tức có bình luận phê phán về việc này.

Nhưng ngay sau đó, Reuters tường thuật tiếp, nước chủ nhà Ukraine công bố video khác —được coi là bản video đầy đủ nguyên gốc— mà trong đó 2 câu nói trên tách rời ra, và Reuters miêu tả là chúng không liên quan trực tiếp đến nhau, đồng thời ông Graham cũng có giải thích thêm ý tứ mà ông thực sự đã nói, mặc dù quan điểm chống Nga của ông nhìn chung vẫn là không đổi.

Bất luận hai phiên bản video cùng từ Kyiv khác nhau thế nào, Ủy ban Điều tra của Nga tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng họ đang mở một cuộc điều tra hình sự về những bình luận của ông Graham, tuy rằng tuyên bố không nói rõ ông Graham bị liệt vào tội danh nào.

Hôm Chủ Nhật, Graham bác bỏ những lời chỉ trích của Nga về sự ủng hộ hiếu chiến cực đoan của ông dành cho Ukraine, nói rằng ông chỉ đơn giản ca ngợi tinh thần của người Ukraine trong việc chống lại cuộc xâm lược của Nga với sự hỗ trợ của Washington. Nhưng ông không giải thích tại sao 2 câu vốn tách rời của ông lại bị ghép lại liền nhau.

Là một đảng viên Cộng hòa Nam Carolina được biến đến từ lâu với quan điểm chính sách đối ngoại ‘diều hâu’ —tức là hiếu chiến, theo cách nói của Mỹ— ông Graham là người vẫn nói thẳng ủng hộ cho việc tăng cường quân sự vào chiến trường Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Tính từ trước đến nay, Nga đã từng đưa hàng chục quan chức và các chính trị gia Hoa Kỳ vào các danh sách ngăn chặn hoặc cấm họ nhập cảnh vào nước này. Nhưng việc đưa một quan chức hay chính khách Hoa Kỳ vào danh sách truy nã của Nga là vô cùng hiếm.

Nhật Tân

Tổng thống Lukashenko dùng vũ khí hạt nhân để mời gọi các nước gia nhập liên minh Nga-Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng nếu bất kỳ nước nào khác muốn gia nhập liên minh Nga-Belarus, thì sẽ có thể có “vũ khí hạt nhân cho tất cả mọi thành viên”, theo Reutersđưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên kênh truyền hình nhà nước Nga vào tối Chủ Nhật (28/5, giờ địa phương), Tổng thống Lukashenko, đồng minh đáng tin cậy nhất của Tổng thống Nga Putin trong số các nước láng giềng của Nga, đã nói rằng cần phải “hiểu một cách chiến lược” rằng Minsk và Moscow có một cơ hội độc nhất để thống nhất.

“Không bên nào sẽ chống lại Kazakhstan và các quốc gia khác đang có mối quan hệ gần gũi tương tự như mối quan hệ chúng tôi có với Liên bang Nga”, ông Lukashenko nói.

“Nếu ai đó thấy lo lắng… (thì) rất đơn giản: Hãy gia nhập Nhà nước Liên minh Belarus và Nga. Đấy chỉ có thế thôi, và: Sẽ có vũ khí hạt nhân cho tất cả các thành viên”.

Ông Lukashenko nói thêm rằng đó là quan điểm của riêng ông, không phải là quan điểm của Nga.

Nga và Belarus chính thức là một phần của một Nhà nước Liên minh, một liên minh không biên giới giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Nga đã sử dụng lãnh thổ của Belarus làm bệ phóng cho việc triển khai quân xâm lược nước láng giềng Ukraine vào tháng 2/2022, và từ sau đó mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Belarus ngày càng được tăng cường với nhiều cuộc tập trận chung trong lãnh thổ Belarus.

Hôm Chủ Nhật (28/5), Bộ Quốc phòng Belarus nói rằng một đơn vị khác của hệ thống tên lửa đất đối không cơ động S-400 của Nga đã đến Belarus. Bộ nhấn mạnh rằng hệ thống tên lửa S-400 này sẽ sớm sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu.

Hồi tháng Ba, Tổng thống Nga Putin loan báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong lãnh thổ Belarus. Và tuần trước, bộ trưởng quốc phòng hai nước Nga, Belarus đã ký thỏa thuận chính thức hiện thực hóa ý chí của ông Putin. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, Nga mới triển khai đầu đạn hạt nhân ra ngoài lãnh thổ quốc gia.

Hải Đăng

Máy bay chở khách tự chế đầu tiên của Trung Quốc thực hiện chuyến bay đầu tiên

Máy bay thương mại C919 do Trung Quốc sản xuất bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh (Reuteurs)

Máy bay thương mại C919 bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, khi Trung Quốc tìm cách cạnh tranh với Airbus và Boeing.

