Tòa Bạch Ốc thận trọng về việc gọi Trung Quốc, Nga là ‘các chế độ tà ác’

Liên Thành

Tòa Bạch Ốc thận trọng về việc gọi Trung Quốc, Nga là ‘các chế độ tà ác’.

Hôm thứ Tư (31/05), một phóng viên đã yêu cầu Tòa Bạch Ốc giải thích lý do tại sao chính phủ Tổng thống Biden đã nhiều lần tránh gọi các chính phủ Nga và Trung Quốc là “các chế độ tà ác”.

Trong một cuộc họp báo, ông James Rosen, trưởng phóng viên Tòa Bạch Ốc của Newsmax, đã dẫn lời cựu Tổng thống Ronald Reagan, người đã mô tả chế độ Xô Viết là “nơi đầy tội ác” trên thế giới, và hỏi tại sao Tổng thống Joe Biden chưa cân nhắc việc gán nhãn cho các chính phủ đang điều hành các trại tập trung hoặc phát động các cuộc chiến tranh vô cớ là “các chế độ tà ác”.

“Đó không phải là một câu hỏi đơn giản”, ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia, trả lời. “Quý vị đang đặt ra câu hỏi này như một lời chỉ trích. Quý vị muốn thấy chúng tôi gán nhãn cho hai quốc gia này nhưng Tổng thống Biden không thực hiện chính sách ngoại giao theo cách đó”.

Ông Kirby đã đề cập đến các chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia của chính phủ để giải thích cách tiếp cận của tổng thống đối với hai nước này.

“Quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi đang nói khá rõ ràng với người dân Mỹ và với các quốc gia đó cũng như các nhà lãnh đạo đó về cách chúng tôi nhìn nhận hành vi của họ, hành vi của họ trên trường quốc tế và mối quan hệ của chúng ta với họ”, ông nói. “Chúng tôi đã rất, rất trung thực về điều đó”.

Ông Kirby đã nhắc lại rằng chính phủ mong muốn duy trì các tuyến liên lạc cởi mở với Bắc Kinh để tránh các vụ hiểu lầm, đặc biệt là do mức độ “căng thẳng” cao và khả năng xảy ra “tính toán sai lầm”.

Related posts