Lầu Năm Góc xác nhận khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập thông tin về Mỹ

Lầu Năm Góc xác nhận khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập thông tin về Mỹ
Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua Bãi biển Myrtle, Nam Carolina, Hoa Kỳ, ngay trước khi bị bắn hạ. (Ảnh: Wikipedia)

Theo Lầu Năm Góc, khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay qua các địa điểm quân sự quan trọng của Mỹ hồi đầu năm đã không thu được hoặc gửi bất kỳ thông tin nào trước khi bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Carolina ngày 29/6.

Theo nguồn tin của các phương tiện truyền thông hôm thứ Năm (29/6) trích dẫn kết quả sơ bộ từ một cuộc điều tra do chính phủ lãnh đạo, khinh khí cầu bay từ Alaska đến Bờ Đông, được trang bị công nghệ thương mại do Hoa Kỳ sản xuất, do đó cho phép khí cầu chụp ảnh, quay video và thu thập thông tin khác.

Theo tờ Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về vấn đề này, thiết bị này được pha trộn với một số cảm biến chuyên dụng hơn của Trung Quốc và các thiết bị khác, điều mà các nhà chức trách mô tả là một nỗ lực giám sát tưởng tượng của Bắc Kinh.

Hôm 29/6, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Tướng Pat Ryder, không xác nhận về việc khí cầu có các bộ phận của Hoa Kỳ hay không, nhưng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã biết về các sự cố trước đây khi quân đội nước ngoài sử dụng công nghệ sẵn có của Hoa Kỳ như máy bay không người lái.

“Vì vậy, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên”, ông nhận xét trong một cuộc họp báo.

Bất chấp “khả năng thu thập thông tin tình báo” của khinh khí cầu, ông Ryder tuyên bố Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng “nó không thu thập thông tin khi quá cảnh hoặc bay qua Hoa Kỳ”.

Các quan chức quốc phòng trước đó tuyên bố rằng họ đã thực hiện các bước để hạn chế khả năng thu thập thông tin nhạy cảm của khinh khí cầu và “chắc chắn những nỗ lực mà họ đã thực hiện đã góp phần vào điều đó”, theo ông Ryder.

Sự cố khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xâm nhập vào không phận Mỹ đã khiến quan hệ Mỹ – Trung vốn đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trở nên căng thẳng. Sự việc cũng khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hoãn chuyến công du dự kiến tới Bắc Kinh.

Sau khi Washington bắn hạ khinh khí cầu, Bắc Kinh đã từ chối lời đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và phớt lờ một số lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc mở đường dây liên lạc giữa quân đội hai nước.

Ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từ chối bình luận về sự cố khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, nhưng chỉ ra việc ép buộc chuyển giao công nghệ là chủ đề được nêu ra trong chuyến công du Trung Quốc mới đây của ông Blinken.

“Chúng tôi sẽ không cho phép quý vị lấy công nghệ của Mỹ và sử dụng nó để chống lại chúng tôi; và nếu quý vị ở trong hoàn cảnh của chúng tôi, quý vị cũng sẽ làm như vậy”, phát ngôn viên Matt Miller của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo.

Ông Miller cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có quyền quyết định về việc Mỹ có công khai những phát hiện của mình về vụ khinh khí cầu do thám hay không.

Theo các nhà chức trách Mỹ, sự cố khinh khí cầu kể trên được xác định là một phần trong hoạt động giám sát quy mô lớn của Trung Quốc nhắm vào hơn 40 quốc gia. Giới chức Mỹ cho biết vật thể này có kích thước bằng ba chiếc xe buýt. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đây đã nói với The Epoch Times rằng khinh khí cầu này có ăng-ten và có khả năng thu thập thông tin liên lạc và các tấm pin mặt trời. Những công nghệ này cho phép nó “vận hành nhiều cơ quan kiểm duyệt thu thập thông tin tình báo đang hoạt động”.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, ông David Stilwell, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, tuyên bố rằng các báo cáo về việc các thành phần của Hoa Kỳ được sử dụng trên khinh khí cầu để do thám đất nước sẽ giúp người Mỹ “hiểu được ý định thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc [ĐCSTQ]”.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể sử dụng điều này để khiến các công ty Mỹ suy nghĩ kỹ về việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm, hoặc bất kỳ công nghệ nào sang Trung Quốc”, ông nói với đài NTD, cơ quan truyền thông anh em của The Epoch Times.

Ông cũng lập luận rằng các công ty Mỹ có thể tránh tham gia vào các hoạt động gián điệp của Trung Quốc và giữ các công nghệ chủ chốt nằm “ngoài tầm với của Trung Quốc” bằng cách đưa ra “quyết định khôn ngoan là không thực hiện các giao dịch này” với Bắc Kinh.

Ông cho rằng “mặt trái của việc kinh doanh với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, đang bắt đầu bộc lộ”.

Hôm 4/7, mười thành viên của Quốc hội Mỹ đã viết thư cho Ngoại trưởng Blinken để khuyên ông không nên gia hạn một thỏa thuận đã tồn tại hàng thập kỷ nhằm tạo điều kiện cho hợp tác khoa học và công nghệ song phương. Họ lập luận rằng các ràng buộc của thỏa thuận có thể giúp Trung Quốc phát triển các công nghệ mà sau đó có thể được sử dụng để chống lại Hoa Kỳ.

Ông Stilwell nhận định rằng các nhà lập pháp Mỹ đang “đi đúng hướng”.

Ông nhận xét: “Bây giờ Hoa Kỳ đã đạt đến điểm mà chúng ta nhận ra rằng Trung Quốc đã hoàn toàn trở thành đối thủ của chúng ta. Mọi thứ chúng ta chia sẻ với họ, như những gì chúng ta thấy với sự cố khí cầu, cuối cùng có thể được dùng để chống lại nước Mỹ”.

Theo The Epoch Times

Lam Giang biên dịch

Related posts