Máy bay chở khách sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của quốc gia này nhằm cạnh tranh với các đối thủ phương Tây.

Chuyến bay MU9191 của China Eastern Airlines từ Thượng Hải đã “hạ cánh suôn sẻ” tại Bắc Kinh sau 12:30 chiều vào Chủ nhật, trước khoảng 40 phút so với lịch trình, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Bắc Kinh hy vọng máy bay thương mại C919 sẽ thách thức các mẫu máy bay nước ngoài như Boeing 737 MAX và Airbus A320. Máy bay phản lực sản xuất trong nước đầu tiên với tiềm năng thương mại đại chúng cũng sẽ cắt giảm sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài khi mối quan hệ với phương Tây xấu đi. Tuy nhiên, nhiều bộ phận của nó vẫn có nguồn gốc từ nước ngoài.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi dự án này là một chiến thắng của sự đổi mới của Trung Quốc trong khi truyền thông nhà nước ca ngợi chiếc máy bay này như một biểu tượng của năng lực công nghiệp và niềm tự hào dân tộc. CCTV cho biết: “Trong tương lai, hầu hết hành khách sẽ có thể chọn di chuyển bằng máy bay lớn, sản xuất trong nước.”

C919 là sản phẩm của Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC) do nhà nước hậu thuẫn, bắt đầu phát triển loại máy bay phản lực này 15 năm trước.

Các cảnh quay cho thấy các hành khách ra khỏi máy bay và vào nhà ga trước khi các nhân viên và quan chức chụp ảnh trong một buổi lễ ngắn trên đường băng.

Chuyến bay “cực kỳ suôn sẻ, thoải mái và đáng nhớ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhớ điều này một cách trìu mến trong một thời gian sắp tới”, một hành khách nam nói với CCTV.

Đài truyền hình đã phát sóng cảnh chiếc máy bay bay lên bầu trời phía trên Sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, nói rằng nó có 130 hành khách trên khoang.

Đoạn phim truyền thông nhà nước cho thấy các hành khách tập trung tại sân bay Thượng Hải để chiêm ngưỡng chiếc máy bay phản lực màu trắng trước khi lên máy bay.

Các hành khách đã nhận được thẻ lên máy bay màu đỏ và một “bữa ăn theo chủ đề” để kỷ niệm chuyến bay, CCTV đưa tin.

Các cảnh quay khác cho thấy các hành khách vẫy cờ quốc gia và hát một bài hát yêu nước trong khi một chiếc bánh được cắt trong chuyến bay.

“Sau nhiều thế hệ nỗ lực, cuối cùng chúng ta đã phá vỡ thế độc quyền hàng không của phương Tây và thoát khỏi sự sỉ nhục ‘800 triệu chiếc áo sơ mi cho một chiếc Boeing’,” Nhật báo Bắc Kinh thuộc sở hữu nhà nước viết, đề cập đến những năm đầu cải cách kinh tế khoảng 40 năm trước khi Trung Quốc chủ yếu sản xuất hàng giá trị thấp.

Chiếc C919 cất cánh lúc 10:32 sáng giờ địa phương từ Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải, nơi đặt trụ sở của COMAC và China Eastern Airlines, và nó hạ cánh hai giờ sau đó tại Sân bay Thủ đô Bắc Kinh, ứng dụng theo dõi chuyến bay Variflight cho biết.

“Tôi tự tin về chiếc máy bay. Chuyến bay suôn sẻ hơn dự kiến”, một hành khách nói với CCTV khi anh này xuống máy bay.

Máy bay dự kiến sẽ quay trở lại Thượng Hải vào Chủ nhật, sau đó thực hiện một chuyến bay dài hơn trở lại thành phố Thành Đô phía tây nam vào thứ Hai.

C919 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2017 sau nhiều năm trì hoãn và đã trải qua nhiều chuyến bay thử nghiệm kể từ đó.

Hãng hàng không China Eastern Airlines do nhà nước hậu thuẫn đã đặt hàng 5 chiếc máy bay phản lực vào tháng 3 năm 2021. Hãng đã nhận chiếc đầu tiên vào tháng 12 và cho biết họ dự kiến sẽ nhận phần còn lại trong năm nay.

Mặc dù được lắp ráp tại Trung Quốc, C919 chủ yếu dựa vào các linh kiện phương Tây, bao gồm động cơ và hệ thống điện tử hàng không từ các công ty như General Electric Co, Safran SA và Honeywell International Inc.

Truyền thông nhà nước ca ngợi việc bàn giao chiếc máy bay phản lực thân hẹp đầu tiên cho China Eastern là “một cột mốc quan trọng” đối với ngành công nghiệp máy bay của Trung Quốc.

Zhang Yujin, phó tổng giám đốc của COMAC, nói với tờ báo kỹ thuật số The Paper do nhà nước hậu thuẫn của Thượng Hải vào tháng 1 rằng công ty đã nhận được khoảng 1.200 đơn đặt hàng cho C919.

