Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ ‘không để’ TT Putin áp đặt ý chí lên người khác

Liên Thành

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: CNN).

Hoa Kỳ “sẽ không để Tổng thống Vladimir Putin áp đặt ý chí của mình lên các quốc gia khác”.

Theo Washington Post, tuyên bố này được Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra hôm 2 tháng 6 tại Phần Lan.

Phát biểu tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan, ông Blinken nói: “Hãy để tôi nói thẳng với người dân Nga: Hoa Kỳ không phải là kẻ thù của các bạn. Chúng tôi không thể quyết định tương lai của các bạn, và chúng tôi sẽ không cố gắng làm như vậy”.

Trong khi đó tại Ukraina, một chỉ huy quân đội cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 30 hoả tiễn và máy bay không người lái trong một đợt không kích mới của Nga chỉ trong đêm. Còi báo động không kích vang khắp đất nước vào sáng sớm thứ Sáu, từ thủ đô Kyiv của Ukraina cho đến cảng Odessa ở Biển Đen.

Related posts