Châu Á và Trung Quốc nói riêng là những mục tiêu chính của nhà sản xuất châu Âu Airbus và đối thủ Boeing của Mỹ, những công ty đang tìm cách tận dụng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu đông đúc của đất nước.

Tháng trước, Airbus cho biết họ sẽ tăng gấp đôi năng lực sản xuất tại Trung Quốc, ký thỏa thuận xây dựng dây chuyền lắp ráp cuối cùng thứ hai cho A320 tại Thiên Tân.

Địa điểm lắp ráp đầu tiên ở thành phố phía bắc được khai trương vào năm 2008 và sản xuất bốn chiếc A320 mỗi tháng. Airbus hy vọng sẽ tăng con số đó lên 6 chiếc mỗi tháng trước cuối năm nay.

Li Hanming, một chuyên gia độc lập về hàng không Trung Quốc, cho biết hầu hết các đơn đặt hàng C919 từ khách hàng trong nước. “Đối với C919, thị trường trong nước là đủ lớn rồi,” ông Li nói.

Greg Waldron, biên tập viên quản lý khu vực châu Á của ấn phẩm công nghiệp FlightGlobal cho biết, thị trường quốc tế vẫn nghi ngờ khi cả cơ quan quản lý châu Âu và Hoa Kỳ đều không cho phép sử dụng loại máy bay này.

“Cho đến khi điều này xảy ra, các thị trường quốc tế quan trọng sẽ đóng cửa với C919,” ông nói.

Máy bay tiền nhiệm của C919, ARJ21, là một loại máy bay có 90 chỗ ngồi, đi vào hoạt động thương mại vào năm 2016 và được các hãng hàng không lớn của Trung Quốc cũng như TransNusa của Indonesia sử dụng.

Ông Waldron cho biết việc sử dụng ARJ21 ở Indonesia cho thấy tương lai quốc tế của C919 chủ yếu nằm ở các nước đang phát triển.

COMAC cũng đang hợp tác phát triển máy bay phản lực thân rộng CR929 với Nga.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)

Văn phòng Công tố Ukraina: Hơn 480 trẻ em thiệt mạng vì cuộc xâm lược của Nga

Tạ Linh

Văn phòng Tổng Công tố Ukraina ngày 29/5 ra báo cáo cho biết ít nhất 483 trẻ em nước này đã thiệt mạng và 986 trẻ em khác bị thương do hậu quả từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina. (Ảnh: newsable).

Văn phòng Tổng Công tố Ukraina ngày 29/5 ra báo cáo cho biết ít nhất 483 trẻ em nước này đã thiệt mạng và 986 trẻ em khác bị thương do hậu quả từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina.

Văn phòng công tố còn cho biết, đến nay còn có 394 trẻ em được thông báo mất tích.

Đây chưa phải là con số cuối cùng khi các cuộc điều tra vẫn tiếp tục, đặc biệt là ở những khu vực đang diễn ra chiến sự.

Trong tổng số 1.469 trẻ em chết và bị thương ở trên, 462 em được báo cáo ở khu vực Donetsk, 278 ở Kharkiv, 128 ở Kyiv, 102 ở Kherson, 91 ở Zaporizhzhia, 89 ở Mykolaiv, 72 ở Dnipropetrovsk, 70 ở Chernihiv, và 67 ở Luhansk. https://t.me/pgo_gov_ua/12592?embed=1

Trẻ em là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina.

Ngoài các mối đe dọa về thể chất do các cuộc tấn công của Nga, cơ quan công tố cho biết hơn 19.000 trẻ em nước này đã bị chính quyền Nga bắt cóc.

Phía Ukraina cáo buộc rằng Nga đưa những đứa trẻ bị bắt cóc đi cải tạo để thấm nhuần các giá trị thân Nga và được giao cho các gia đình người Nga nhận nuôi.

Chính phủ Ukraina và các tổ chức phi chính phủ đang tìm cách để các em nhỏ trở về an toàn. Theo một báo cáo, cho đến nay mới có 371 em được trở về với gia đình một cách an toàn.

Phòng không Ukraina đã bắn hạ 37 tên lửa và 29 máy bay không người lái của Nga trong đêm

Liên Thành 11 giờ trước 10 lượt xem

Ảnh minh họa: Efrem Lukatsky/AP.

Bầu trời Ukraina đã đỏ lửa vào đêm 28 rạng sáng 29/5 khi Nga  tiếp tục tăng cường không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều thành phố chiến lược của Ukraina.

Theo đài truyền hình nhà nước của Ukraina Suspilne, vào đêm 28/5, Nga đã phóng tới 40 tên lửa hành trình và khoảng 35 máy bay không người lái vào Ukraina. Lực lượng phòng không đã bắn hạ được 37 tên lửa và 29 máy bay không người lái “Shahed”. Các mảnh vỡ rơi xuống một số quận của Kyiv và khu vực. Không có người chết hoặc bị thương.

Nga cũng tấn công các mục tiêu ở khu vực Khmelnytskyi, một trong số đó là mục tiêu quân sự. Năm máy bay bị vô hiệu hóa và đám cháy bùng phát ở kho nhiên liệu và dầu nhờn. Hỏa hoạn đang được dập tắt và đường băng đang được khôi phục.

Ở Odessa, các mảnh vỡ của một máy bay không người lái kamikaze bị bắn rơi đã va vào cơ sở hạ tầng cảng khiến hỏa hoạn bùng phát và đã được dập tắt ngay sau đó.

Trong khi đó ở Lviv, một tên lửa của Nga đã bị bắn hạ khiến các mảnh vỡ rơi xuống, làm một tòa nhà phụ và một chiếc máy kéo bị thiêu rụi, không có người bị thương hay thiệt mạng.

Ở tỉnh Kirovohrad, các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn rơi đã làm hư hại mái của một tòa nhà dân cư và đường ray xe lửa. Không có báo cáo về thương vong.

Video: Ukraina tấn công siêu tăng ‘sát thủ’ 4,5 triệu USD của Nga

Tạ Linh

Đơn vị K2 thuộc quân đội Ukraina cuối tuần qua đăng đoạn video ghi lại cảnh họ phát hiện và tấn công xe tăng chiến đấu T-90M khoảng 4,5 triệu USD của Nga.

Đoạn video cho thấy, đơn vị K2 điều động máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh thám và phát hiện ra vị trí của T-90M. Sau đó, UAV khóa mục tiêu và bắt đầu thả thuốc nổ xuống chiếc xe tăng để làm nó bị hỏng.

Theo giới quan sát, vụ tấn công nhiều khả năng xảy ra gần Spirne, Donetsk.

Theo thông tin từ video, Nga bắt đầu nhận bàn giao T-90 từ những năm 2020 và hiện sở hữu dưới 100 chiếc. Giá mỗi chiếc T-90M vào khoảng 4,5 triệu USD và đây là một trong những xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí Nga.

Nga gây áp lực lên trẻ em Zaporizhzhia để lấy hộ chiếu Nga

Hội An

Nga gây áp lực lên trẻ em Zaporizhzhia để lấy hộ chiếu Nga.

Trên các vùng đất tạm thời bị chiếm đóng của tỉnh Zaporizhzhia, người Nga đang đe dọa trẻ em Ukraina. Họ buộc các em phải lấy hộ chiếu công dân của Liên bang Nga.

Thông tin đã được báo cáo bởi Trung tâm Kháng chiến Quốc gia. Trung tâm thông báo rằng, các học sinh trung học của khu vực dưới sự kiểm soát của Nga bị ép buộc làm thủ tục để có hộ chiếu Nga và số bảo hiểm xã hội.

Nga đe dọa các em rằng nếu không lấy hộ chiếu, họ sẽ không được cấp “bằng tốt nghiệp trung học”.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia nhấn mạnh rằng “bằng tốt nghiệp” của Nga được cấp trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng chỉ là một mảnh giấy không được công nhận bởi cộng đồng quốc tế. Chỉ có bằng tốt nghiệp của Ukraina mới được quốc tế công nhận.

Trên bán đảo Crimea đang bị chiếm đóng tạm thời, đôi khi Nga tổ chức các “khóa huấn luyện lòng yêu nước” cho trẻ em. Và vì điều này, Nga có thể thu hút lính đánh thuê cho các đơn vị quân sự tư nhân.

Chỉ trong 1 năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút khoảng 36 tỷ đô la khỏi nước Nga

Liên Thành

Chỉ trong 1 năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút khoảng 36 tỷ đô la khỏi nước Nga (ảnh: Silas Stein/ Getty).

Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin, các nhà đầu tư nước ngoài rời Nga sau khi bán doanh nghiệp của họ ở đó từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 đã rút khoảng 36 tỷ đô la khỏi nước này.

Rất nhiều công ty lớn nhất thế giới đã rời bỏ hoặc thu hẹp quy mô hoạt động của họ tại Nga để đối phó với cuộc xâm lược Ukraina của Matxcova vào tháng 2 năm 2022.

Tuần trước, ngân hàng trung ương Nga đã giảm nhẹ tác động của việc các công ty nước ngoài tháo chạy khỏi nước này khi nói rằng khoảng 200 giao dịch bán đã được hoàn thành trong giai đoạn 2022-2023, chỉ 20% liên quan đến bán tài sản lớn (những giao dịch vượt quá 100 triệu đô la).

Related posts